Khánh Ngọc tái hiện Mộng thủy tinh và Vầng trăng khóc sau 17 năm làm “dậy sóng” dân tình

Tái hiện loạt ca khúc hit thời 8x, 9x, dàn nghệ sĩ của “Studio số 6” vô tình khiến trái tim của hàng ngàn khán giả xao xuyến, xốn xang khi những giai điệu của thanh xuân, của tuổi trẻ vang lên.

Tập 16 chương trình Studio số 6 với sự tham gia của hai đội chơi, đội “Bất bại” có các thành viên Quang Trung, Lê Khánh, Mr.T và đội “Bất khả chiến bại” gồm các thành viên Lâm Vỹ Dạ, B Trần và Hải Nam. Bên cạnh đó, với kết nối của MC Sam cũng mang đến cho khán giả sự thích thú nhờ lối dẫn duyên dáng, hài hước.

Tuần này, khán giả đã có dịp được nghe lại những bản nhạc làm mưa, làm gió qua từng giai đoạn của các nghệ sĩ tham gia chương trình. Tái hiện lại bản nhạc “Ăn gì chưa”, Mr.T đã khiến sân khấu thực sự bùng nổ bởi giai điệu bài hát đã được làm lại với phong cách trẻ trung, vui nhộn. Bằng chất giọng cao, cách hát phóng khoáng kết hợp với năng lượng dồi dào qua từng bước nhảy, nam ca sĩ làm cho người xem phải “quẩy” theo, đứng ngồi không yên.

Nếu phần thể hiện của Mr.T là một nốt cao trong bản nhạc, làm cho bầu không khí chương trình sôi động, cuồng nhiệt hơn thì Quang Trung lại là một trầm, mang tới cảm xúc nhẹ nhàng, da diết qua ca khúc “Mong manh tình về”. Với âm hưởng buồn đau, tiếc nuối, cô đơn kết hợp cùng chất giọng trầm ấm đặc trưng, nam diễn viên đã thể hiện thành công ca khúc, làm cho khán giả cũng như đang sống trong câu chuyện tình yêu của bài hát này.

“Nam thần” Hải Nam cũng hóa thành chàng lãng tử khi tái hiện lại hit “Mưa” của ca sĩ Minh Vương M4U. Bạn diễn của Ninh Dương Lan Ngọc khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ với chất giọng ngọt ngào và không kém phần nội lực. Lời ca đậm chất tự sự và giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cộng hưởng cùng giọng ca ấm áp của Hải Nam đã khiến bao trái tim phải rung động, xốn xang.

Điều bất ngờ trong tập tuần này là sự xuất hiện của ca sĩ Khánh Ngọc – một trong những gương mặt idol thanh xuân của thế hệ 8x, 9x đời đầu. Tham gia chương trình với vai trò ca sĩ bí ẩn, Khánh Ngọc đã làm khó đội “Bất khả chiến bại” khi phải lật mở hết 10 từ khóa thì mới đoán ra được danh tính của cô.

Xuất hiện trên sân khấu Studio số 6, khi những nốt nhạc trong ca khúc “Mộng thủy tinh” vừa vang lên những nốt đầu tiên thì bao nhiêu kỉ niệm, ký ức thanh xuân của nhiều khán giả cũng theo đó ùa về. Vẫn nguyên vẹn chất giọng khàn nội lực nhưng sau hơn 17 năm hát lại bản hit xưa, khán giả cảm nhận được nhiều hơn ở lời ca của Khánh Ngọc sự từng trải, sâu sắc và da diết hơn.

Không chỉ thế, tại hậu trường chương trình, Khánh Ngọc còn hát chay ca khúc “Vầng trăng khóc” với phiên bản cực đặc biệt. Thay vì song ca với ca sĩ Nhật Tinh Anh như bản gốc thì nữ ca sĩ đã song ca cùng với một fan nữ của mình. Dù “Nhật Tinh Anh bản mới” này hát có hơi lệch tone, lệch nhịp nhưng Khánh Ngọc vẫn đốn tim khán giả với giọng hát của mình.

Ngoài những giây phút được đắm chìm trong không gian âm nhạc, khán giả còn được thư giãn, giải trí qua những thử thách âm nhạc cực vui nhộn. Ở vòng đầu tiên “Ai nhanh ai đúng”, với thử thách nhảy trên con tuần lộc cao su và cướp cờ, Mr.T và B Trần là cặp đôi “đối đầu” với nhau đầu tiên. MC vừa hô bắt đầu chơi, chỉ trong tích tắc, B Trần đã giật được cờ khiến Mr.T hoang mang.

Thấy đối thủ quá mạnh, giọng ca “Thu cuối” bèn ra chiêu “hăm dọa” đối thủ: “Bê ơi, lần 1 bạn đã giành chiến thắng rồi, lần 2 chiến thắng vẫn về bên bạn thì tớ nghĩ rằng tối nay về Facebook của tớ và bạn sẽ hiện lên chữ ‘kết bạn’ to đùng đấy”. Dù vậy, B Trần vẫn không hề nao núng, quyết chơi tới bến với 3 lần giật được cờ. Tuy nhiên, nam diễn viên lại không trả lời được câu hỏi nào khiến đồng đội của mình phải nhận hình phạt.

Nếu ở vòng đầu tiên, đội “Bất bại” đã giành được chiến thắng khi trả lời đúng được duy nhất 1/9 câu hỏi cho cả 3 lượt chơi. Ở vòng thứ 2, đội “Bất khả chiến bại” tiếp tục thất bại, cho thấy sự bất ổn và kém đoàn hết của các thành viên trong đội này. Chỉ khi đến vòng chơi thứ 3, đội của đội trưởng Lâm Vỹ Dạ mới mang về được 2 điểm đầu tiên, nhưng đáng buồn là vẫn bị thua đội đối thủ bởi họ đã mang về được 10 điểm tuyệt đối.

Sau khi kết thúc các thử thách của chương trình, đội “Bất bại” của đội Trưởng Quang Trung đã giành được chiến thắng chung cuộc. Còn đội “Bất khả chiến bại” phải chịu hình phạt dành cho đội thua cuộc là mỗi người phải ăn 2 viên kẹo thối. Vừa ăn xong viên đầu tiên Hải Nam vờ tỏ ra mình ổn, liên tục gật gù khen ngon. Nhưng khi MC Sam hỏi mùi vị của viên kẹo như thế nào thì nam diễn viên mới nhăn nhó cho hay: “Mùi tất thối” khiến các thành viên của đội đối thủ bật cười thích thú.

Chương trình Studio số 6 phát sóng lúc 21h thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.