Khổng Tú Quỳnh hóa cô gái “hám tiền” trong “Dâu hổ đại chiến mẹ chồng”

Sau một khoảng thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Khổng Tú Quỳnh chính thức quay trở lại với phim Tết “Dâu hổ đại chiến mẹ chồng”.

Trở lại sau vài năm vắng bóng trên màn ảnh, Khổng Tú Quỳnh trở lại với dự án phim Tết 2022: “Dâu hổ đại chiến mẹ chồng”. Biết được khán giả luôn háo hức và mong đợi các dự án phim Tết, vô tình điều này đã tạo nên áp lực cho Khổng Tú Quỳnh.

Khổng Tú Quỳnh tiết lộ với khán giả: “Để nhận lời mời tham gia dự án lần này, Quỳnh đã đọc kịch bản nhiều lần rồi mới đưa ra quyết định. Và khi tìm hiểu qua vai diễn lần này, Quỳnh thực sự ấn tượng và muốn trải nghiệm nhân vật này, với lại trước giờ Quỳnh chưa từng đảm nhận dạng vai như thế”. Bên cạnh đó, Khổng Tú Quỳnh cũng thừa nhận cô là “tay ngang” khi rẽ sang lĩnh vực phim ảnh. Bởi lẽ đó, cô vẫn thường cố gắng học hỏi các kinh nghiệm thực tiễn từ những bộ phim mà cô có tham gia diễn xuất.

Trong “Dâu hổ đại chiến mẹ chồng”, Khổng Tú Quỳnh đảm nhận một cô gái thẳng thắn, thực dụng và cực kỳ “mê tiền” – Thúy Vy. Vốn dĩ là trẻ mồ côi, lớn lên trong gia cảnh thiếu thốn, nên Thúy Vy lúc nào cũng nghĩ đến việc “Làm sao để có thể kiếm được nhiều tiền?”. Định mệnh cuộc đời đã xô đẩy cô gặp phải Tấn Lộc (Chí Thiện), rồi cả hai cùng ký kết “hợp đồng yêu đương”. Đối với Thúy Vy, chỉ cần có tiền, Tấn Lộc muốn cô làm gì cũng được, ngay cả việc làm đám hỏi giả để qua mặt mẹ của anh là bà Mai (Kim Huyền), cô cũng chấp nhận.

Nữ ca sĩ thẳng thắng chia sẻ Thúy Vy có nhiều điểm rất giống cô ngoài đời: “Mọi người xem Quỳnh qua các bộ phim trước, nhìn phong cách Quỳnh xuất hiện ở những sự kiện, sẽ cảm nhận Quỳnh là một cô gái nữ tính, dịu dàng và rất “bánh bèo”. Tuy nhiên khi tiếp xúc và làm việc, sẽ cảm nhận Quỳnh là một người rất quyết đoán và mạnh mẽ”.

Dù đã quen biết nhau từ rất lâu, cùng xuất phát điểm là ca sĩ, song Khổng Tú Quỳnh và Chí Thiện vẫn chưa có cơ hội nói chuyện, tiếp xúc nhiều ngoài đời thực. Có thể nói, “Dâu hổ đại chiến mẹ chồng” là dự án phim đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của cả hai. Lần đầu tiên có cơ hội đóng cặp cùng đàn anh “soái ca”, cô tiết lộ: “Không biết sao mỗi lần quay cảnh nhìn thẳng gần mặt nhau thì Quỳnh lại mắc cười, hay tại vì mình choáng váng vì độ đẹp trai của ảnh”.

Tuy thời gian quay ngắn vì độ dài của phim chỉ 6 tập, cũng gây khó khăn trong việc bắt cảm xúc cho hai nhân vậy, nhưng Khổng Tú Quỳnh và Chí Thiện vẫn rất cố gắng nhập tâm, bộc lộ tốt tính cách của nhân vật, cũng như câu chuyện tình cảm của hai nhân vật trên phim.

Dù bén duyên với các dự án phim truyền hình, song Khổng Tú Quỳnh vẫn cố gắng cân bằng, để có thể phát triển song song hai lĩnh vực ca hát và phim ảnh. Đặc biệt là ca sĩ, nên công việc của cô vào những ngày Tết đến lại càng bận rộn hơn bao giờ hết.

Cô chia sẻ: “Mấy năm trước đây, chưa năm nào có được cái Tết ở nhà phụ mẹ. Từ mùng 10 tháng Chạp là Quỳnh đã phải đi diễn, xuyên suốt cả mùa Tết. Cho nên mỗi khi Tết về lại cảm thấy rất thương ba mẹ”. Cô luôn mong muốn có nhiều thời gian rảnh hơn để phụ giúp ba mẹ những công việc trong những ngày cận Tết.

Và chỉ còn không bao lâu nữa Tết nguyên đán 2022 cũng đã đến, nếu như có show diễn cô sẽ sắp xếp tham gia. Đồng thời, Khổng Tú Quỳnh khẳng định năm nay sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh ba mẹ, cùng gia đình chuẩn bị mọi thứ để đón một năm mới ấm áp và ngập tràn hạnh phúc.

“Dâu hổ đại chiến mẹ chồng” khởi chiếu vào lúc 12h30 Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày ngày 2/1/2022 trên kênh HTV7.