Hoàng Yến Chibi và quan điểm “Yêu thì cứ yêu thôi…”

      “…Là bài thơ em viết cho anh ngày ấy. Tình yêu em mong manh như cơn gió thu qua. Một tình yêu như là mơ, một tình yêu như là thơ. Em tặng anh bài thơ ấy, em tặng anh một trái tim… ngây ngô” (Ngây Ngô)”

Những ca từ đó có lẽ đã quá quen thuộc với các bạn trẻ, nhất là với những ai đang trải qua thời gian tươi đẹp nhất trong đời – thời thanh xuân. Và ca khúc cũng đã góp phần đưa tên tuổi Hoàng Yến Chibi đến gần hơn với khán giả yêu nhạc. Bước ra từ cuộc thi “Học viện Ngôi Sao”, Á quân Hoàng Yến đến với âm nhạc và nghệ thuật bằng những bài hát trong sáng, gương mặt xinh xắn. Hơn 2 năm sau cuộc thi, cô ca sĩ trẻ đã khẳng định được tài năng của bản thân và chiếm vị trí nhất định trong lòng khán giả. Ngày hôm nay, hãy cùng SaoStyle trò chuyện cùng Chibi để khám khá những quan điểm về tình yêu trong giới showbiz của cô nàng.

“Muốn yêu ai đó cả cuộc đời – MV mới nhất của Hoàng Yến và Tino”

PV: Xin chào Hoàng Yến, cảm ơn bạn đã nhận lời cuộc phỏng vấn này. Hoàng Yến được nhiều người biết đến với hình ảnh cô ca sĩ xinh đẹp, ngọt ngào và dễ thương, bạn có nghĩ bản thân đang đóng khung trong một hình tượng và nên tạo cơ hội cho bản thân phá cách, trưởng thành và quyến rũ hơn?

Hoàng Yến: Có lẽ nền giải trí Việt Nam đã quen với việc nhiều ca sĩ thay đổi hình ảnh từ dễ thương trở nên sexy, mạnh mẽ… và cho rằng việc giữ một hình tượng là đang đóng khung bản thân mình. Thế nhưng khi nhìn sang nước bạn – nền giải trí Hàn Quốc thì bạn sẽ thấy, mỗi nhóm nhạc hay ca sĩ đều sẽ có một hình tượng chủ đạo và dù làm gì đi nữa thì họ luôn bám sát vào hình tượng ấy trong nhiều năm. Rõ ràng Girls’ Generation, APink, GFriend hay TWICE ít khi nào hở hang, gợi cảm mà luôn trung thành với concept trong sáng, dễ thương mà vẫn luôn nằm trong top những nhóm nhạc quốc dân. Hay như 2NE1, 4Minute từ khi ra mắt cho đến khi tan rã, họ vẫn cố định hình ảnh mạnh mẽ, cá tính chất lừ nhưng fan cũng không hề nhàm chán.

Việc giữ hình ảnh xuyên suốt ấy khiến cho nghệ sĩ định hình phong cách của bản thân và tạo nên dấu ấn khó quên trong lòng khán giả mà chỉ cần nhắc đến tên nhóm hay hình tượng bất kỳ thì người ta có thể nhớ ngay đến từng nhóm cụ thể, từng màu sắc riêng biệt. Yến cũng muốn như vậy, mỗi khi nhắc đến hình ảnh ngọt ngào, dễ thương thì khán giả sẽ nhớ đến Hoàng Yến và ngược lại. Yến không muốn màu của mình bị hòa trộn với quá nhiều màu sắc, dễ khiến khán giả “loạn” và khó nhớ đến cá tính âm nhạc của Yến.

PV: Trong những năm gần đây, showbiz luôn gặp phải sóng gió với những scandal tình cảm, nhiều người cho rằng tình yêu giữa các nghệ sĩ thường không bền chặt, bạn nghĩ sao về điều này?

Hoàng Yến: Tình yêu khó nói lắm bạn ạ, dù là người thường hay người nổi tiếng thì cũng đều có những hạnh phúc và trắc trở trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, vì là người nổi tiếng nên những chuyện tình của họ sẽ bị chú ý nhiều hơn, được khán giả quan tâm hơn nên cũng gây ấn tượng mạnh hơn còn trong đời sống thường ngày vẫn còn hàng trăm ngàn chuyện tình sớm nở tối tàn và kết thúc buồn đấy thôi. Riêng về chuyện tình cảm của người nghệ sĩ, do tính chất công việc không cố định, thường xuyên phải đi lưu diễn, quay phim, đóng quảng cáo hay ghi hình các chương trình cho nên việc dành thời gian cho người yêu là điều khó khăn. Và nếu như đó là chuyện tình của 2 nghệ sĩ thì còn vất vả gấp bội khi lịch trình của cả hai có thể chẳng khớp nhau, cả tháng có khi chỉ gặp nhau 1,2 lần trong những bữa ăn vội vàng, chóng vánh.

