Mặc dù chất giọng trầm khàn đặc trưng là “thương hiệu” để nhận ra Khánh Phương nhưng nó cũng từng khiến nam ca sĩ hứng chịu nhiều chê bai về giọng hát. Theo đó, ở chương trình Bài Hát Đầu Tiên, Khánh Phương chia sẻ từng có nhiều khán giả gửi câu hỏi rằng “Sao giọng anh giống vịt đực quá vậy?”, “Nghe anh hát như muốn sắp đứt hơi”.

Trước những chê bai, Khánh Phương cho biết chỉ giải thích rằng do giọng hát trầm nên nghe có phần ồm, cộng với định hướng hát giọng khàn khiến giọng hát có phần khó nghe hơn. Bên cạnh đó, Khánh Phương còn cho biết, ngày xưa chỉ đi học hát cơ bản vài tháng ở cấp 3 để biết cách hát, cách xử lý còn cái chất giọng phát triển ra sao, định hướng như thế nào thì mỗi người tự chọn.

Theo Khánh Phương chia sẻ, trước khi đến với con đường ca hát solo, nam ca sĩ từng đứng ra lập một nhóm nhạc và cũng có một vài cái duyên đáng nhớ. Theo đó, Khánh Phương có mong muốn tìm kiếm các bạn có năng khiếu, đam mê và hoạt động âm nhạc nổi bật trong trường để thành lập một nhóm nhạc của riêng mình.

Quay trở về trường cấp 3, Khánh Phương bắt đầu tìm kiếm những tài năng và cho ra đời nhóm nhạc MP5, trong đó có một cái tên còn hoạt động nghệ thuật đến nay là Trương Thế Vinh. Nam ca sĩ cho biết rằng, khi tìm được Trương Thế Vinh, cả hai thấy rõ sự đồng điệu rất lớn cả ở đam mê và giọng hát.

Cũng trong chương trình, Khánh Phương cũng trải lòng về những nhận xét có phần không hay rằng nam ca sĩ là “Thiếu gia đi hát” hay “không phải chịu áp lực của tiền bạc”. Theo đó, giọng ca Chiếc Khăn Gió Ấm thừa nhận mình sinh ra trong gia đình khá giả, có ba mẹ là những doanh nhân thành đạt.

Tuy nhiên không vì vậy mà Khánh Phương luôn được nuông chiều. “Khánh Phương cảm thấy nên cảm ơn bố mẹ của mình bởi vì mặc dù thành công trên con đường kinh doanh nhưng không bao giờ để cho con mình mắc bệnh dựa dẫm hoặc bệnh thích xài tiền của bố mẹ. Bố mẹ luôn hướng cho Khánh Phương và anh trai hãy cố gắng dùng trí thức và tài năng của mình để tạo ra những giá trị của bản thân trong cuộc sống”- nam ca sĩ bộc bạch.

Không phải cứ “sinh ra ở vạch đích” là thành công, con đường đến với sự nghiệp ca hát của Khánh Phương gặp nhiều “sóng gió” hơn. Nam ca sĩ trải lòng rằng, thời cấp 3 vì là “tuổi trẻ phải được đồng hành với những cái đam mê, khát vọng” nên luôn được bố mẹ ủng hộ, nhưng sau 2-3 năm, “Phương không nhận lại được gì, ngoài việc hát nhóm và lên truyền hình được vài lần, có một lượng ít ỏi fan hâm mộ” và những điều đấy đã từng khiến nam ca sĩ nhiều lần đắn đo rằng nên“đi tiếp hay dừng lại”.

Nhưng rồi với niềm đam mê nghệ thuật to lớn, Khánh Phương xin bố mẹ 1 cơ hội cuối cùng với điều kiện nếu không thành công sẽ trở về và làm theo những định hướng của gia đình. Mọi sự cố gắng của nam ca sĩ đã được đền đáp bằng sự thành công của siêu hit “Chiếc Khăn Gió Ấm”. Cũng chính nhờ ca khúc này mà Khánh Phương có tiền để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp cũng như “trả lại gấp nhiều lần số tiền nợ bố mẹ”.

