Khi sắc hồng Thanh Hương Bùi kết duyên với tà áo dài truyền thống trong câu chuyện Love Story

     Bùi Thanh Hương từ lâu đã là cái tên được biết đến trong vai trò là chủ tịch CLB Hoa Hướng Dương, thành viên mạng lưới nữ lãnh đạo quốc tế tại Hà Nội. Đạt được nhiều thành tựu lớn trong sự nghiệp khi đang là đồng chủ tịch 2 công ty về mỹ phẩm và thương hiệu thời trang cao cấp nhưng điều khiến mọi người ngưỡng mộ về cô chính là “vẻ đẹp không tuổi” cùng lòng nhân ái được thể hiện qua việc cô luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện. Trong suốt nhiều năm qua, âm thầm và lặng lẽ không trông đợi sự ghi công, chị vẫn rong ruổi trên những chuyến xe về những miền quê xa xôi hẻo lánh nơi còn những em nhỏ cần được giúp đỡ.

Tham gia cuộc thi trong khuôn khổ Lễ hội hoa hồng do đại sứ quán Bulgaria tổ chức và đăng quang danh hiệu “Nữ hoàng hoa hồng 2017”, chị chia sẻ : “Trước giờ mình chưa bao giờ tham dự một cuộc thi về sắc đẹp nào vì nhiều lí do chưa thấy phù hợp. Qua tìm hiểu trên mạng, mình nhận thấy cuộc thi lần này mang ý nghĩa giao lưu văn hóa và chính trị, là cơ hội cho sự phát triển của những giống hoa hồng quý hiếm tại Việt Nam từ Bulgaria, đất nước số 1 thế giới từ loài hoa hồng- loài hoa biểu trưng cho sắc đẹp và tình yêu mà bản thân đã vốn yêu quý. Nhận thấy có đủ điều kiện đáp ứng với tiêu chí cuộc thi nên Hương đã mạnh dạn đăng kí. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để Bùi Thanh Hương có điều kiện thực hiện tốt hơn các công việc xã hội, lan tỏa thêm những yêu thương.”

“Vô cùng vinh dự và tự hào, cảm thấy may mắn và hạnh phúc” là những cảm xúc khi đăng quang của Bùi Thanh Hương-Nữ hoàng hoa hồng đầu tiên. Cuộc thi đã ghi dấu ấn đầu tiên trong lịch sử mối quan hệ giữa 2 nước, tạo nền tảng cho tiềm năng phát triển sâu rộng về nhiều mặt như giao lưu văn hóa, chính trị và ngoại giao giữa hai quốc gia. Ý thức được vinh quang cũng như trách nhiệm to lớn, chị cho biết sẽ tiếp tục cố gắng và hoàn thiện tốt những công việc bản thân đang làm ngoài ra sẽ nỗ lực học hỏi thêm, hoàn thiện bản thân cho xứng đáng với danh hiệu cao quý này.

“Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu” là câu nói mà chị vô cùng tâm đắc khi nhắc đến tà áo dài Việt Nam. Từ lâu đã nổi bật trong cộng đồng nữ doanh nhân với vẻ đẹp mềm mại duyên dáng, nữ tính mà vẫn trẻ trung thu hút. Thanh Hương từng chia sẻ:”Người phụ nữ hiện đại phải hiểu được giá trị của sắc đẹp, khi đó sẽ thấy yêu và trân trọng bản thân hơn. Sắc đẹp thể hiện qua lối sống và văn hóa, nhưng sắc đẹp còn là sự thể hiện ra phong cách bên ngoài”. Từ lâu đã yêu thích và trân trọng vẻ đẹp tà áo dài truyền thống, theo chị tà áo dài vừa tôn lên được vẻ đẹp  dịu dàng, kín đáo của người phụ nữ mà vẫn phù hợp với hoàn cảnh công việc và nghề nghiệp, rất phù hợp với phụ nữ Việt Nam nói riêng và văn hóa Á Đông nói chung. Đam mê lớn ấy cuối cùng cũng đã “đơm hoa”, khi mới đây Thanh Hương Bùi đã chính thức hợp tác cùng nhà thiết kế Hải Yến và siêu mẫu Anh Thư, trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần đầu tư Minh Minh Estyle, chủ tịch thương hiệu áo dài Minh Minh. Nói về cuộc kì ngộ này, chị cho biết mình từ lâu đã tâm niệm rằng: “Có những người được số phận sắp đặt để gần nhau, nên dù họ có ở đâu có đi đâu đi chăng nữa thì một ngày nào đó họ sẽ gặp được nhau”.

Là con người hướng tới sự hoàn thiện, chị luôn cẩn thận, tỉ mẩn trong mọi việc cuộc sống. “Ngày nay, để sắm cho mình một chiếc áo dài thì thật lắm công phu. Đầu tiên là chọn được một mảnh vải cho thật ưng ý với chất liệu và họa tiết yêu thích. Sau đó, là lựa được một nhà thiết kế tốt, một thương hiệu tốt. Tôi vẫn thường may áo dài của thương hiệu Minh Minh với 25 năm kinh nghiệm. Tôi thích cách mà NTK Hải Yến nghiêng đầu khi đo, cách tay chị nhẹ nhàng và tháo vát cầm chiếc dây, và những câu chuyện thú vị của chị về tà áo dài với một tình yêu và niềm đam mê thực sự”-Bùi Thanh Hương chia sẻ về cái duyên của cuộc kì ngộ ấy.

Hiện công ty đã có 6 cơ sở, chi nhánh trên toàn quốc có văn phòng công ty tại tòa nhà số 95 Xã Đàn Hà Nội. Tập thể đã và đang nỗ lực để tiếp tục đóng góp, làm đẹp cho đời bằng những thiết kế ấn tượng và đậm chất riêng của mình.

Đôi lời gửi gắm tới phái đẹp, nữ hoàng hoa hồng nhắn nhủ:” Bằng trải nghiệm của mình, Hương nhận thấy khi chị em đẹp thì nhận được rất nhiều “đặc ân”. Vì vậy, chị em phụ nữ hãy để tâm, chăm sóc bản thân mình ngay từ những hành động nhỏ trong cuộc sống”.

Minh Lộc – SaoStyle.vn