Kiều nữ luôn sát cánh cùng Tổng thống Trump

     Hope Hicks chưa có một ngày làm chính trị trước khi cùng ông Trump tranh cử tổng thống Mỹ. Hiện nay, cô gái 28 tuổi là cố vấn trẻ nhất của ông Trump.

Ngay sau buổi phỏng vấn và chụp hình với tạp chí Forbes, Hope Hicks được Tổng thống Trump chọn làm giám đốc truyền thông chiến lược của ông.Từ những ngày đầu ông Donald Trump tranh cử tổng thống, Hope Charlotte Hicks đã sát cánh cùng vị tỷ phú với vai trò thư ký báo chí, góp phần không nhỏ giúp ứng viên đảng Cộng hòa thắng cử.

Trong chính quyền của Donald Trump, cô hiện là giám đốc truyền thông chiến lược, làm việc cùng Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer và Giám đốc mạng xã hội Dan Scavino. Đến nay, cô được xem là trợ lý chính trị làm việc với ông Trump lâu nhất.Hồi tháng một, tạp chí Forbesvinh danh Hope là một trong những nhân vật trẻ nổi bật dưới 30 tuổi.

Kiều nữ luôn sát cánh cùng Tổng thống Trump - Ảnh 2.
Hope Hicks – Giám đốc truyền thông chiến lược của Tổng thống Donald Trump.

Cái duyên bất ngờ với gia đình Trump

Hope Hicks lớn lên ở Greenwich, vùng ngoại ô giàu có của thành phố New York (Mỹ), trong gia đình giàu truyền thống làm PR (quan hệ công chúng) và chính trị.

Cha mẹ cô quen nhau khi họ làm việc cho quốc hội. Khi ấy, mẹ của Hope – bà Caye Hicks – là trợ lý cho một nhà dân chủ đến từ bang Tennessee. Còn cha cô – ông Paul Hicks III – làm chánh văn phòng cho nghị sĩ cộng hòa của bang Connecticut, theo Town and Country.

Ông Paul từng là CEO của Ogilvy – công ty chuyên về PR có quy mô toàn cầu – và phó giám đốc truyền thông, quan hệ công chúng cho NFL (giải bóng bầu dục Mỹ). Hiện tại, ông là giám đốc quản lý của công ty truyền thông chiến lược Glover Park Group.

Trước đó, người ông quá cố của Hope cũng từng làm PR cho Công ty Dầu khí Texaco.

Năm 2012, hai năm sau khi Hope tốt nghiệp Đại học Southern Methodist (bang Texas), chuyên ngành Tiếng Anh, cô được nhận vào làm ở Công ty PR Hiltzik Strategies. Cô gái bất ngờ bén duyên với gia đình tỷ phú khi Trump Organization là một trong những khách hàng của Hope.

Tháng 8/2014, nhà Trump chính thức mời cô về làm việc. Hope chịu trách nhiệm PR cho dòng sản phẩm thời trang cao cấp của Ivanka Trump cùng một vài khu nghỉ dưỡng của gia đình.

Chỉ sau thời gian ngắn, tháng 1/2015, ông Trump gọi Hope đến phòng làm việc ở tầng 26 của Trump Tower để nói về ý định tranh cử tổng thống. Sau đó, ông đề nghị cô làm thư ký báo chí cho chiến dịch. Quyết định của ông trùm bất động sản khiến Hope không khỏi bất ngờ vì tại thời điểm đó, cô chưa có một ngày làm chính trị.

Cô gái đến từ Greenwich có 5 tháng để cùng ông Trump chuẩn bị cho chiến dịch trước ngày ứng viên đảng Cộng hòa chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ (16/6/2015).

Từ một nhân viên PR, Hope bỗng trở thành trợ thủ đắc lực của ông trùm quyền lực cả về kinh tế lẫn chính trị.

Cô cùng ông đi đến nhiều miền đất nước bằng phi cơ riêng để vận động tranh cử và được ở miễn phí trong một căn hộ của gia đình Trump. Thậm chí, cô đã phải chia tay mối tình 6 năm vì quá bận rộn cho chiến dịch, theo Cosmopolitan.

Kiều nữ luôn sát cánh cùng Tổng thống Trump - Ảnh 3.
Hope đồng hành cùng ông Trump trong suốt chiến dịch tranh cử với vai trò thư ký báo chí.

Lặng lẽ làm truyền thông

Đến nay, Hope được xem là người ở bên cạnh ông Trump lâu nhất kể từ khi tỷ phú tham gia tranh cử tổng thống. Trước đó, ông đã sa thải nhiều người, từ quản lý chiến dịch đến một số cố vấn cao cấp.

Trong suốt chiến dịch tranh cử, Hope dành phần lớn thời gian trả lời hàng loạt yêu cầu dồn dập từ các báo, đài. Theo ước tính, mỗi ngày cô nhận được hơn 250 lời mời phỏng vấn ông Trump và phải quyết định chọn hay bỏ đơn vị nào.

Cô được coi như cầu nối giữa ông trùm quyền lực và báo chí. Mọi phóng viên muốn nói chuyện với Trump đều phải thông qua Hope.

Washington Post cho hay Hope còn phụ trách ghi lại những suy nghĩ, mong muốn của ông chủ, sau đó gửi cho người phụ trách đăng lên trang Twitter.

