HỌP BÁO CELLO FUNDAMENTO CONCERT II: MONG MUỐN ĐƯA ÂM NHẠC THÍNH PHÒNG CỔ ĐIỂN ĐẾN GẦN HƠN VỚI GIỚI TRẺ

     Sự kiện hòa nhạc thính phòng “CELLO  Fundamento concert II” tổ chức họp báo giới thiệu chín nghệ sĩ quốc tế thu hút đông đảo sự chú ý của giới truyền thông với nhiều cơ quan báo chí danh tiếng như Đài Truyền hình Việt Nam VTV, Đài Tiếng nói Việt Nam VOV,  Đài Truyền hình Hà Nội, Báo Thế giới và Việt Nam…

Chiều chủ nhật 27/08/2017, chương trình hòa nhạc thính phòng CELLO Fundamneto concert II đã tổ chức họp báo chính thức giới thiệu nội dung chương trình và những nghệ sĩ tham gia trình diễn đêm 30.08. Họp báo diễn ra tại Không gian văn hóa đọc Đông Tây – nơi “chứng kiến” cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa của nữ nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân cùng sự ra đời của cái tên “CELLO Fundamento”.

Họp báo CELLO Fundamento Concert II diễn ra tại Không gian văn hóa đọc Đông Tây

Buổi họp báo có sư góp mặt của người sáng lập chuỗi sự kiện thường niên – nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân, BTC CHAM VIETNAM cùng tám nghệ sĩ khách mời quốc tế. Tham dự họp báo còn có đại diện của ba nhà tài trợ cùng hơn 20 cơ quan báo chí. Tại buổi họp báo, nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân và CEO CHAM VIỆT NAM – ông Đào Đức Hiếu đã chia sẻ những câu chuyện đầy ý nghĩa phía sau chương trình hòa nhạc quốc tế CELLO Fundamento.

Những nghệ sĩ tham gia biểu diễn cùng CEO CHAM VIETNAM  Đào Đức Hiếu cùng đại diện nhà tài trợ

Sự kiện âm nhạc thính phòng thường niên ra đời từ chính tình yêu tự nguyện, nhiệt thành mà Hoài Xuân dành riêng cho cây đàn cello. Trong buổi họp báo, nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân cho biết ngay từ khi còn là một sinh viên của Học viên Âm nhạc Huế, nữ nghệ sĩ đã mong muốn dùng sự đam mê của mình để đưa tiếng đàn cello đến gần hơn với công chúng cũng như lan tỏa niềm yêu với âm nhạc cổ điển. Lựa chọn CHAM VIETNAM để gửi gắm ước mơ của mình, Đinh Hoài Xuân bày tỏ niềm tin vào ekip tổ chức uy tín, chuyên nghiệp với những con người trẻ nhiệt huyết, tài năng không ngừng tìm tòi và sáng tạo.

Nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân trong buổi họp báo

Cũng tại buổi họp báo CEO CHAM VIETNAM ông Đào Đức Hiếu chia sẻ “Bản thân tôi, khi nhận lời hợp tác cùng nghệ sĩ Đinh Hoài Xuân, cũng xuất phát từ mong muốn đưa nhạc cổ điển đến gần hơn với các bạn trẻ. Mục tiêu tiên quyết của chương trình không phải là tiền hay lợi nhuận mà là mong muốn lan tỏa sức truyền cảm mãnh liệt của âm nhạc cổ điển đến rộng rãi công chúng, đặc biệt là giới trẻ.  Vì vậy, điều đầu tiên phải làm trong quá trinh tổ chức là thành lập một đội ngũ BTC trẻ là các bạn sinh viên đang học tập và nghiên cứu tại các trường Đại học với thành tích xuất sắc.” Và để tạo điều kiện cho niềm đam mê âm nhạc của nhiều bạn trẻ, chương trình CELLO Fundamento sẽ giảm 50%  giá vé đối với các bạn là những học sinh, sinh viên.

Ông Đào Đức Hiếu chia sẻ về ý nghĩa của chương trình

Ngoài ra, ba nghệ sĩ: nghệ sĩ cello – Răzvan Gabriel Suma, nghệ sĩ violon –  Amalia May Hall và nghệ sĩ piano – Bashynskyi Anton đã trình diễn ba tác phẩm dành tặng nhà báo cũng như những công chúng tham dự sự kiện. Ba phần trình diễn đều kết thúc trong sự xúc động cùng tiếng vỗ tay và cổ vũ không ngớt từ khán giả, dù mỗi phần chỉ là một đoạn trích nhỏ dài chưa quá 5 phút.

Giáo sư Cello Razvan Suma gửi đến buổi  họp báo một tác phẩm của Bach – Cello suit No.1 – Menuet
Recitativo and Scherzo – Caprice được biểu diễn bởi nghệ sĩ violon Amalia May Hall đến từ New Zealand

 

Nghệ sĩ piano Anton Bashynskyi biểu diễn chương cuối Finale Presto trong bản Sonata H – moll

Sự kiện hòa tấu âm nhạc thính phòng “CELLO Fundameno concert II” sẽ diễn ra vào 30/08/2017 tại Nhà hát Lớn.

Trang Võ – Saostyle.vn