Hot boy Mạc Trung Kiên – “The Face Vietnam 2018 sẽ gọi tên tôi”

     Sau khi đạt danh hiệu top10 HotFace Việt Nam 2017, không chỉ dừng ở đó chàng hot boy Mạc Trung Kiên sẽ tiếp tục thử sức với gương mặt thương hiệu The Face Vietnam 2018. The Face Vietnam 2018 sẽ là phiên bản đầu tiên trên thế giới có sự tham gia của cả thí sinh nam và thí sinh nữ. Chàng hot boy đã chớp cơ hội và chuẩn bị hành trang bước vào cuộc chiến mới đầy cam go này.

Được biết, Trung Kiên đang chuẩn bị để đi thi The Face Vietnam 2018, chương trình năm nay không chỉ có thí sinh nữ mà còn có cả thí sinh nam. Kiên có thấy bị áp lực khi trong cuộc chiến The Face đa dạng thí sinh như này?

Kiên đã đi thi HotFace Vietnam 2017 thì có cả bạn nam và bạn nữ cho nên đến với The Face điều đó Kiên thấy là bình thường. Nhưng với The Face gương mặt thương hiệu chỉ có một người thắng cuộc cho nên Kiên cảm nhận đây là một cuộc đấu gay cấn đối với tất cả thí sinh trong đó có Kiên, ai cũng chuẩn bị tất cả mọi thứ để có một hành trang nhất định để bước vào một trận đấu có cọ sát, học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ, chăm sóc nhau.Vì vậy Kiên hơi có một chút tâm lý áp lực nhưng rồi điều đó sẽ qua nhanh thôi.

Cuộc chiến The Face Vietnam luôn có những màn thử thách khốc liệt thậm chí vượt qua cả sức của nhiều thí sinh. Nếu Trung Kiên gặp phải thử thách mà vượt qua khả năng của bạn thì bạn nghĩ lúc đó bạn sẽ làm như nào?

Kiên đã chuẩn bị tinh thần khi đến với The Face sẽ có những thử thách nằm ngoài sức của mình. Kiên nghĩ đó là điều thú vị bởi nếu muốn có một trận đấu hay thì phải có những thử thách kịch tính để thúc đẩy ý chí của thí sinh, tạo sự hồi hộp cho khán giả theo dõi và không những vậy còn làm cho chương trình trở nên gay cấn. Còn khi Kiên gặp thử thách khó Kiên sẽ cố gắng vận dụng hết khả năng của mình để làm, Kiên nghĩ trong đầu sẽ vượt qua thôi thì Kiên mới vượt qua được. Kiên tâm niệm: “ Suy nghĩ của bạn ra sao cuộc đời của bạn sẽ vậy”. Vì thế Kiên phải suy nghĩ tích cực để dù khó cũng vẫn sẽ vượt qua. Kết quả ra sao thì Kiên tính sau.

Luôn có những màn đối đầu căng thẳng sẽ xảy ra giữa các huấn luyện viên, Trung Kiên có nghĩ nếu bạn rơi vào trường hợp khiến các huấn luyện viên có sự mâu thuẫn với nhau thì bạn suy nghĩ như thế nào?

Huấn luyện viên nào cũng muốn những điều tốt đến với thí sinh của đội mình, việc đối đầu giữa những người đó Kiên nghĩ là sẽ không thể tránh khỏi. Nếu như Kiên rơi vào sự tranh cãi của các huấn luyện viên thì Kiên cũng sẽ bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả những gì Kiên đã làm. Còn với những huấn luyện viên thì Kiên luôn tôn trọng họ, những lời nhận xét của họ dù có hơi quá hay thậm chí gay gắt thì Kiên coi đó là những lời đóng góp để Kiên hoàn thiện bản thân, trưởng thành suy nghĩ của mình. Vì đến với The Face là Kiên đã chiến thắng chính bản thân mình rồi.

Kiên vẫn đang theo học Trường đại học hàng hải, khi mà chuẩn bị đi thi The Face thì việc thi có ảnh hưởng gì tới việc học không?

Vâng, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng tới việc học những Kiên đã lên kế hoạch sắp xếp công tác học tập và việc tham gia The Face sao cho hợp lý và tốt nhất. Việc học của Kiên thì tương đối nhiều nhưng Kiên cũng đã xin phép nhà trường và nhà trường cũng đã tạo điều kiện cho Kiên có thể đi thi The Face. Đối với Kiên việc đi thi The Face là để giao lưu học hỏi mọi người,trau dồi kĩ năng cho mình thêm. Chứ mục tiêu quan trọng nhất vẫn là Kiên sẽ tốt nghiệp đại học và cầm tấm bằng trên tay.

Đến với The Face Vietnam một chương trình thực tế đa dạng từ thí sinh cho đến thử thách rồi sự cọ sát giữa tất cả mọi người .Việc mà bị dư luận bàn tàn trên mạng xã hội rồi ngoài đời khi mỗi lần thí sinh sai sót hay mắc lỗi nếu Kiên chẳng may bị rơi vào trường hợp vậy Kiên nghĩ sao?

Việc dư luận bàn tán thì Kiên thấy là không thể tránh khỏi. Vì mỗi người một cách sống, cách nhìn, cách cảm nhận họ có quyền được bàn tán vì đó là quyền của họ, họ nói ra cảm nghĩ của mình thể hiện quan điểm của bản thân, nếu Kiên là khán giả thì Kiên cũng sẽ nêu cảm nghĩ của chính mình về thí sinh. Còn việc Kiên nếu bị rơi vào như vậy thì Kiên sẽ im lặng, suy nghĩ về hành động của bản thân chứ Kiên không bao giờ lên mạng đáp trả bằng status đối với những gì dư luận đang bàn tán về mình. Bởi Kiên luôn đặt mình vào suy nghĩ của mọi người và thông cảm với họ.

Nhân dịp Xuân 2018,bạn hãy gửi một lời chúc tới độc giả của Saostyle.vn?

Kiên xin chúc tất cả mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn ngập niềm vui, luôn nở nụ cười, gặp nhiều may mắn. Làm ăn phát đạt và tiền luôn rủng rỉnh trong túi.

Cảm ơn Mạc Trung Kiên về những chia sẻ của bạn với Saostyle.vn, chúc bạn tự tin thể hiện mình trong The Face Vietnam 2018 sắp tới.

Trang Nguyễn – Saostyle.vn