Khám phá vẻ đẹp bình yên của cao nguyên Bắc Hà

     Không ồn ào, náo nhiệt như Sa Pa, nhưng cao nguyên Bắc Hà vẫn thu hút khách du lịch bởi vẻ đẹp hoang sơ, nổi tiếng với tên gọi “cao nguyên trắng”, cùng những nét đẹp văn hóa của người dân nơi đây.

Bắc Hà – “Cao nguyên trắng”

Nằm ở đông bắc tỉnh Lào Cai, cách Hà Nội khoảng 300km, cao nguyên Bắc Hà chính là thiên đường của hoa mận, hoa mơ, hoa lê nở trắng xóa vào mùa xuân. “Cao nguyên trắng” này cũng nổi tiếng gần xa bởi thung lũng thung lũng hoa Thải Giàng Phố tuyệt đẹp.

Hoa mận nở trắng cao nguyên Bắc Hà
Lạc vào thiên đường hoa châu Âu ở Thung lũng Thải Giàng Phố, Bắc Hà

Đến với Bắc Hà, du khách như lạc vào một thế giới trong lành, thanh khiết giữa bốn bề núi dựng. Du khách tìm đến Bắc Hà cũng để khám phá khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ với những cung đèo gấp khúc uốn lượn.

Những con đường quanh bờ hồ nằm trong công viên Na Cồ (Bắc Hà) vào mùa đông khá đẹp, khung cảnh không khác gì ở phương trời Tây.

Vẻ đẹp độc đáo của chợ phiên Bắc Hà

Cao nguyên trắng Bắc Hà không chỉ thu hút du khách bởi cảnh sắc tuyệt đẹp, mà còn thu hút du khách bởi những nét văn hóa độc đáo, đặc sắc của các chợ văn hóa vùng cao như chợ Cốc Ly, chợ Bắc Hà, các làng bản vùng đồng bào dân tộc Dao, Mông.

Chợ đêm Bắc Hà được họp vào tối thứ 7 hàng tuần. Du khách lên đây thường chọn dịp cuối tuần để có thể trải nghiệm hết những nét đặc sắc văn hóa của đồng bào.

Chợ đêm Bắc Hà với hoạt động văn nghệ của đồng bào dân tộc.

Bên cạnh chợ đêm, chợ phiên cũng chỉ họp mỗi tuần một phiên vào ngày chủ nhật. Đây là phiên chợ được coi là lớn nhất và nổi tiếng nhất của đồng bào các dân tộc vùng cao biên giới.            

Cảnh buôn bán tấp nập chợ phiên chẳng kém gì chợ phiên miền xuôi.

Chợ phiên Bắc Hà không đơn thuần chỉ là nơi mua và bán, mà còn tập trung những tinh túy, nét đặc sắc văn hóa của người dân tộc sống ở đây. Ngoài đồng bào dân tộc, chợ phiên còn thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan, mua sắm. 

Đồ trang sức độc đáo được bán ở chợ phiên.

Bắc Hà cũng nổi tiếng bởi những món ẩm thực nổi tiếng của Bắc Hà như cốm, xôi 7 màu, bánh dày, lợn cắp nách, lạp sườn, phở chua, thắng cố, mèn mén… 

Lạc vào khu đồ ăn sáng, bạn sẽ bị thu hút bởi những gùi xôi thơm phức, nóng hổi nhiều màu sắc.

Người dân ở đây còn lưu giữ, bảo tồn được các môn thể thao của dân dân tộc mình như đua ngựa, ném còn, kéo co… Đây chính là điểm thu hút khách thập phương về Băc Hà thăm quan.

Dinh vua Mèo xứ Bắc Hà

Đến Bắc Hà, du khách cũng không thể bỏ lỡ Dinh thự Hoàng A Tưởng hay dinh vua Mèo. Đây là công trình khởi công năm 1914, song đến năm 1921, dinh Vua Mèo mới được hoàn thành.

Tương truyền, dinh thự vua Mèo Hoàng A Tưởng được thầy Tàu về xem thế đất theo phong thủy. Dinh tọa lạc trên một quả đồi rộng ở châu Bắc Hà, nay là trung tâm thị trấn huyện Bắc Hà, phía sau và hai bên đều có núi, phía trước có một dòng suối uốn lượn và có núi thế mẹ bồng con.

Hiện nay, hệ thống xe khách đi lại giữa Hà Nội và Bắc Hà rất dễ dàng. Bạn có thể đặt vé xe giường nằm tại bến xe với giá vé khoảng 270.000 đồng một người. Bắc Hà có rất nhiều homestay nhà sàn sẵn sàng phục vụ để du khách có những trải nghiệm chân thực nhất.

Diệp Anh – Saostyle.vn