Kinh nghiệm đi du lịch Đà Nẵng siêu tiết kiệm

Đà Nẵng được biết đến là một trong những thành phố sạch, đẹp và có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất Việt Nam. Vì thế, thành phố này là điểm đến của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Nếu bạn đã có kế hoạch đi Đà Nẵng hãy tham khảo những kinh nghiệm dưới đây nhé!

  1. Thời điểm nào là thích hợp nhất để đến Đà Nẵng?

Cũng như đa phần các tỉnh du lịch khác, tháng 9 – tháng 2 là thời điểm Đà Nẵng mưa bão nhiều. Tuy nhiên, do địa hình khá đa dạng nên du lịch vào mùa nào ở thành phố này cũng có sức hút riêng. Dân du lịch cho rằng, thích hợp nhất để đi du lịch Đà Nẵng là từ tháng 3 đến tháng 8. Bởi lẽ lúc này thời tiết ban ngày ở đây trời nắng nhưng không nóng, gắt như ngoài Bắc, ban đêm thì cực kì mát mẻ. 

Nguồn: Internet
  1. Nên đi phương tiện nào đến Đà Nẵng?

Máy bay: Đây có lẽ là phương tiện di chuyển nhanh và thuận tiện nhất. Bạn có thể mua vé máy bay tại quầy bán vé ở các sân bay, đại lý cung cấp vé hoặc đặt online trên một số trang web nổi tiếng. Để tiết kiệm chi phí, hãy mua vé trước khi đi ít nhất 1 tháng trở lên nhé.

Ô tô: Nếu muốn đến Đà Nẵng bằng oto, bạn có thể tìm đến bến xe khách lớn của các tỉnh, thành phố tại nơi sinh sống. Việc đi bằng xe khách chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian nhưng bạn lại được ngắm cảnh trên đường tới Đà Nẵng. 

Tàu Hỏa: Tàu hỏa cũng là một phương tiện để bạn lựa chọn khi tới Đà Nẵng, giá vé giao động từ 300.000 – 1.200.000 VNĐ tùy vào loại ghế thường hay VIP.

  1. Nên ở khách sạn nào để tiết kiệm chi phí

Khi đã quyết định được phương tiện đi tới Đà Nẵng thì việc tiếp theo bạn cần quan tâm chính là nơi ngủ nghỉ. Một sức khỏe tốt mới đảm bảo cho chuyến đi chơi diễn ra tốt đẹp được. 

Nếu bạn muốn du lịch biển mà vẫn có thể tham quan thành phố thì nên chọn các khách sạn ven sông Hàn, giá cả các khách sạn tại đây tương đối phải chăng, dao động khoảng 200 – 400k/ngày. Nếu muốn ở resort sang trọng, bạn có thể lựa chọn các khách sạn 5 sao tất nhiên chi phí sẽ đắt hơn rất nhiều. 

Nguồn: Internet
  1. Phương tiện di chuyển ở Đà Nẵng

Khi đến khám phá Đà Nẵng, bạn hãy thuê cho mình một chiếc xe máy để đi du lịch vòng quanh thành phố, giá thuê xe ở đây dao động từ 100.000 – 150.000 VNĐ/ngày tùy theo nơi bạn thuê và loại xe bạn thuê. Nếu đi taxi, bạn sẽ phải chịu chi phí đắt hơn và không chủ động bằng xe máy. 

Nguồn: Internet
  1. Những địa điểm du lịch nổi tiếng bạn không thể bỏ qua

5.1 Bà Nà Hill – Đường lên tiên cảnh

Nhắc đến Đà Nẵng không thể bỏ qua Bà Nà Hill – khu du lịch nằm trên núi Bà Nà thuộc thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, thành phố Đà Nẵng. Nơi đây mỗi năm đón hàng triệu lượt du khách từ khắp các nơi đổ về tham quan du lịch, nghỉ dưỡng và các khu vui chơi có nhiều trò chơi mạo hiểm vui nhộn. 

Nguồn internet

5.2 Bãi biển Mỹ Khê

Bãi tắm Mỹ Khê được tờ tạp chí kinh tế Mỹ Forbes bình chọn trong Top 6 bãi biển quyến rũ nhất thế giới và đứng trong Top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á. Điểm thu hút du khách tới nơi đây chính là nước biển xanh trong vắt và bãi cát trắng cùng với cái nắng dịu nhẹ thuận lợi cho việc tắm biển. 

Nguồn internet

5.3 Cù Lao Chàm

Được ví là hòn ngọc giữa biển, mang nét đẹp đặc trưng của Đà Nẵng, Cù Lao Chàm trở thành địa điểm ưa thích của nhiều du khách. Tại đây, ngoài bãi biển cát trắng trải dài, bạn có thể đi đến các địa điểm như chùa Hải Tạng, nhà bảo tàng, giếng cổ Chăm, chợ Tân Hiệp, miếu tổ nghề Yến. 

Ngoài ra, bạn còn được thưởng thức các đặc sản nơi đây như mực một nắng, cua đá,… Bên cạnh đó, khi đến Cù Lao Chàm bạn nhất định phải lặn ngắm san hô.

Nguồn: Internet

5.4 Khám phá những cây cầu độc đáo của Đà Nẵng

Đà Nẵng nổi tiếng là thành phố của những cây cầu. Bên cạnh biểu tượng lâu đời của thành phố là cầu sông Hàn thì cầu Rồng cũng nổi tiếng chẳng kém. Con rồng khổng lồ màu vàng rực chuyển màu liên tục khi đêm đến vắt ngang qua dòng sông Hàn thơ mộng gây ấn tượng trong lòng du khách.

Nguồn: Internet
  1. Những món ngon nổi tiếng nơi đây

6.1 Mì Quảng Ếch Bếp Trang

Nguồn: Internet

Là một trong những quán ăn ngon nhất ở Đà Nẵng phục vụ món mì Quảng ếch lạ miệng nên nơi đây luôn đông nghẹt người dân lẫn du khách ghé đến thưởng thức. Với cách trình bày độc đáo, phần nhân và nước lèo được cho vào một cái thố sau đó dọn lên mẹt cùng với mì quảng và rau chắc chắn sẽ khiến bạn thích thú.

  1. 2 Hải sản Bé Mặn

Nếu bạn là người yêu thích hải sản tươi sống được chế biến thơm ngon mà giá lại phải chăng thì hãy tới hải sản bé Mặn để thưởng thức. Quán bé Mặn nằm ở Lô 14 Hoàng Sa, Quận Sơn Trà và ngay gần biển nên rất đông khách.

 6.3 Bánh xèo bà Dưỡng 

Một trong những quán bánh xèo nổi tiếng nhất nhì Đà Nẵng chính là bánh xèo bà Dưỡng, nằm trên đường K280/23 Hoàng Diệu. Ở đây, món nước chấm bánh xèo cực kỳ đặc biệt, đậm đà, thơm ngon. 

Nguồn: Internet

Hy vọng bài viết trên sẽ phần nào giúp ích cho chuyến đi du lịch Đà Nẵng sắp tới của bạn. Xách balo lên và đi thôi!

Trang Hạ