Kalyn Khánh Linh – nữ ca sĩ sinh năm 1997 từng “gây sốt” với nhan sắc xinh đẹp cùng giọng hát nôi lực khi tham gia The Voice 2019. Mặc dù chưa chạm tay đến ngôi vị quán quân nhưng Kalyn đã thực hiện được ước mơ theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp của mình.

Trở về sau cuộc thi, Kalyn tiếp tục hoàn thành việc học của mình tại Học viện Âm nhạc Quốc gia – khoa nhạc cụ truyền thống. Trước đó, KALYN từng có quãng thời gian theo học 4 năm Trung cấp, 3 năm Cao đẳng tại Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội với Dương Hoàng Yến. Song song với việc học, nữ ca sĩ Hà Thành cũng cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc ghi dấu mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Kalyn Khánh Linh.

– Chào Kalyn, cuộc sống của bạn thay đổi như thế nào sau 1 năm bước ra từ cuộc thi The Voice 2019?

Trước khi tham gia Giọng hát Việt, Kalyn vẫn là một cô sinh viên theo học 2 trường Nhạc Viện Hà Nội và Cao Đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Khi đó, mình vẫn đi diễn sự kiện, hát phòng trà trong thời gian rảnh để trau dồi kinh nghiệm. Nhưng sau khi tham gia trong môi trường gameshow lớn nhất về âm nhạc, mình cảm thấy bản thân đã thay đổi khá nhiều về tư duy.

Kalyn quyết tâm hơn, lăn xả hơn với đam mê của mình. Đến hiện tại, sau 1 năm hoạt động tích cực, mình đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm cũng như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có thể nói Kalyn bây giờ hoàn toàn sẵn sàng cho mọi thử thách, mục tiêu đặt ra trong thời gian tới.

– Trong khi tham gia cuộc thi, Kalyn là thí sinh “cưng” của huấn luyện viên Hồ Hoài Anh. Mối quan hệ thầy trò hiện tại của bạn và huấn luyện viên của mình ra sao?

Như mọi người cũng biết, thầy Hồ Hoài Anh rất bận rộn với công việc trong Nam. Thi thoảng thầy có dịp ra Bắc thì cả team The Voice cũng đều sắp xếp thời gian để cùng nhau trò chuyện. Thầy vẫn luôn theo dõi các hoạt động nghệ thuật của mọi thành viên trong team.

Nữ ca sĩ từng là thành viên team Hồ Hoài Anh tại The Voice 2019.

Sau khi mình dừng chân tại The Voice 2019, thầy Hồ Hoài Anh cũng như chị Lưu Thiên Hương có định hướng mình nên kết hợp với Zunni Hoàng Tùng Anh cũng là một thành viên trong team.

Và đến hiện tại thì Kalyn và Zunni cùng hoạt động trong công ty NCTs Production và đã feat vs nhau 2 bài Official, bên cạnh đó cả hai cũng ra mắt khá nhiều sản phẩm cover. Kalyn nghĩ mình và Zunni Hoàng Tùng Anh thực sự ăn ý và vẫn sẽ tiếp tục hộ trợ nhau trên con đường âm nhạc.

– Kalyn cũng được biết đến là học trò của nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến, bạn nghĩ sao khi khán giả nhận xét bạn là bản sao của cô giáo mình?

Đúng thật là thời gian đầu có rất nhiều khán giả, thậm chí là bạn bè của Kalyn nhận xét cách hát của mình giống cô Dương Hoàng Yến. Kalyn theo học cô tính đến nay đã 7 năm rồi nên có một chút màu giống với cô là điều hiển nhiên. (cười).

Tuy nhiên sau một thời gian nghiên cứu cũng như làm nghề, Kalyn tìm ra chất riêng của bản thân mình. Kalyn tự tin mình đã thoát khỏi hình bóng của cô giáo Dương Hoàng Yến, mang một màu sắc cá tính âm nhạc của riêng mình.

Không chỉ sở hữu giọng hát nội lực, nhan sắc xinh đẹp của Kalyn cũng “đốn tim” nhiều khán giả.

– Trong năm vừa qua, dường như Kalyn đã hoạt động vô cùng sôi nổi, nghiêm túc?

