‘Làm báo bằng Smartphone’ – Thử thách thú vị dành cho tân sinh viên trường báo

Sáng ngày 17/9, tại hội trường D tầng 10 nhà A1 của Học viện Báo chí và Tuyên Truyền, Workshop: Làm báo bằng Smartphone: Khó hay Dễ?” nằm trong chuỗi sự kiện của chương trình Sóng Trẻ Festival 2019 đã được tổ chức mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho các bạn sinh viên.

Sóng trẻ Festival là chương trình kỉ niệm ngày thành lập khoa và chào đón tân sinh viên khóa mới của Khoa Phát thanh – Truyền hình. Nằm trong chuỗi các sự kiện đồng hành của Sóng trẻ Festival, Workshop với chủ đề thiết thực “Làm báo bằng Smartphone: Khó hay Dễ?” đã thu hút sự quan tâm đông đảo của các bạn tân sinh viên.

Các diễn giả của chương trình.

Có mặt tại Workshop để trực tiếp trao đổi, hướng dẫn là các diễn giả uy tín hàng đầu đã tác nghiệp trong thực tế bao gồm: Thạc sỹ Đinh Ngọc Sơn – Phó Trưởng khoa Phát thanh – Truyền hình, Đạo diễn Nguyễn Đức Hòa – Phó trưởng Ban thanh thiếu niên VTV6, MC Trần Ngọc – Nhà sản xuất các chương trình trên kênh VTV7.  Các diễn giả đã lần lượt chia sẻ về những ứng dụng để làm báo trên Smartphone, kinh nghiệm rút ra từ thực tế làm việc.

Thạc sĩ Đinh Ngọc Sơn chia sẻ về ứng dụng của điện thoại thông minh trong quá trình tác nghiệp báo chí.
Đạo diễn Nguyễn Đức Hòa hướng dẫn các bạn sinh viên thực hành quay, dựng bằng Smartphone.

Không chỉ được lắng nghe phần tọa đàm của các diễn giả, mỗi bạn sinh viên còn được tự mình trải nghiệm hoạt động tác nghiệp trên thực tế. Với chiếc điện thoại di động mang theo, yêu cầu tới từ các diễn giả đã nhanh chóng được các bạn thực hiện. Thạc sỹ Đinh Ngọc Sơn đã trực tiếp hướng dẫn các bạn sinh viên ghi lại toàn cảnh bầu không khí và các họat động của buổi Workshop từ cách cầm điện thoại sao cho đúng đến tư duy hình ảnh khi quay sự kiện.

Kỹ năng dẫn hiện trường được MC Trần Ngọc chia sẻ từ những tình huống thực tế.

Những trải nghiệm thực tế này đã khiến các bạn sinh viên tỏ ra vô cùng hào hứng và thích thú. Học cách sử dụng chiếc điện thoại di động đúng khi quay video, trên hết là khi tác nghiệp đã quan trọng, nhưng suy nghĩ để dùng khi nào, dùng như thế nào hợp lý còn quan trọng hơn. Đây là bài học mà bất cứ bạn sinh viên nào cũng cảm nhận được khi đã được trực tiếp tác nghiệp tại buổi Workshop.

Sinh viên tác nghiệp trực tiếp tại chương trình.

Cùng với các yêu cầu tới từ diễn giả, ban tổ chức cũng đưa ra một tình huống mô phỏng sát với thực tế yêu cầu phải sử dụng điện thoại di động để quay và dựng một bản tin với những yêu cầu phức tạp: có phỏng vấn nhân vật, có lời bình với thời gian cho phép. Các ứng dụng làm video trên Smartphone được đạo diễn Nguyễn Đức Hòa giới thiệu và phong cách của một phóng viên hiện trường mà MC Trần Ngọc thể hiện đã trợ giúp rất nhiều cho các bạn sinh viên thực hiện được thử thách khó khăn này. Các bạn cùng nhau tổ chức thành các nhóm tác nghiệp, phân chia nhiệm vụ cho mỗi người: Phóng viên hiện trường, quay phim, chỉnh sửa video… Nhiều bản tin đã được làm ra từ chính bàn tay của những bạn sinh viên mới đang học năm nhất.

MC Trần Ngọc nhận xét tác phẩm của các bạn sinh viên.

Buổi Workshop đã mang đến cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn tân sinh viên những kiến thức nghiệp vụ cần thiết khi làm báo trên điện thoại của mình – một công cụ vô cùng cần thiết trong thời đại hiện nay. Bên cạnh đó, đây còn là một trải nghiệm thú vị, tạo cơ hội cho các bạn được giao lưu, học hỏi, bước những bước đầu tiên trên con đường làm nghề của mình.

Các diễn giả trao quà cho các bạn sinh viên.

Đôi bạn Ngô Yến Nhi và Phạm Thảo Vy (lớp Quan hệ công chúng K39, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã cùng nhau thực hiện bản tin trong sự kiện, chia sẻ: “Chúng em cảm thấy rất vui và may mắn khi được tham gia vào buổi Workshop do chương trình Sóng Trẻ Festival tổ chức hôm nay. Bên cạnh việc học hỏi được rất nhiều kiến thức, chúng em còn được trực tiếp giao lưu với những người có kinh nghiệm đi trước qua những thử thách, yêu cầu như là thực hiện bản tin”.

Thời kì 4.0 – thời kì của công nghệ hiện đại đang tạo ra sự thay đổi trong tất cả các công việc trong đó có cả nghề báo. Tác nghiệp báo chí bằng Smartphone đang trở thành một yêu cầu không thể thiếu, một cuộc cách mạng lớn mà bất kì người học báo nào cũng cần phải nắm bắt để vận dụng trong nghề nghiệp. Workshop: “Làm báo bằng Smartphone: Khó hay Dễ?” đã giúp các bạn sinh viên trường báo tự tin đón nhận những thay đổi trên con đường làm nghề của mình để sẵn sàng trở thành thế hệ nhà báo, phóng viên, biên tập viên chuyên nghiệp trong tương lai.

Đội Viết – Sóng trẻ Festival 2019