Khám phá bộ ảnh “Exiting – bước khỏi nỗi đau kìm kẹp” đầy bí ẩn và độc đáo của sinh viên trường báo

Vào ngày 18/10, Bộ ảnh "EXITING" thuộc chuỗi sự kiện chào tân Dạ Khúc Tháng Tư 2022: Miracle Time đã chính thức ra mắt mang lại sự tò mò đến với những người xem. Mỗi bức ảnh đều mang những khía cạnh riêng, ghép lại thành một câu chuyện, giúp con người nhìn nhận bản thân và biết tìm cách giải thoát góc tối của cuộc đời mình.

Với chủ đề Miracle Time, chương trình Dạ Khúc Tháng Tư 2022 đã thu hút được sự chú ý của đông đảo sinh viên trong và ngoài Học viện. Bộ ảnh Exiting” độc đáo gắn với câu chuyện cuộc đời của một cậu bé với nhiều bước ngoặt tâm lý: Tuổi thơ thiệt thòi – tổn thương từ miệt thị xã hội – có được thời gian và tình yêu thương chữa lành. Mỗi một giai đoạn đều chạm tới trái tim người xem bằng sự đồng cảm vì ai cũng có những tổn thương giấu kín sau lớp mặt nạ hạnh phúc được trưng ra. 

Những sự miệt thị, dè bỉu từ ngoài xã hội cứ bủa vây lấn át xung quanh tâm trí, liên tục cọ xát vào vết thương.

Nội dung của bộ ảnh cũng nằm một phần trong thông điệp của chương trình chào tân, giúp sinh viên hình dung và cùng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc thăng trầm trong cuộc sống. Đôi khi nốt trầm ấy như góc khuất của cuộc sống khiến ta nghẹt thở nhưng đâu đó vẫn còn nốt thăng giúp ta giải thoát chạm tới niềm vui của cuộc đời.

Sống trong sự bế tắc và không thể tìm thấy ánh sáng ở phía cuối con đường.

Những nỗi đau lấn chiếm tâm hồn, một lần bản thân được muốn vùng vẫy, điên cuồng thoát khỏi những xúc cảm đó. Ta hạ quyết tâm trút bỏ những nhẫn nhịn chịu đựng đau thương trước đó dù biết những hành động của bản thân đang chạm đến ngưỡng cửa mạo hiểm.

Ta không còn là chính ta, ta điên loạn trong thế giới của mình.
Vỡ òa cảm xúc khi không biết nơi đâu là nơi ta thuộc về.

Sau tất cả, ánh sáng sẽ xuất hiện nếu ta biết gỡ bỏ những áp lực do mình tạo ra. Bởi đó luôn là ánh sáng đẹp đẽ nhất. Nó chỉ có thể rực sáng khi ta vượt qua mọi gian khó bằng chính sức lực của mình.

Bao sự bất lực dồn nén bấy lâu như được trút bỏ, giờ đây chỉ còn lại sự lạc lõng, bất định trong hư vô.

Với nội dung mang tính chiều sâu, bộ ảnh Exiting – bước khỏi nỗi đau kìm kẹp” muốn người xem nhìn nhận về chính mình và biết tìm cách giải thoát bản thân, giải thoát khỏi những áp lực hình thành từ sự miệt thị, coi thường, ..trong cuộc sống. Và chỉ khi ta vứt bỏ được những suy nghĩ đó, ta mới có thể tự trả lại những hi vọng, những ước mơ, những hướng đi cho bản thân. Đôi khi gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng sẽ khiến chúng ta nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp của cuộc đời mình.

Thời gian sẽ là phép màu để chữa lành tất cả. Ta làm lại để cuộc đời trở nên ý nghĩa hơn, sống thật trọn vẹn với ước mơ của mình.

Qua bộ ảnh, BTC muốn gửi đến thông điệp: “Ánh sáng nơi cuối con đường luôn là ánh sáng đẹp đẽ nhất. Chiến thắng vinh quang nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Bởi vì vậy mà sau tất cả, ta nhận ra những đau thương mất mát trong quá khứ chính là nấc thang để đôi chân bước lên tầng mây tươi sáng hơn. Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Khi ngoảnh đầu nhìn lại, mọi trải nghiệm đều trở nên vô giá và đau thương ngày ấy sẽ mãi mãi nằm lại dưới chân ta”.

Ta tìm lại được chính ta, tìm lại hạnh phúc, tìm lại nơi an yên.

Bộ ảnh nằm trong chuỗi sự kiện của chương trình chào tân sinh viên “Dạ Khúc Tháng Tư 2022 – Miracle Time” do Liên chi đoàn khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Exiting – bước khỏi nỗi đau kìm kẹp” đã mang đến những thông điệp ý nghĩa, mang tính chiều sâu giúp người xem, đặc biệt là các bạn sinh viên khám phá được nhiều điều trong chính bản thân mình để có những bước đi đúng trong cuộc đời, luôn có cái nhìn tích cực về cuộc sống. 

Không chỉ dừng lại ở bộ ảnh viral, “Dạ khúc tháng Tư 2022: Miracle Time” hứa hẹn sẽ đem đến nhiều điều bất ngờ, thú vị trong thời gian sắp tới. Hãy cùng đón chờ các sự kiện đồng hành tiếp theo và đặc biệt hơn đó là đêm nhạc hội diễn ra vào ngày 2/11 đầy bùng nổ.

Bích Thảo