Ngày lễ Tình nhân (Ngày 14/2)

Ngày lễ Tình nhân, hay còn được gọi là ngày Valentine, diễn ra vào ngày 14 tháng 2 hàng năm. Tên của ngày lễ này lấy theo tên của thánh Valentine – vị thần tình yêu. Đây là dịp để cho các cặp đôi yêu nhau thể hiện tình cảm với nhau thông qua những món quà đầy ý nghĩa. Một trong những món quà phổ biến trong ngày này chính là socola. Những viên socola ngọt ngào đại diện cho tình yêu đẹp đẽ giữa hai người. Khi du nhập vào Việt Nam, ngày lễ Tình nhân nhanh chóng nhận được sự đón nhận của các bạn trẻ. Bên cạnh ngày Valentine 14/2 truyền thống, một số quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan còn có ngày Valentine trắng 14/3.

Sô-cô-la là một món quà không thể thiếu trong ngày lễ Valentine.

Ngày Cá tháng Tư (ngày 1/4)

Ngày lễ này tuy không được tổ chức hoành tráng nhưng cũng được nhiều bạn trẻ biết đến nhờ sự độc đáo của nó. Đây là ngày duy nhất mà bạn được phép nói dối mà không bị chỉ trích. Không chỉ có một vài cá nhân tham gia vào các trò đùa của ngày lễ này, nhiều nhãn hàng lớn cũng như hãng thông tin uy tín có những chiêu trò khiến cho cộng đồng mạng phải “lao đao”.

Ngày 1 tháng 4 năm 2008, kênh BBC đã phát sóng một đoạn video về bầy chim cánh cụt biết bay và khẳng định rằng họ đã phát hiện ra điều này ở đảo King George, gần Nam Cực. Thực chất, kênh chỉ sử dụng hình ảnh về những loài chim trông giống cánh cụt và bắt chước chuyển động của chúng.

Vào ngày Cá tháng Tư năm 2013, Google tung clip thông báo hung tin: đóng cửa trang web chia sẻ video lớn nhất bấy giờ – YouTube. Tại Việt Nam, nhiều bạn trẻ lại nhân ngày lễ này để tỏ tình với người mình thích. Nếu không được nhận lời, các bạn trẻ có thể lấy lí do nói dối nhân ngày Cá tháng Tư để đỡ xấu hổ.

Google thông báo “khai tử” YouTube vào ngày Cá tháng Tư

Ngày lễ Giáng Sinh (Ngày 25/12)

Lễ Giáng Sinh là một lễ hội thường niên kỉ niệm ngày sinh của chúa Giê-su. Tuy là ngày lễ của đạo Thiên chúa giáo, ngày lễ Giáng Sinh đều được mọi người ăn mừng. Tại Việt Nam, lễ hội Giáng Sinh phổ biến với nhiều lứa tuổi khác nhau.

Các bạn trẻ thường cùng nhau ra ngoài tham gia các chương trình Giáng Sinh. Một số gia đình lựa chọn dịch vụ thuê người đóng giả ông già No-en để tặng quà cho các con của mình nhân dịp này.

Dạo quanh một vòng những trung tâm thương mại ở các thành phố lớn như Hà Nội hay Hồ Chí Minh, ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh cây thông được trang trí lộng lẫy cùng các gói quà và quả cầu lấp lánh.

Cây thông – hình ảnh quen thuộc trong mỗi dịp Giáng Sinh

Ngày lễ Halloween (Ngày 31/10)

Lễ Halloween vốn được tổ chức để tưởng nhớ những người đã chết, bao gồm các vị thánh, các vị tử đạo và tất cả các tín hữu trung kiên đã qua đời. Nhắc tới Halloween, ta ngay lập tức nghĩ tới hình ảnh của các hồn ma, các mụ phù thuỷ và nhiều hình ảnh máu me, đáng sợ khác. Do đó, vào đêm Halloween, nhiều người lựa chọn xem các bộ phim kinh dị kinh điển như The Exorcist, Annabelle, The Conjuring, Insidious…

Tại Hà Nội, có nhiều sự kiện được diễn ra trong ngày lễ này, đặc biệt là chương trình Halloween 2020: Deviance đến từ khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hãy chắc chắn không bỏ lỡ sự kiện này vào ngày 30/10 tới đây!

Chương trình Halloween 2020: Deviance

Hội nhập văn hoá là một phần không thể thiếu trong hội nhập toàn cầu hiện nay. Điều quan trọng chính là dù học tập những ngày lễ mới từ nước bạn, chúng ta vẫn phải giữ gìn được nét đẹp của các ngày lễ truyền thống của dân tộc.

Hà Mi