Bước vào thử thách chọn team, các thí sinh đã thể hiện khả năng catwalk cũng như tạo dáng trước các vị HLV đến từ cuộc thi The Face Vietnam 2018 là Quán quân Mạc Trung Kiên cùng 2 Á quân là Quỳnh Anh, Trâm Anh và cố vấn chuyên môn bước ra từ chương trình Vietnam’s Next Top Model All Stars là Cao Thiên Trang, Nguyễn Hợp và Cao Ngân. Bất ngờ hơn cả, đoạn trailer vừa được tung ra trên fanpage chính thức của The Face Vietnam đã hé lộ những tình tiết cực kỳ căng thẳng giữa các team HLV và cố vấn chuyên môn.

Cụ thể, với 1 thí sinh được cả 3 đội đồng ý chọn, cố vấn Cao Ngân team HLV Quỳnh Anh đã nhanh chóng thuyết phục: “Về team chị em không thiệt thòi đâu, Công – Dung – Ngôn – Hạnh team chị có đủ”. Ngay lúc đó, HLV Mạc Trung Kiên cũng khẳng định: “Em phải vào đội của anh. Anh nghĩ là anh hiểu sẽ hiểu em”. Không chịu nhún nhường, cố vấn Nguyễn Hợp team HLV Trâm Anh cũng đã lên tiếng: “Team chị có đầy đủ thứ mà em cần để trở thành quán quân”.

Chính câu nói này của cố vấn Nguyễn Hợp đã khiến cho cố vấn Cao Thiên Trang không hài lòng và tỏ ra rất cứng rắn: “Nếu em muốn làm quán quân thì em đừng quên, chị đang ngồi trong “Team quán quân”. Những tưởng chủ đề “quán quân” đã được team HLV Mạc Trung Kiên chốt hạ thế nhưng ngay lập tức, Á quân Quỳnh Anh không chịu thua mà đã phản bác: “Em ơi, Quán quân chỉ là danh hiệu, quan trọng là khi ra ngoài em có gì và làm được gì từ danh hiệu ấy”. Với những lý lẽ thuyết phục cực gắt của các HLV và cố vấn chuyên môn, chắc hẳn những thí sinh được cả 3 đội lựa chọn sẽ rất khó khăn trong việc đưa ra quyết định của mình.

Không chỉ kịch tính ở vòng chọn team, thử thách chụp hình tại hồ bơi tiếp theo của top 23 thí sinh cũng không kém phần nảy lửa. Đặc biệt trong thử thách lần này, mỗi đội sẽ cử ra 1 thí sinh để thi đấu với 2 đội còn lại dưới hình thức loại trực tiếp. Vì đây là vòng loại “sống còn” đối với mỗi team thế nên trong từng shoot hình, các HLV và cố vấn chuyên môn đã liên tục hướng dẫn thí sinh đội mình hoàn thành tốt nhất màn cạnh tranh “khó nhằn” này.

Chính tại đây, những mâu thuẫn và tranh cãi giữa các team cũng đã xuất hiện. Căng thẳng trở nên đỉnh điểm khi cố vấn Cao Thiên Trang lớn tiếng cho rằng, việc 2 HLV là Trâm Anh và Quỳnh Anh tích cực chỉ đạo thí sinh đã ảnh hưởng lớn đến phần hướng dẫn của mình: “Hai chị còn lại ơi, đây là phần thi của team em!” Sự không hài lòng ra mặt đối với cách hướng dẫn đến từ 2 team còn lại của Cao Thiên Trang đã đẩy tính kịch tính trong buổi chụp hình lên mức cao nhất.