Vậy nên, nếu như cả hai người hiểu, thông cảm cho nhau, và chấp nhận được những trở ngại ấy để đến với nhau, thì khi vượt qua tất cả, chắc chắn sẽ có viên mãn. Chẳng phải đến giờ chúng ta đang có những mối tình đẹp của chị Đông Nhi và anh Ông Cao Thắng, hay cái kết đầy tuyệt vời của anh Trấn Thành và chị Hari Won sao? Thế nên, Yến luôn có một niềm tin vào tình yêu thật sự.

PV: Có bao giờ bạn nghĩ, một nửa của mình cũng sẽ là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, là ca sĩ, diễn viên, MC,… hay bất kì một nghề nghiệp liên quan nào khác? Bạn có lo sợ về vấn đề này không?

Hoàng Yến: Hahaha… Tình yêu là do duyên phận nên Yến không quá mong đợi hay lo sợ điều gì, nhất là về xuất thân và nghề nghiệp của người yêu. Yêu thì cứ yêu thôi, dù người ấy là nghệ sĩ, vận động viên, hay người làm kinh doanh hoặc thậm chí chỉ là một cậu sinh viên Đại học bình thường, thì Yến vẫn sẽ yêu bằng cả trái tim mình.

PV: Theo bạn, để có thể duy trì tình yêu trong showbiz thì điều gì là quan trọng nhất?

Hoàng Yến: Hiểu nhau, thông cảm và tin tưởng nhau là ba yếu tố cần thiết và quan trọng nhất đối với Yến. Việc hiểu nhau thì có thể sẽ xây dựng từ từ, không nhất thiết phải hiểu 100%, chỉ cần hơn 50% là đủ rồi. Nhưng việc thông cảm và tin tưởng nhau thì cần xác định ngay từ đầu, vì đặc thù của công việc giải trí là tiếp xúc với rất nhiều người, từ đối tác, đồng nghiệp, bạn diễn, người hâm mộ cho đến những người làm việc trong hậu trường. Chắc chắn khi ấy sẽ có những sự thân thiết và hiểu lầm không đáng có, thế nên để duy trì tình yêu thì “một nửa” của Yến nhất định phải thông cảm và tin tưởng vào Yến. Yến luôn tâm niệm, nếu đã yêu đã thương thì cần tin nhau hết lòng; nếu đã không thể đặt niềm tin vào đối phương thì tốt nhất nên giải thoát sớm cho nhau để tránh đau khổ và tổn thương cho đôi bên.

PV: Vừa ra mắt MV “Muốn yêu ai đó cả đời”, phải chăng bạn cũng đang nóng lòng tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình? Bạn có thể bật mí một chút về mẫu hình lý tưởng của bạn?

Hoàng Yến: À, Yến cũng không còn quá nhỏ để nói rằng chưa muốn yêu đương, nhưng cũng không hẳn là nóng lòng. Yến muốn mọi thứ sẽ đến từ từ, không cưỡng cầu hay điên cuồng đi tìm tình yêu. Bạn trai của Yến nhất định phải cao hơn Yến một cái đầu để khi Yến mệt mỏi có thể… “sạc pin” bằng cách tựa đầu vào vai họ (Cười to). Kế đến, anh chàng phải là người có ý chí phấn đấu, cầu tiến và phải tự lo cho bản thân, không dựa dẫm vào gia đình. Hoàn cảnh gia đình giàu nghèo không quan trọng bằng việc người đó có ý chí hay không. Nếu là một thiếu gia mà ỷ lại vào gia đình, chỉ biết ăn xài hoang phí thì Yến không thích đâu. Nếu là một anh chàng gia cảnh khó khăn nhưng có động lực trong cuộc sống, có phương hướng rõ ràng cho công việc của mình thì vẫn có thể khiến Yến rung động trước những cố gắng của anh. Điều cuối cùng là không được gia trưởng nhé, vì Yến muốn hai bên có sự tôn trọng nhau, lắng nghe nhau thay vì ép buộc nhau.

PV: Được biết, bên cạnh bạn luôn luôn có một “tình yêu lớn” 24/24 theo sát và bảo vệ bạn, đó là mẹ bạn. Bạn có thể chia sẻ một chút về “người quản lý đặc biệt” này?