Năm vừa qua quả thực là rất khó khăn đối với mọi người nói chung và nghệ sĩ nói riêng. Tuy vậy Kalyn vẫn cố gắng và hoàn thành được 2 single mang tên Tập Quen và Love Oversleep. Love Oversleep là sản phẩm Kalyn kết hợp cùng Zunni Hoàng Tùng Anh ra mắt vào cuối tháng 7. Đây là bài hát mình rất yêu thích và rất may mắn khi ca khúc nhận được phản hồi tốt từ các kênh nhạc quốc tế.

Mới đây nhất, single Tập Quen vừa được ra mắt cuối tháng 11. Đây là một tác phẩm của nhạc sĩ Indie Huy Lê – chủ nhân của bản hit Sắp Vào Đông. Lần đầu tiên 2 anh em kết hợp với nhau nhưng cũng rất hiểu ý nhau. Bài hát cũng mất 1 năm mới hoàn thành với nhiều lần chỉnh sửa từ ca từ đến phối khí. Sản phẩm đạt #3 Itunes Việt Nam sau 3 tiếng phát hành khiến Kalyn và ekip vô cùng hạnh phúc, tự hào.

Trong năm 2020, Kalyn Khánh Linh gây ấn tượng với 2 single Tập Quen và Love Oversleep.

– Tích cực hoạt động nghệ thuật nhưng dường như cái tên Kalyn vẫn chưa thực sự bùng nổ, bạn có cảm thấy buồn về điều này?

Thực sự mình không cảm thấy buồn, ngược lại thời gian qua mình đã tích luỹ được thêm rất nhiều kinh nghiệm và định hướng rõ thời gian tới cần làm những gì để hoàn thiện bản thân cũng như phát triển sự nghiệp.

– Quan điểm của bạn thế nào khi ngày càng có nhiều bạn trẻ bước vào showbiz, có những người không bước ra từ cuộc thi chuyên nghiệp nhưng chỉ cần ngoại hình sáng là nổi tiếng?

Kalyn thường không nhìn vào vẻ ngoài để đánh giá sự thành công của mỗi người. Với một người nổi tiếng, mình thường nhìn nhận và phân tích vì sao họ thành công, mình đánh giá cách làm việc ekip bên cạnh người đó, cách mà ekip đã giúp họ toả sáng, giúp họ đến gần với khán giả hơn cũng như khai thác tốt những ưu điểm của họ. Thực sự không chỉ vì họ có ngoại hình không thôi, chắc chắn họ sẽ có sự thu hút riêng nhất định nào đó thì khán giả mới yêu thương được.

– Nhìn lại một năm qua, còn điều gì bạn chưa làm được hoặc sai lầm nào khiến bản thân tiếc nuối?

Tổng kết lại năm 2020 vừa rồi, thời gian đầu năm mình vẫn còn loay hoay và khá mông lung khi thử rất nhiều phương án, hoạt động nhưng chưa có hiệu quả nhất định. Qua đó, Kalyn cũng tích góp được kinh nghiệm để có những bước đi hiệu quả hơn vào cuối năm.

Nhìn chung, Kalyn không cảm thấy nuối tiếc điều gì đã qua. Những gì đã và đang xảy ra giúp mình có những trải nghiệm đáng nhớ và Kalyn trân trọng điều đó.

– Kalyn của năm 2020 đã thay đổi như thế nào so với những năm trước?

Chắc chắn là chững chạc, trưởng thành hơn trong khả năng ca hát, tính cách cũng như tư duy về thị trường âm nhạc Việt Nam.

Đối với giọng ca gốc Hà Thành, năm 2020 mang đến những trải nghiệm đáng nhớ. Kalyn sẽ tiếp tục “cháy” hơn nữa trong năm 2021 với nhiều dự án đang ấp ủ.

– Kế hoạch của bạn trong năm 2021?

Trong năm 2020, Kalyn đã xuất hiện nhiều với hình ảnh dễ thương. Do đó, năm 2021, Kalyn sẽ thử sức với nhiều thể loại âm nhạc, dòng nhạc mới hơn, phá vỡ những giới hạn của bản thân. Bên cạnh đó, mình sẽ thử sức trong khâu sản xuất cùng với ekip công ty, cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm. Mọi người cũng chờ đón và ủng hộ Kalyn trong thời gian tới nhé.

Cảm ơn Kalyn về những chia sẻ của bạn, chúc bạn luôn thành công trên con đường âm nhạc!

SINGLE TẬP QUEN | KALYN X HUY LE | OFFICIAL MV:

Trúc Hà