Lần đầu tham gia gameshow truyền hình, Nguyên Hà ẵm trọn phần thưởng cao nhất

Nguyên Hà là cái tên đang được đông đảo người hâm mộ yêu mến vì sự thanh khiết, trong lành trong giọng hát và chính con người của cô. 10 năm âm thầm hoạt động nghệ thuật, vừa qua nhiều người hâm mộ bất ngờ khi thấy Nguyên Hà có mặt trong tập 17 "Lạ lắm à nha", nữ ca sĩ tiết lộ đây là lần đầu tiên cô nhận lời tham gia một gameshow truyền hình vì quá yêu thích chương trình.

Nguyên Hà sinh năm 1988 tại Hà Nội, quê quán Đà Nẵng, là cựu sinh viên trường Đại học Kiến trúc. Cô được ví như một “bông hoa nở muộn” khi đã hoạt động nghệ thuật được 10 năm nhưng phải đến thời gian gần đây, cô mới được số đông khán giả chú ý.

Nhạc sĩ Quốc Bảo chính là người đã phát hiện ra giọng hát đặc biệt của cô, nó được ví như con suối trong veo, chảy róc rách giữa vườn địa đàng: “Với tôi, đó là một trong những ca sĩ có giọng hát tự nhiên nhất. Hà không mưu cầu gì khi hát. Cô hát vì lỡ yêu một giai điệu đẹp, một ca từ hay”, nhạc sĩ nhận xét”.

Nữ ca sĩ thừa nhận dòng nhạc mình đang theo đuổi khá kén người nghe, và nghe lâu mới thấy cái hay, thấy thích rồi muốn nghe nữa… 10 năm có thể là một khoảng thời gian tương đối dài, nhưng đủ để cho Hà có một lượng khán giả riêng và tự tin tỏa sáng hơn trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Hai năm trở lại đây, giọng ca: “Xin lỗi”, “Địa Đàng”, “Ta có hẹn với tháng 5″…. dần xuất hiện trên các sân khấu lớn. Cô là một trong hai khách mời của Hà Anh Tuấn tại liveshow tổ chức ở Đà Lạt cuối năm 2018. Tháng 3/2019, Nguyên Hà có cơ hội đứng chung sân khấu với những tên tuổi lớn như diva Hồng Nhung, đàn anh Tùng Dương trong hai đêm nhạc lớn liên tiếp ở Hà Nội. Sự nổi tiếng đến với Nguyên Hà có phần muộn, nhưng cô xem đó là một cái duyên và bình thản đón nhận.

Nguyên Hà không phải nghệ sĩ đắt show. Bởi cô chỉ hát những gì mình thích, hát như rong chơi, không phải chịu áp lực kiếm tiền. Do vậy, nhiều người hâm mộ khá bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh Nguyên Hà trong một gameshow truyền hình ca nhạc gần đây. Cô chia sẻ, mình không phải một người hoạt ngôn nên rất ngại tham gia những chương trình hoạt náo, nhưng “Lạ lắm à nha” là một trong những show truyền hình cô cực kì yêu thích nên khi nhận được lời mời, cô đã đồng ý ngay.

Tại chương trình lần này, Nguyên Hà có màn song ca ăn ý với nam ca sĩ Quốc Thiên ca khúc “Biệt khúc chờ nhau”. Mặc dù đã cố tình giả giọng để đánh lạc hướng khách mời và khán giả nhưng Quán quân Việt Nam idol vẫn rất tinh ý nhận ra chất giọng hết sức “signature” của người con gái Đà Nẵng. Quốc Thiên cũng chia sẻ anh khá bất ngờ khi chương trình “có thể mời được Nguyên Hà” vì cô gái này khá dè dặt và ít xuất hiện trên truyền thông, anh cũng đặc biệt yêu mến giọng hát “Duyên” từ lâu và vẫn luôn mong có cơ hội song ca cùng.

Khi được MC Trường Giang dành lời khen ngợi về sự hài hước, duyên dáng của cô,  Nguyên Hà đã vui vẻ đáp lại đàn anh “Vậy thì từ giờ em sẽ tích cực tham gia các gameshow truyền hình hơn nữa”. Có thể nói, ít ai có thể may mắn được như Nguyên Hà khi vừa “mở bát” đã “rinh ngay” phần thưởng lớn nhất của chương trình, cùng với Ôn Vĩnh Quang mang về 20 triệu đồng.

Ngoài Nguyên Hà, trong tập 17 “Lạ lắm à nha” còn có sự góp mặt của các khách mời bí ẩn: MC Cát Tường, diễn viên Lâm Vỹ Dạ với những màn song ca cũng hết sức ngọt ngào cùng người chơi chính: Ôn Vĩnh Quang và Mai Tiến Dũng.

“Lạ lắm à nha” được phát sóng vào lúc 20h30 thứ 4 hàng tuần trên kênh VTV3.