Hoàng Yến: Mẹ là một người tuyệt vời. Cuộc sống và sự nghiệp của Yến sẽ không dễ dàng nếu như vắng Mẹ. Nhờ có Mẹ mà Yến có thể tập trung chuyên môn và an tâm rất nhiều. Có những thời gian Mẹ “trốn” đi du lịch nước ngoài cùng mấy cô bạn, Yến đã phải xoay vòng vòng với nhiều thứ và lúc đó Yến mới hiểu ra vắng Mẹ là điều không ổn tí nào. Yến nghĩ, dù cho công việc còn nhiều khó khăn nhưng lúc nào cũng đã có một “đại gia” Mẹ đồng hành thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi (cười).

PV: Nổi tiếng từ một cuộc thi truyền hình hình tế “Học viện ngôi sao”, hiện tại bạn có tham gia những chương trình gameshow nào khác không và quan điểm của bạn như thế nào trước vấn đề showbiz đang bị “gameshow hóa” khi xuất hiện quá nhiều chương trình trong một thời gian ngắn?

Hoàng Yến: Nếu là những gameshow 1 tập thì Yến tham gia khá nhiều chương trình, như Ai là triệu phú, Giọng ải giọng ai, Ngạc nhiên chưa…, ngoài ra Yến cũng đã tham gia và đạt giải Nhất gameshow Tôi là diễn viên (2015), cũng như đồng hành với các gameshow Sao là sao, The Mashup – Hoán chuyển bất ngờ. Yến nghĩ, gameshow là cơ hội để người nghệ sĩ thể hiện bản thân mình và đến gần với khán giả nhiều hơn. Ở Hàn Quốc, phần lớn nghệ sĩ được biết thông qua những chương trình truyền hình thực tế (reality show), nơi mà những khía cạnh khác của họ được bộc lộ khiến khán giả biết rõ hơn, yêu mến nhiều hơn. Vậy nên, nếu cần chọn lọc thì chúng ta nên chọn những chương trình phù hợp với bản thân, tính cách cũng như khả năng của mình. Ví dụ như Yến không tự tin để tham gia những gameshow hài hước, đòi hỏi có những miếng hài gây cười khán giả…

Sắp tới Yến cũng tiếp tục thử sức với vai trò người dẫn chương trình đồng thời cũng là người đồng hành với các thí sinh trong gameshow vận động “Đại náo thành – Takeshi’s Castle” – một gameshow nổi tiếng của Nhật Bản được Việt hóa. Ngoài ra, Yến cũng sẽ tham gia với tư cách là thí sinh cho một gameshow đã rất nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng Yến xin phép chưa tiết lộ cụ thể. Hy vọng qua hai chương trình trên, khán giả sẽ nhìn thấy nhiều mặt khác của Hoàng Yến, không đơn thuần là một cô bé nhỏ nhắn, dễ thương ngọt ngào nữa, mà có khi là sự mạnh mẽ, tinh nghịch, tăng động hay trưởng thành…

PV: Saostyle được biết bạn đang chuẩn bị lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, bạn có thể chia sẻ về dự định này và những khó khăn mình gặp phải trong quá trình thực hiện kế hoạch này?

Hoàng Yến: Thực ra Yến đã từng tham gia 2 phim điện ảnh vào đầu 2016 là Ám Ảnh và Lộc Phát, nhưng Cô gái đến từ hôm qua của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đúng là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Yến. Thú thật, Yến là “tay mơ” trong lĩnh vực này, mọi thứ đều là học hỏi từ các anh chị đồng nghiệp, bạn diễn, từ đạo diễn và những anh chị trong đoàn làm phim, thế nên vẫn còn nhiều khó khăn. Thế nhưng “cái khó thì ló cái khôn”, Yến đã học được nhiều thứ hay ho và có ích cho bản thân mình trong suốt 2 tháng quay bộ phim này. Đến giờ thì Yến khá tự tin vào bản thân mình, và nếu có thể quay lại, hoặc tham gia vào một phim khác thì Yến nghĩ mình sẽ làm tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là diễn xuất của Yến trong bộ phim này sẽ tệ đâu nhé, nhưng nó ra sao thì mọi người hãy đón xem vào ngày 21.04 sắp tới tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc.

PV: Cảm ơn bạn về những chia sẻ chân thành trên. Saostyle mong bộ phim sắp tới của bạn sẽ nhận được sự quan tâm của khán giả, chúc Hoàng Yến gặp nhiều may mắn, thành công và sớm tìm thấy “một nửa” của đời mình.

Hoàng Yến: Cảm ơn SaoStyle!

Nhật Hạ – Saostyle.vn