Nguyễn Ngọc Bảo Châu sinh năm 2011 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu chiều cao ấn tượng (1m55) cùng gương mặt khả ái, kiều diễm, cô nàng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều nhà mốt đình đám.

Đam mê nghề mẫu từ khi còn nhỏ, Bảo Châu luôn biết trau dồi hình ảnh bản thân. Từng gây ấn tượng bởi khả năng catwalk đỉnh cao cùng phong thái tự tin chuyên nghiệp, đến nay mẫu nhí Sài thành đang dần khẳng định chỗ đứng của mình trong làng thời trang trẻ em Việt Nam.

Dù còn khá nhỏ nhưng Bảo Châu là cái tên khá quen thuộc trên các sàn diễn tầm cỡ. Cô bé từng trình diễn cho nhiều show thời trang của các NTK danh tiếng như Đỗ Mạnh Cường, Canifa,  Asian Kids Fashion Kids 3 mùa, Junior Fashion Runway ,Vietnam Junior Fashion Week, Angel Night ,VietNam international Junior fashion week, Kids Fashion Fair tại Dubai,…

Bên cạnh đó, mẫu nhí 9 tuổi còn “bỏ túi” cho mình nhiều thành tích đáng gờm như Quán quân Siêu mẫu nhí 2017 , Á hậu du lịch thế giới nhí 2018 tại Philippines, Đại sứ Super Kids tại Malaysia, Giải nhất múa Tài Năng Đất Việt 2019, Nữ hoàng tài năng 2019 tại Đà Nẵng,…

Không dậm chân tại chỗ, mới đây Bảo Châu vừa khiến công chúng không khỏi “há hốc” khi xuất sắc ghi tên mình vào TOP 60 Siêu sao mẫu nhí Việt Nam 2020. Có thể nói, đây là một “cú nổ lớn” đưa tên tuổi của Bảo Châu đến gần hơn với công chúng yêu thời trang, đồng thời là bước đệm để cô nàng tiếp tục thành công trên con đường hoạt động nghệ thuật.

Mẹ mẫu nhí Bảo Châu chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi con lọt TOP 60 Siêu sao mẫu nhí Việt Nam 2020. Đây là món quà ý nghĩa cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Bảo Châu trong thời gian qua. Tôi hi vọng con sẽ học hỏi và tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm từ sân chơi có 1-0-2 này“.

Hiện tại “tiểu kẹo ngọt’ Bảo Châu đang tiếp tục rèn luyện, nâng cao kĩ năng bản thân. Với tài năng và bản lĩnh, mẫu nhí Sài thành hứa hẹn sẽ tỏa sáng và “ẵm” về ngôi vị cao nhất tại Siêu sao mẫu nhí Việt Nam 2020.

Trần Hào