La La Land (Những kẻ khờ mộng mơ) – Ứng viên “đáng gờm” nhất giải Oscar 2017

     Tác phẩm nhạc kịch lãng mạn của Ryan Gosling và Emma Stone nhận 12 đề cử, trong đó có “Phim xuất sắc” và đoạt 8 giải thưởng của các nhà phê bình Mỹ.

Trên sân khấu nhận giải thưởng Viện hàn lâm Anh lần thứ 70 tối 12/2, nhà sản xuất Jordan Horowitz của La La Land bày tỏ: “Tác phẩm âm nhạc này gắn kết người Anh và người Mỹ xích lại với nhau”. Đề cử BAFTA được công bố hôm 10/1. La La Land lọt vào hạng mục “Phim xuất sắc”, cùng I, Daniel Blake, Arrival, Manchester by the Sea và Moonlight.

Poster “La La Land” quá mộng mơ y như tên phim.

La La Land là chủ đề điện ảnh được bàn tán trong suốt thời gian qua khi phim liên tục giành chiến thắng trong mùa giải thưởng 2016-17. Ngay sau đó, “La La Land” nhận 12 đề cử Oscar, sánh ngang kỷ lục của All About Eve (1950) và Titanic (1997).

Đạo diễn Damien Chazelle và nữ diễn viên Emma Stone nhận tượng vàng BAFTA.

Trong “La La Land”, Ryan Gosling và Emma Stone vào vai cặp nghệ sĩ phải lòng nhau khi cùng phấn đấu sự nghiệp ở kinh đô điện ảnh Hollywood. Lấy bối cảnh thành phố quyến rũ như một cô gái trẻ đang yêu là Los Angeles, “La La Land” làm khán giả say mê, đắm chìm từ năm phút đầu với trường đoạn “dạo đầu” mang giọng điệu thôi thúc.

Ryan Gosling và Emma Stone cùng nhận đề cử Critics’ Choice Awards.

Cảnh tượng giả tưởng khiêu vũ giữa ngàn vì sao của hai vũ công không chuyên – Ryan và Emma – đã làm thoả mãn người hâm mộ mê truyện cổ tích. Trong phút chốc, Los Angeles trở về đúng nghĩa thành phố của những thiên thần và nơi ấy có một tình yêu nồng cháy, bay bổng và lung linh.

Cảnh tượng khiêu vũ giữa ngàn vì sao đẹp như chuyện cổ tích.

Ngoài câu chuyện tình lãng mạn ấy, điểm nhấn của bộ phim chính là những bản nhạc Jazz chuẩn mực từ Jazz cổ điển đến Jazz  hiện đại, pha trộn ngẫu hứng cùng R&B, Pop và nhạc điện tử hay bật cười khi nghĩ lại những cuộc vui với tiếng kèn và những bản nhạc Jazz bất hủ trong On The Road (Trên đường) của Jack Kerouac.

Mê mẩn với những bản nhạc Jazz trong phim.

Một tác phẩm tuyệt vời cho những khán giả có niềm yêu thích nghệ thuật và cho phép bản thân thỏa hiệp với điều phi lý và sự lãng mạn, tuy có chút “tỉnh mộng” ở đoạn cuối của phim.

Chúc các độc giả của Saostyle.vn xem phim vui vẻ !

                                                                                 

 Xuân Quỳnh – Saostyle.vn