Lê Mai Hằng – nàng “tắc kè hoa” đa tài tại HOT FACE VIETNAM 2017

        HOT FACE Vietnam 2017 – Chương trình truyền hình thực tế dành cho giới trẻ lớn nhất hiện nay đang đi vào giai đoạn nước rút. Bên cạnh những người mẫu chuyên nghiệp, những quán quân, hoa khôi, người đẹp nổi tiếng, những “nam thanh nữ tú” trong cộng đồng mạng thì cái tên Lê Mai Hằng nổi bật lên như một nàng “tắc kè hoa” đa tài với bảng thành tích các hoạt động phải khiến nhiều người nể phục.

Lê Mai Hằng sinh năm 1997 tại Hà Nội

Lê Mai Hằng sinh ngày 23/12/1997, hiện đang là sinh viên trường Đại học Ngoại Thương – một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất Việt Nam. Tuy nhiên, điểm nhấn của Mai Hằng không chỉ nằm ở thành tích học tập tốt mà còn ở “gia tài” kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật mà cô tích lũy được khi còn ở tuổi đời rất trẻ.

20 tuổi và “gia tài” kinh nghiệm khổng lồ

Sinh năm 1997, cô gái 20 tuổi với quan điểm sống “Không ngại thử thách và luôn đẩy bản thân quá giới hạn cho phép để thử thách chính mình” này đã “chinh chiến” ở rất nhiều các lĩnh vực khác nhau, từ dance, người mẫu, nhiếp ảnh, thời trang cho đến hội họa, thiện nguyện xã hội. Điều đáng bàn là tại tất cả những lĩnh vực trên, Mai Hằng đều đạt được những thành tích đáng kể, ví như: Quán quân Hanoi-Amsterdam Got Talent mùa thứ 6, Giải 3 và giải khuyến khích 2 năm liên tiếp trong kì thi vẽ thường niên tại trường THCS,… ngoài ra cô còn sở hữu một shop thời trang streetstyle, có kinh ngiệm làm nhiếp ảnh, giữ vị trí Founder trong một số dự án xã hội cùng các hoạt động ở trường.

Từng là người mẫu trong một chương trình của Hoa Học Trò

Chia sẻ về lý do hoạt động tích cực đồng đều tại tất cả các lĩnh vực, Mai Hằng cho biết: “Chắc từ khi sinh ra, máu đam mê nghệ thuật đã chảy trong người mình. Hằng cảm thấy tất cả các hoạt động nghệ thuật mình đang theo đuổi đều là một phần của bản thân mình, nếu thiếu một trong số những bộ môn đó có lẽ mình không phải Mai Hằng nữa. Hơn nữa, Hằng luôn tâm niệm tuổi trẻ là thời gian thích hợp nhất để mình đi tìm đam mê và những định hướng cho tương lai của mình. Mình có thời gian và nhiệt huyết, vậy tại sao mình không tận dụng càng nhiều càng tốt cơ hội để trải nghiệm. Đấy là lí do Hằng luôn cố gắng tham gia mọi lĩnh vực nhiều nhất có thể. Biết càng nhiều thứ, tự thử thách bản thân, dù thành công hay thất bại đều cho mình những bài học quý giá. Bên cạnh đó học ở trường Ngoại Thương giúp mình học cách quản lí và phát triển đồng tiền, như vậy nếu Hằng có thể vận dụng được sự sáng tạo của mình có được trong nghệ thuật vào kinh doanh để tạo nên sự khác biệt”.

Đam mê nghệ thuật tựa như dòng máu chảy trong trái tim cô

Đến với HOT FACE Vietnam 2017, Mai Hằng mong muốn được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, khẳng định bản thân và hơn hết là tạo được hiệu ứng lan tỏa từ cái tên Mai Hằng. Cô sinh viên năm 2 này hy vọng, thông qua cuộc thi này, mọi người sẽ biết đến cái tên Mai Hằng như một minh chứng cho khát khao cháy bỏng của tuổi trẻ, như một làn gió mới, trong trẻo nhưng cũng không kém phần mãnh liệt, có thể thổi lên những điều tích cực, đẹp đẽ trong bất cứ ai: “Mục tiêu Hằng muốn hướng đến là đạt được một tầm ảnh hưởng nhất định mà không phải sự nổi tiếng bởi nổi tiếng chỉ đơn thuần là sự biết đến và ngắm nhìn từ mọi người còn ảnh hưởng là sự lan tỏa, là những lời nói có trọng lượng và là những hành động huy động có người hưởng ứng. Từ sức ảnh hưởng đó Hằng có thể vận động và khích lệ được mọi người đồng hành được cùng mìnhh vì những mục đích cho xã hội, đó mới chính là ước mơ mà hằng theo đuổi”

Cô nàng cá tính Mai Hằng từng tự ti với chiều cao của bản thân

Bày tỏ lý do chọn HOT FACE là “đấu trường” tiếp theo trên hành trình chinh phục ước mơ nghệ thuật, Mai Hằng cho biết “Điều làm Hằng ấn tượng với HOTFACE trước tiên đó chính là format chương trình làm 100% bởi người Việt, khác với cơn bão nhập ngoại đang là trào lưu nổi tiếng, ồ ạt và ngự trị showbiz ta lâu nay.

Format “thuần Việt” là yếu tố thu hút Mai Hằng

Hơn nữa, động lực chính để mình mạo hiểm nộp đơn tham gia cuộc thi đó chính là format chương trình mở, không giới hạn về ngoại hình và số đo. Mặc dù đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi nhưng chưa bao giờ Hằng nghĩ đến chuyện tham gia một cuộc thi có hơi hướng về sắc đẹp, một phần cũng vì tự ti về chiều cao. Nhưng nhờ chương trình mà dường như mọi rào cản về khoảng cách của thí sinh với những cuộc thi truyền hình thực tế đã được xoá bỏ, tạo động lực lớn để thúc đẩy không chỉ với mình mà tất cả các bạn trẻ khác yêu nghệ thuật vốn tự ti về ngoại hình và năng lực mạnh dạn thử thách và trải nghiệm bản thân”.

Mai Hằng – chiến binh tắc kè hoa

Với tinh thần và quyết tâm của một “chiến binh” như vậy, hy vọng Mai Hằng sẽ gặp nhiều may mắn và tỏa sáng tại HOT FACE Vietnam 2017, mong rằng đam mê sẽ giúp Mai Hằng vững bước trên con đường nghệ thuật lắm hào quang mà cũng nhiều thương đau này.

Nhật Hạ – Saostyle.vn