Hot boy Hồng Sơn – Tham gia Hot Face 2017 để thực hiện đam mê của mình

     HOT FACE 2017 – TÌM KIẾM GƯƠNG MẶT TEEN là một chương trình truyền hình thực tế, lần đầu tiên được tổ chức dành riêng cho các bạn trẻ tuổi teen. Cùng với format hấp dẫn được sáng tạo bởi ban tổ chức, cuộc thi nhằm tạo ra một sân chơi mới chuyên nghiệp – nơi những người tham gia có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu và học hỏi.

Chỉ trong những ngày đầu tiên của vòng online, cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm, tham gia của nhiều bạn trẻ, chứng tỏ sức lan tỏa do Hot Face 2017 đem lại là không hề nhẹ. Và mới đây, chàng trai vạn người thích  từng gây bão cộng đồng mạng với những clip vui nhộn – Phạm Hồng Sơn đã chính thức ghi danh tại Hot Face 2017 mùa đầu tiên.

Sở hữu ngoại hình điển trai, có nét giống Soobin, chàng trai Phạm Hồng Sơn – nickname Po (sinh ngày 11/11) hiện tại đang sinh sống cũng như làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sơn được cộng đồng mạng biết đến là một hot face, hot muvik, khả năng chụp hình, đóng phim rất cừ hay đơn giản hơn là một chàng trai ưa xê dịch, vui thú khi đến những vùng đất mới, khám phá những trải nghiệm mới. Nhưng có lẽ, niềm đam mê lớn nhất của Sơn phải nói đến kinh doanh, mà cụ thể là kinh doanh mĩ phẩm, quần áo các loại.

Đến với nghề cũng chỉ bởi… cái duyên

Ta nói nghề chọn người, quả không sai! Ai ai trong chúng ta cũng cần có một cái duyên mệnh để có thể đến với một công việc. Có thể công việc đó không giúp ta “đột phá” ngay, nhưng hơn hết, chúng ta nhờ cái duyên ấy để dần thay đổi cuộc đời, để khẳng định bản thân mình. Sơn cũng vậy, đến với công việc này cũng là cả một sự nhân duyên. Vào thời điểm cách đây 2 năm, khi ấy anh chàng 9x này đang là một nhân viên phục vụ, cuộc sống cũng khá khó khăn do thu nhập không ổn định, anh đi làm thêm người mẫu ảnh tự do. Từ đó, để phục vụ công việc của mình, Hồng Sơn bắt đầu quan tâm chăm chút ngoại hình của mình hơn

Anh chia sẻ: “Mình bán mỹ phẩm vì lúc trước mình bị mụn rất nhiều mà trị bằng nhiều loại mĩ phẩm cũng không hết, sau đó mình được anh bạn giới thiệu mỹ phẩm laser cho sài, sau khi sài mình cảm thấy cực kì tốt và muốn giới thiệu tới mọi người nên mình quyết định kinh doanh dòng mỹ phẩm laser đó”. Âu cũng là duyên tiền định, Sơn gắn bó với kinh doanh từ đó.

Lần đầu kinh doanh gặp không ít khó khăn

Tính đến nay, chàng trai trẻ tuổi 9x của chúng ta cũng đã đạt được nhiều thành công nhất định, thương hiệu mỹ phẩm Laser của Hồng Sơn bắt đầu được nhiều bạn trẻ biết đến. Anh chàng cũng bắt đầu tích góp vốn mở nhiều đại lý ở tất cả các quận nội thành. Hiện tại hotboy 9x đã mở rộng đại lý mỹ phẩm của mình đến hơn 10 thành phố lớn trên cả nước. Nhiều nghệ sĩ lớn như ca sĩ Noo Phước Thịnh, Diễm My 9x, diễn viên hài Dương Lâm, Diệu Nhi, Mai Ngô The Face,… cũng tin dùng thương hiệu mỹ phẩm của Hồng Sơn.

Thế nhưng, để đạt được thành công như ngày hôm nay, bản thân Sơn đã phải trải qua nhiều khó khăn, vất cả nhưng điều đó chưa bao giờ làm cho chàng trai này bỏ cuộc, nó lại như động lực thúc đẩy, hỗ trợ trên con đường dài phía trước. Ít ai biết được, Sơn đã có “máu” kinh doanh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh nhớ lại quãng thời gian ấy, cười nói: “Mình kinh doanh từ khi ở quê học lớp 10 cơ. Lần đầu chỉ là bán oder ai đặt gì thì mình mới lấy về, khó khăn thì vô số, là học sinh không có tiền nhiều còn bị boom hàng, khách đặt rồi không lấy, đi giao hàng mấy chục km thì khách lại không ra nhận”

Con trai kinh doanh mĩ phẩm…hợp là đàng khác.

Cuộc sống ngày càng phát triển, con người càng ngày có nhu cầu làm đẹp cho bản thân mình hơn. Thế nhưng một bộ phận nhỏ xã hội lại thực bất công…nhiều người cứ gán mác con gái là phải bán mĩ phẩm còn những bạn nam thì không, thậm chí còn có những lời ra tiếng lại không hay dành cho họ. Hồng Sơn cũng đưa ra quan điểm về vấn đề này: “Sơn thì không quan tâm mọi người nói gì và cũng không có suy nghĩ trong đầu nghề này phải của con trai nghề kia phải của con gái. Sơn nghĩ mọi thứ đều bắt đầu đều phải có cái duyên của nó, chỉ cần có 1 chút duyên và phải đam mê và yêu thích nghề mà mình muốn theo đuổi thì ai cũng sẽ hợp”

Anh còn vui vẻ chia sẻ thêm: “Sau 1 thời gian dài kinh doanh mỹ phẩm thì mình thấy nghề này rất hợp với mấy bạn nam, các bạn nam cần có thêm 1 chút tinh tế và thẩm mỹ thì hoàn hảo, khó khăn có khi khách bị dị ứng thì mình phải bình tĩnh sử lí, khi lô hàng bị trục trặc thì phải có hướng giải quyết ổn thoả không phải cuống cuồng lên rồi khóc lóc như các bạn nữ”

Đến Hot Face 2017 để thực hiện đam mê của mình 

Ngoài một chàng trai với khả năng kinh doanh tốt, Phạm Hồng Sơn cũng có một niềm đam mê với nghệ thuật, thậm chí Sơn đam mê nghệ thuật trước cả cơ duyên kinh doanh nhưng khi vào còn đường kinh doanh thì dành toàn tâm toàn ý cho nó, không có nhiều thời gian để tham gia những thứ khác nên bản thân cũng đã bỏ qua nhiều cơ hội.

Người ta nói, đam mê cứ như một ngọn lửa, nó cứ mãi cháy âm ỉ trong tim mỗi người chờ một ngày được bùng lên lan tỏa, Phạm Hồng Sơn cũng vậy. Biết tới chương trình Hot Face 2017 qua một người bạn của mình, Sơn cũng “làm liều” đăng kí. Một phần cũng do muốn thỏa mãn, thử sức niềm đam mê từ lâu bằng môt cuộc thi có quy mô lớn, một phần cũng muốn giao lưu – học hỏi với nhiều bạn trẻ khác.

Mình nghĩ chỉ cần làm những gì theo sở thích theo niềm đam mê và phải làm hết sức có thể mặc kệ mọi người nghĩ gì”. Với niềm đam mê nhiệt huyết của tuổi trẻ ấy, chúng ta hãy chúc cho Hồng Sơn gặp nhiều may mắn trong cuộc thi cũng như trong cuộc sống.

Quốc Hướng – Saostyle.vn