Mẫu nhí Khả Hiền – Vượt qua sự nhút nhát cô bé tự tin sải bước trên sàn diễn catwalk

      Khả Hiền đã có những “bước ngoặt” rất lớn trong quá trình khẳng định bản thân mình. Từ một em bé nhút nhát, trầm tính em trở thành một con người tự tin và đầy bản lĩnh.

Chính sự thay đổi không ai nghĩ tới này đã giúp Khả Hiền được nhiều người quan tâm, yêu mến và biết đến.

Mai Khả Hiền là tên đầy đủ của em, có lẽ cái tên đã nói lên một phần nào đó được vẻ đẹp của cô bé. Khả Hiền năm nay chỉ mới có 3 tuổi rưỡi nhưng em xinh đẹp như một thiên thần, đôi mắt to và sáng là điểm nhấn trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của em. Sở hữu nước da trắng cộng thêm vẻ hồn nhiên, ngây thơ em trở thành cô bé được rất nhiều người yêu mến và gọi với tên thân mật “Cô công chúa xinh đẹp”

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện cũng như rèn luyện cho em sự tự tin, gia đình đã cho Khả Hiền tham gia lớp học mẫu nhí, lớp múa và mỹ thuật tại Trung tâm Ươm mầm tài năng. Tại đây bé đã có những thay đổi nhanh chóng cả về tài năng cũng như phong cách sống hằng ngày.

Trước khi đến với Trung tâm Ươm mầm tài năng, gia đình thấy rất lo lắng khi bé Khả Hiền rất nhút nhát, trầm tính. Mọi người hỏi chuyện bé thì bé chỉ đáp lại bằng sự im lặng và sợ hãi. Lúc nào Khả Hiền cũng chỉ muốn ở với bố, mẹ và không tự tin ở những chỗ đông người đặc biệt khi tiếp xúc với người lạ. Có lẽ những tính cách đó đã được hình thành từ khi bé còn rất nhỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ theo bé suốt chặng đường tiếp theo. Người ta thường nói: “Thời kỳ quan trọng của cuộc đời chúng ta không phải là ở tuổi học đại học, mà đó là thời kỳ đầu tiên, giai đoạn từ khi sinh ra cho tới khi 6 tuổi”. Vì thế để không quá muộn trong việc hoàn thiện bản thân cho bé, gia đình đã quyết định đăng ký cho con đi học lớp năng khiếu khi con chưa đầy 3 tuổi.

Đáp lại sự mong mỏi của gia đình, thầy cô cũng như những ai yêu mến. Thì tính đến thời điểm hiện tại em đã làm cho mọi người quá bất ngờ, ai cũng nghĩ rằng một cô bé chỉ mới có hơn 3 tuổi tại sao lại có thể thay đổi nhanh đến thế? Tất cả là nhờ sự cố gắng của bản thân em, sự quan tâm dìu dắt, đồng hành của gia đình và các thầy cô tại lớp học em đang theo. Ở lớp học, bé được thầy cô chỉ bảo, dạy dỗ, đặc biệt cô Đào Thị Huệ – giáo viên lớp múa đã giúp em tự tin hơn nhiều trên sàn diễn, thầy Lê Cương đã dạy bé những bài hát đầu tiên và người bé yêu nhất là cô Phạm Thị Vy – giáo viên môn mỹ thuật bởi bé là người yêu màu sắc, yêu cái đẹp nên bé yêu cả cô của mình luôn.

Các anh chị, bạn bè trong lớp quý em ở vẻ đẹp của một cô búp bê trắng trẻo, đáng yêu thì người lớn lại quý em ở những ngôn từ rất dễ thương, sâu sắc và những suy nghĩ rất tình cảm. Bé thường nói: “Cô Vy ơi, Con thấy nhớ và yêu cô lắm!” , “Cô ơi! Cô giúp con được không?”, “Con thích được đến lớp đi học mẹ ạ!”…

Trải qua một thời gian ngắn, sự thay đổi của em được biểu hiện ở nhiều mặt như sau: Em được đi diễn ở nhiều show thời trang nên rất tự tin sải bước, trong quá trình học tập tại lớp em tích cực tham gia làm việc nhóm khi có bài tập, nói nhiều và cũng cười nhiều hơn lúc trước, rất có tinh thần tự giác và tinh thần học hỏi trong học tập… Đây là sự thay đổi quá mức mong đợi của gia đình trước khi quyết định cho Khả Hiền đi học các lớp năng khiếu tại trung tâm. Vì thế có thể nói, khi quan sát một đứa trẻ ta nhận thấy rõ ràng rằng sự phát triển tư duy của bé đến từ chính sự vận động trong cuộc sống.

Gia đình Khả Hiền chia sẻ với phóng viên: “Cùng lứa tuổi với Khả Hiền ở xung quanh gia đình mình rất nhiều, đa số các bé rất năng động và tự tin. Còn bé Khả Hiền nhà mình thì lại khá nhút nhát và trầm tính điều đó khiến người làm mẹ như mình rất lo lắng. Mình nghĩ tính cách này của con hoàn toàn có thể thay đổi được, nên mình đã tìm đến các lớp học tại Trung tâm Ươm mầm tài năng. Và điều đó đã được chứng minh là hoàn toàn đúng khi con mình đã có một bước ngoặt quá lớn, vỏ bọc của sự nhút nhát giờ đây đã được lấp đầy bằng sự tự tin. Hiện tại gia đình rất hạnh phúc và yên tâm về bé.”

Mong rằng trong thời gian tiếp theo, với sự nỗ lực của bản thân và sự chỉ bảo của thầy cô cũng như gia đình. Cô bé Khả Hiền sẽ có những thành công nhất định với những gì em đang làm để sau này có thể trở thành một cô gái thật hoàn hảo.

“Chưa có sự định hướng cụ thể nào cho con đường nghề nghiệp của bé, hiện tại gia đình Khả Hiền chỉ cho bé đi học vì muốn bé có thêm sự tự tin, nhưng trong quá trình học tập thấy bé rất thích đi trình diễn thời trang, ca hát nên nếu có thể thì gia đình cũng rất muốn con đi theo con đường này chuyên nghiệp trong tương lai” – Gia đình bé Khả Hiền chia sẻ

Trong suy nghĩ của tất cả mọi người Khả Hiền không chỉ là cô bé đáng yêu, thông minh và còn rất tài năng. Học giỏi, hát hay, trình diễn người mẫu chuyên nghiệp, vẽ đẹp. Mong rằng những ai yêu mến em thì hãy luôn đồng hành và ủng hộ em trong thời gian tiếp theo nhé!

Bích Hồng – Sao Style.vn