Lùi ngày khởi tranh V-League 2020

Giải vô địch quốc gia Việt Nam năm 2020 sẽ không khai mạc vào ngày 21/2 như kế hoạch vì đại dịch virus corona.

Virus corona khiến toàn bộ lịch thi đấu của bóng đá Việt Nam bị ảnh hưởng.

Virus corona khiến toàn bộ lịch thi đấu của bóng đá Việt Nam bị ảnh hưởng. Ảnh: Đông Huyền.

Sáng nay 3/2, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã đưa ra hai phương án khai mạc V-League 2020. Thay vì ngày 21/2 như kế hoạch ban đầu, giải chỉ có thể bắt đầu vào ngày 29/2 hoặc ngày 7/3 tuỳ vào tình hình dịch virus corona.

Cup Quốc gia cũng được điều chỉnh, xuống ngày 23/2 hoặc 3/4 thay vì ngày 9/2. Giải hạng Nhất Quốc gia sẽ thi đấu muộn hơn, dự kiến vào ngày 14/3.

Trước ba giải đấu kể trên, VPF cũng đã thay đổi lịch trận Siêu Cup Quốc gia giữa Hà Nội và TP HCM. Thay vì ngày 7/2 như kế hoạch ban đầu, trận đấu sẽ được tổ chức vào ngày 21/2 hoặc ngày 1/3. Sau khi nhận thông báo lùi lịch thi đấu, Hà Nội đã cho các cầu thủ “xả trại” bốn ngày.

Virus corona khởi phát ở Vũ Hán, Trung Quốc. Tính đến sáng 3/2, có hơn 17.000 người mắc bệnh, 362 trường hợp tử vong. Tổ chức y tế thế giới WHO tuyên bố dịch viêm phổi do nCoV là “tình trạng y tế khẩn cấp quốc tế”. Tại Việt Nam đã có tám người nhiễm.

Theo Vnexpress

Link báo gốc: https://vnexpress.net/bong-da/lui-ngay-khoi-tranh-v-league-2020-4049492.html