Á khôi Lê Ngọc Thanh được đích danh chủ tịch Liên hoan phim BIFAN 2017 mời đến Hàn Quốc

     Trong chuyến công du tại Hàn Quốc, Á khôi Lê Ngọc Thanh dù tất bật với lịch trình dày đặc nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của mình.

Với những mối quan hệ hết sức đặc biệt mang tầm vóc quốc tế, Á khôi Doanh nhân Lê Ngọc Thanh thường xuất hiện danh giá tại những sự kiện văn hóa, giải trí ở châu Á – Thái Bình Dương. Á khôi Doanh nhân 2014 Lê Ngọc Thanh đã có hành trình 7 ngày thú vị tại Seoul, Hàn Quốc để tham dự Liên hoan phim Quốc tế Giả tưởng Bucheon 2017 (Bucheon International Fantastic Film Festival – BIFAN) lần thứ 21, diễn ra từ ngày 13/7 đến ngày 23/7 tại thành phố Bucheon, Hàn Quốc trong vai trò nhà đầu tư, sản xuất. Được biết, Á khôi Doanh nhân Lê Ngọc Thanh được đích danh ông Chung Ji Young, Chủ tịch của Liên hoan phim Quốc tế Giả tưởng Bucheon 2017 mời đến Hàn Quốc lần này để tham dự liên hoan phim.

 

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997, sau 10 năm BIFAN hiện nay đã lớn mạnh vượt bậc, trở thành biểu tượng tiêu biểu nhất của thành phố Bucheon cũng như được biết đến là một thánh địa văn hóa đang trên đà phát triển và sáng tạo của Hàn Quốc nói riêng cũng như châu Á – Thái Bình Dương nói chung. Hàng năm, BIFAN giới thiệu khoảng 300 tác phẩm điện ảnh thuộc các thể loại đặc thù (genre films) đến từ khắp nơi trên thế giới và đã mang đến khởi đầu thành công cho không ít dự án điện ảnh. Được biết, tại BIFAN 2017 năm nay, phim điện ảnh Cô Gái Đến Từ Hôm Qua của Việt Nam cũng tham gia trình chiếu tại hạng mục World Fantastic Blue, hạng mục giới thiệu những phim quốc tế thuộc các thể loại từ khoa học viễn tưởng đến giả tưởng, hài hước và tâm lý mà các khán giả yếu tim vẫn có thể thưởng thức.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện Bucheon International Fantastic Film Festival, Á khôi Doanh nhân Lê Ngọc Thanh đến Hàn Quốc để tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh nói riêng và giải trí nói chung. Vốn là Tổng giám đốc của Công ty TNHH XNK Lê Thành, một doanh nghiệp may mặc thời trang, đây là dịp để cô gặp gỡ các nhà sản xuất để thương thảo về việc đầu tư, tài trợ cũng như quảng bá văn hóa thời trang truyền thống và hiện đại của Việt Nam. Điểm nhấn trong những bộ trang phục sang trọng cô mặc lần này vẫn là áo dài cách điệu đầy tinh tế và quý phái. Cô đã có các hoạt động sôi nổi như tham dự hội thảo, giao lưu văn hóa, tham quan phim trường, gặp gỡ nhà sản xuất – nam diễn viên kỳ cựu Choi Young-bae nổi tiếng với các phim điện ảnh như Quái Vật Sông Hàn, Nghệ Thuật Quyến Rũ, Cảnh Sát Ma Ca Rồng, Giải Phẫu, Yêu Là Thế!, đặc biệt là diện kiến bà Joo Ean Hea, Nghị sĩ quốc hội của Đảng dân chủ Hàn Quốc. Dù trong hoạt động nào, cô vẫn giữ được vẻ rạng ngời của một bậc nhan sắc băng thanh ngọc khiết của quốc gia.

Bên cạnh đó, nàng Á khôi Doanh nhân Lê Ngọc Thanh cũng có đến thăm tỉnh Gangwon theo lời mời của tỉnh trưởng ông Choi Moon-soon và được ông đón tiếp nồng nhiệt và tặng hoa chào mừng. Gangwon với thủ phủ là thành phố Chuncheon, là một đạo (tỉnh) nằm ở phía Đông Bắc của Hàn Quốc. Đây là nơi du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc với nhiều danh lam thắng cảnh, bối cảnh phim của nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc gây tiếng vang toàn cầu. Á Doanh nhân Lê Ngọc Thanh bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi Hàn Quốc như ngôi nhà thứ hai của mình. Sự nhiệt tình, nồng hậu và chu đáo của các quan chức, lãnh đạo cấp cao làm tôi cảm thấy thật vinh dự”. Được biết, sau khi trở về Việt Nam, Á Doanh nhân Lê Ngọc Thanh có khoảng ba tuần để chuẩn bị cho chuyến du học nước ngoài lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế sắp tới.

Photo: Hứa Quý Long, Kim Hye Rim김혜림

Trang Võ – Saostyle.vn