‘Joker’ thời niên thiếu và những giọng ca nam từng trở thành thanh xuân của bao người

Các bộ phim tình cảm, lãng mạn, đặc biệt là những bộ phim tình cảm âm nhạc “tuổi teen” vẫn luôn có sức hút đặc biệt đối với khán giả đại chúng. Không những phải thể hiện tài năng diễn xuất, các diễn viên còn phải gây ấn tượng với khán giả bằng giọng hát tuyệt vời của mình.

Nếu như hội chị chị em em với những Emily Blunt, Jennifer Lawrence, Emma Stone, Kristen Stewart hay Anna Kendrick đều đã từng khiến khán giả không khỏi bất ngờ với giọng ca oanh vàng, thì hội anh anh em em cũng mang đến sức hút đặc biệt không kém. Cùng điểm qua những giọng ca nam của “đế chế tình cảm lãng mạn” từng đốn ngã hàng triệu con tim các mọt điện ảnh.

Heath Ledger

Rất lâu trước khi vào vai Joker huyền thoại trong siêu phẩm “The Dark Knight” của Christopher Nolan, Heath Ledger từng được đóng khung với hình ảnh chàng trai ngọt ngào, lãng mạn với ánh nhìn đánh cắp trái tim các chị em qua diễn xuất ấn tượng trong bộ phim tuổi teen “10 Things I Hate About You” (tạm dịch: “10 điều em ghét ở anh”, 1999).

Được xem như phiên bản hiện đại của vở kịch “The Taming of the Shrew” do William Shakespeare chắp bút, “10 Things I Hate About You” bắt đầu với chàng trai mới chuyển đến trường có tên Cameron (Joseph Gordon-Levitt), trúng phải tiếng sét ái tình với Bianca (Larisa Oleynik).

Thế nhưng bố của Bianca chỉ cho phép cô bé hẹn hò nếu như cô chị Kat (Julia Stilers) cũng hẹn hò. Thế là Patrick (Heath Ledger) được thuê để hẹn hò với Kat. Lấy lòng Kat vì mục đích không hề trong sáng, nhưng quãng thời gian bên nhau khiến anh phải lòng cô từ lúc nào không hay.

Một trong những khoảnh khắc ngọt ngào nhất phim là khi Patrick dành tặng Kat bản tình ca “Can’t Take My Eyes Off You”. Heath thực sự tỏa sáng với nụ cười ngọt ngào vô tư cùng giọng hát đốn tim. Và đây cũng là một trong những khoảnh khắc khiến nhiều fan nhói lòng vì giờ đây ngôi sao tài năng này đã không còn nữa.

Zac Efron

19 tuổi, vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá để vào vai nam chính Troy Bolton, sự nghiệp của Zac Efron sang trang sau thành công của bộ phim âm nhạc học đường “High School Musical” (tạm dịch: “Nhạc kịch trung học”) của Disney Channel ra mắt năm 2006, và sau đó là hai phần phim tiếp theo ra mắt năm 2007 và 2008.

Bên cạnh chàng cầu thủ bóng rổ có giọng ca ngọt ngào, Zac còn tham gia Hairspray (2007), bộ phim điện ảnh làm lại từ vở nhạc kịch cùng nhiều tên nổi tiếng từng đoạt giải Tony và “ẵm” luôn giải thưởng vai diễn đột phá tại MTV Movie Awards 2008.

Năm 2018, Zac Efron sánh vai cùng “Người sói” Hugh Jackman trong bộ phim nhạc kịch “The Greatest Showman” (“Bậc thầy của những ước mơ”).

Sang năm 2020 này, Efron sẽ tái xuất màn ảnh rộng và tham gia lồng tiếng cho nhân vật Fred Jones của siêu phẩm hoạt hình “SCOOB!” – tựa tiếng Việt: “Cuộc phiêu lưu của Scooby-doo”, dự kiến ra mắt vào 15.05.2020. Dù không biết sẽ góp giọng cho ca khúc đình đám nào, nhưng đây cũng sẽ là sự trở lại đầy hứa hẹn của chàng diễn viên điển trai sinh năm 1987 này.

Timothée Chalamet

Một trong những ngôi sao trẻ tuổi nhất từng được đề cử Oscar hạng mục Nam chính xuất sắc nhất, Timothée Chalamet được khán giả biết đến rộng rãi qua vai diễn Elio Perlman trong “Call Me By Your Name” năm 2017. Đây cũng chính là vai diễn mang về cho cậu hàng loạt các đề cử danh giá bao gồm Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTA, SAG, Critics’ Choice ở tuổi 22.

Sở hữu vẻ điển trai cùng khuôn mặt đậm chất điện ảnh, Timothée không chỉ trở thành “nam thần” trong lòng các fan hâm mộ mà còn là “chàng thơ” được săn đón bậc nhất tại Hollywood. Đôi mắt xanh mơ màng cùng mái tóc bồng bềnh kết hợp lối diễn đầy sức thuyết phục và giọng ca ngọt ngào man mác buồn, Timothée từng khiến bao con tim phải “ngất ngây” khi thể hiện ca khúc “Everything Happens to Me” trong bộ phim tình cảm “A Rainy Day In New York” (“Chuyện ngày mưa ở New York”, 2019) của đạo diễn lừng danh Woody Allen.

Năm 2020 này, Timothée sẽ tham gia “The French Dispatch” của đạo diễn Wes Anderson (dự kiến ra mắt vào tháng 7); và cùng sánh vai với hàng loạt ngôi sao đình đám như Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård, Zendaya, Jason Momoa… trong siêu phẩm “Dune” (dự kiến ra mắt vào 08.12.2020).

KJ Apa

Sinh năm 1997, tên đầy đủ là Keneti James Fitzgerald Apa, mang quốc tịch New Zealand, KJ Apa được xem là một trong những nam diễn viên 9x tài năng đang hoạt động tại Hollywood.

Năm 14 tuổi, KJ thực hiện album phòng thu đầu tiên, biết chơi piano và guitar, và từ đó đến nay vẫn là thành viên của nhóm nhạc Legend. Năm 2016, lúc 19 tuổi, chàng trai sinh năm 97 đã vượt qua hàng trăm ứng cử viên, được các nhà sản xuất của CW chọn vào vai nam chính Archie Andrews cho series truyền hình đình đám Riverdale sau 4 tháng tìm kiếm trên khắp toàn cầu. Nhờ vai diễn này, KJ đã nhận về đề cử MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards và giành giải thưởng Saturn – hạng mục Ngôi sao truyền hình đột phá…

Sau khi tham gia một vài bộ phim điện ảnh độc lập như “A Dog’s Purpose” (2017), “The Hate U Give” (2018), phim “The Last Summer” (2019) của Netflix; năm 2020 này, với tài năng diễn xuất và ca hát, KJ Apa được lựa chọn vào vai nhạc sĩ, ca sĩ từng được đề cử Grammy – Jeremy Camp trong bộ phim tình cảm, âm nhạc lãng mạn “I Still Believe” (tựa Việt: “Vì anh vẫn tin”).

Bộ phim là câu chuyện có thật truyền cảm hứng của Jeremy Camp và người vợ Melissa Henning-Camp trên hành trình chống chọi với căn bệnh ung thư của cô; đồng thời cũng gửi đến khán giả thông điệp: vượt trên mọi nỗi đau, tổn thương và số phận khắc nghiệt là niềm hy vọng, hạnh phúc mãi chờ ta ở phía trước.

“I Still Believe” (tựa Việt: “Vì anh vẫn tin”) chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ 13/3/2020.

Mạnh Long