Sau sự thành công vang dội của “Chiếc Khăn Gió Ấm”, tên tuổi của Khánh Phương đã được khán giả đón nhận nhiều hơn, được “săn đón” nhiều hơn, điều đó đồng nghĩa với cát-xê cũng tăng lên không ít. Tuy nhiên, Khánh Phương tâm sự rằng mình hay bị mủi lòng, nhận giá cát-xê rẻ hơn rất nhiều nếu những nơi mình đến trình diễn có khán giả dành nhiều tình cảm và bà con còn nhiều khó khăn.

Nam ca sĩ chia sẻ: “Phương mà thực dụng hơn, có tổ chức và có sự tính toán nhiều hơn có thể con đường ca hát mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng Phương nghĩ nhiều tiền hơn cũng không để làm gì. Vì Phương không bị áp lực rằng sau này phải sống bằng cái gì, kiếm bao nhiêu tiền”. Vì thế đã có không ít lần nam ca sĩ hạ cát-xê.

Nếu “Chiếc Khăn Gió Ấm” là siêu hit đưa tên tuổi của Khánh Phương lên một tầm cao mới, thì “Mưa Thủy Tinh” chính là bản hit giúp định hình phong cách cũng như chất nhạc mà nam ca sĩ theo đuổi. Trong một lần tình cờ được nghe giai điệu của ca khúc này trong quán trà, Khánh Phương  đã “phải lòng” với giai điệu của bản nhạc ngay từ những nốt đầu tiên. Ngay lập tức, Khánh Phương quyết định tìm mua đĩa nhạc, viết lại lời Việt và thu âm lại bài hát. Mưa Thủy Tinh trở thành một bản hit trong sự nghiệp âm nhạc của Khánh Phương.

Góp mặt với vai trò khách mời đặc biệt trong tập 18 là Hương Ly – cô gái từng nổi lên bằng những bản cover triệu view với chất giọng trong sáng và cao vút. Đến với “Bài Hát Đầu Tiên”, Hương Ly một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh và khẳng định khả năng hát live tốt của mình, phần nào có thể xóa bỏ định kiến “chỉ là một hiện tượng hát cover”.

Sau màn song ca ăn ý, Khánh Phương dành nhiều lời khen “có cánh” cho đàn em, ngược lại, Hương Ly cũng bày tỏ hy vọng có thể hợp tác với “thần tượng”trong tương lai. Đặc biệt, Khánh Phương tiết lộ rằng màn kết hợp này giữa cả hai chính là “phiên bản song ca đầu tiên của Chiếc Khăn Gió Ấm”. Trước tiết lộ của đàn anh, Hương Ly bày tỏ vinh hạnh và may mắn khi là người đầu tiên hát song ca với Khánh Phương siêu hit đình đám này.

Với chất giọng trầm khàn của Khánh Phương và giọng ca cao, sáng của Hương Ly, cả hai sẽ mang lại màn kết hợp vô cùng đặc biệt và thú vị. Ở phần kết chương trình, trước sự đề nghị của của MC Anh Tuấn, Khánh Phương gửi đến các khán giả của Bài hát đầu tiên ca khúc “Đừng Tin Vào Lời Nối Dối” – đây là một single mới ra mắt của Khánh Phương trong dịp Noel đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của nam ca sĩ.

Được biết đây là ca khúc tâm đắc nhất trong năm vừa qua của Khánh Phương và đã được thai nghén sáu tháng trước khi ra mắt, cho thấy sự đầu tư chỉnh chu về mọi mặt của giọng ca Mưa Thuỷ Tinh. Với thông điệp “hãy yêu thương trung thực và tránh xa ma tuý”, Khánh Phương hi vọng ca khúc sẽ chạm được đến trái tim của khán giả yêu nhạc Việt. Bên cạnh đó, “Đừng Tin Vào Lời Nói Dối” là một ca khúc được phối theo thể loại hoà âm LOFI – hiện đang “làm mưa làm gió” trên thị trường âm nhạc.

Tập 18 “Bài Hát Đầu Tiên” được phát sóng lúc 20h30 thứ 2 ngày 4/1/2021 trên kênh VTV3.