Dù làm truyền thông cho ông Trump đã lâu, Hope lại không dùng mạng xã hội. AdWeek thông tin 8X đã xóa hết các tài khoản trước khi cùng ông Trump bước vào “cuộc chiến”. Nữ cố vấn truyền thông cũng hạn chế xuất hiện trước công chúng. Cô thường đứng đằng sau camera và lặng lẽ khuyên ông chủ khi cần thiết.

Trong một buổi lễ cảm ơn sau chiến thắng, tân tổng thống mời cô lên phát biểu. Kiều nữ chỉ xuất hiện chớp nhoáng, nói 3 câu ngắn gọn: “Xin chào. Chúc mọi người Giáng sinh an lành. Cảm ơn ông, Donald Trump”, sau đó đi xuống.

Hope cũng không làm truyền thông theo cách lên báo hay truyền hình nói những điều tốt đẹp về ông chủ. Theo New York Times, Hope đã từ chối lời mời phỏng vấn của báo này với ly do không muốn mọi người chú ý đến mình thay vì nhân vật chính – ông Donald Trump.

Người hiểu ông Donald Trump

11 tuổi, Hope và chị gái Mary Grace làm người mẫu cho hãng thời trang Ralph Lauren. Cô từng là vận động viên bơi lội ở Greenwich Country Club.

8X cũng thử sức ở mảng diễn xuất với vai khách mời trong các chương trình như Guiding Light, Nickelodeon.

Trả lời phỏng vấn Greenwich Magazine năm 13 tuổi, Hope cho hay: “Nếu sự nghiệp diễn xuất không suôn sẻ, có thể cháu sẽ làm chính trị. Không ai biết trước điều gì”.

Là cánh tay đắc lực của tổng thống Mỹ, Hope có nhiều cơ hội để trải nghiệm tính cách đặc biệt của ông. Do đó, cô hiểu ông Trump đến mức có thể làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả mà vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

Cô biết thời điểm nên và không nên đề nghị nói chuyện với ông chủ Nhà Trắng. Chẳng hạn, cô tuyệt đối không làm phiền tổng thống khi ông đang theo dõi một giải đấu golf lớn.

Hope cũng biết cách xoa dịu khi ông Trump tức giận, không muốn tiếp báo chí. Cô có thể gọi là “ông Trump” thay vì “tổng thống”, theo Business Insider.

Đệ nhất tiểu thư Ivanka Trump từng nói cha cô rất tin tưởng Hope. Ông cũng nhiều lần khen ngợi cô trước công chúng. Trong bài phát biểu tại buổi lễ cảm ơn ở bang Alabama, Trump nhấn mạnh rằng Hope đồng hành cùng ông “từ ngày đầu tiên và là người rất tuyệt vời”.

“Tôi may mắn khi có Hope làm việc cho mình. Cô ấy có những đánh giá rất tốt”, tổng thống Mỹ từng khẳng định.

Khi phóng viên hỏi liệu ông có băn khoăn khi chọn người không có kinh nghiệm chính trị làm phát ngôn viên cho chiến dịch, Trump nói: “Tôi có nhiều kinh nghiệm rồi, vì thế không lo lắng lắm. Nếu lựa chọn của tôi không hiệu quả, tôi sẽ thay đổi, nhưng mọi việc đều thuận lợi đấy thôi”.

Những đóng góp của Hope luôn được vị tổng thống trân trọng. Ông từng mời cha mẹ cô đến thăm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) của gia đình và tiếp đón nhiệt tình. Đầu năm 2016, tỷ phú cũng không quên gửi hoa đến chia buồn cùng gia đình Hope khi bà cô qua đời.

Kiều nữ luôn sát cánh cùng Tổng thống Trump - Ảnh 4.
Hope Hicks (thứ hai từ trái sang) rạng rỡ bên gia đình.

Không chỉ được Trump tín nghiệm, Hope cũng được lòng nhiều đồng nghiệp, nhà báo. Họ khẳng định cô là “chiến binh thân thiện và trung thành” của ông chủ Nhà Trắng, luôn đĩnh đạc giữa “một cuộc chiến phức tạp”.

Ông Paul Manafort – cố vấn chính trị của tỷ phú Trump – chia sẻ: “Việc quan trọng nhất của cô ấy là kết nối với ứng viên tổng thống. Hope hiểu khá rõ ông ấy”.

Paul cũng từng khẳng định trên The Courant rằng cô gái 8X là người đáng kinh ngạc. “Cô ấy sở hữu lượng kiến thức lớn cả về chiều rộng và chiều sâu. Tôi chưa từng nghĩ đó là chiến dịch đầu tiên của Hope. Cô có kỹ năng truyền thông tuyệt vời”, ông nói.

Trong khi đó, Maggie Haberman – phóng viên mảng chính trị của New York Times – từng nói với tạp chí GQ rằng: “Tôi thấy cách làm việc của Hope rất tuyệt vời cho dù cô ấy phải xử lý lượng công việc khổng lồ”.

“Nếu coi Hope là ứng viên xin việc, tôi sẽ không quan tâm đến mối quan hệ của cô ấy với ông Trump, mà chỉ nhìn vào cách cô làm việc dưới áp lực lớn, tiếp xúc nhiều phóng viên và làm mọi thứ hoàn hảo”, David Shane – cựu phó giám đốc điều hành tại hãng phim Relativity của Hollywood – nêu quan điểm của mình.

Nguồn: Zing.vn