Hoàng Oanh khoe vai trần gợi cảm khi làm MC chung kết Hoa hậu Các Dân tộc Việt Nam 2022

Tối 16/7, Hoàng Oanh đảm nhận vai trò MC chung kết Hoa hậu Các Dân tộc Việt Nam 2022. Tại sự kiện, cô được stylist Nguyễn Đức Thạnh đầu tư váy áo lộng lẫy, khoe nhan sắc xinh đẹp không thể rời mắt.

Với bộ đầu tiên trên thảm đỏ, trang phục lấy cảm hứng từ chủ đề cuộc thi “Những đóa hoa nắng mai”, được đính kết từ chất liệu vải thổ cẩm do hoa hậu H’Hen Niê tặng Hoàng Oanh. Nhờ vậy, Hoàng Oanh mang đến một hình ảnh vừa thời trang vừa kết hợp bản sắc văn hóa của dân tộc Êđê.

Bộ trang phục thứ hai trên sân khấu tái hiện hình ảnh những nhánh hoa lúa trĩu hạt lấp lánh. Trang phục do nhà thiết kế Song Toàn thực hiện, được may trên nền vải vàng Gold, tượng trưng cho dòng phù sa bồi vãi các vùng đồng bằng của quê hương ta. Ngoài ra, bộ trang sức đá quý IJC với hình hoa lúa trổ bông cũng góp phần hoàn thiện ngoại hình thêm cuốn hút cho Hoàng Oanh. “Tôi thật sự tự hào khi mang hai bộ trang phục đầy ý nghĩa như thế”, người đẹp cho hay.

Ngoài ra, Hoàng Oanh còn thu hút bởi mái tóc ngắn trẻ trung và rạng rỡ. Cô tiết lộ việc cắt tóc giúp làm mới bản thân sau nhiều năm, đồng thời đây cũng là kế hoạch cô ấp ủ muốn tặng mái tóc của mình đến các bệnh nhân ung thư.

Tại đêm chung kết, Hoàng Oanh dẫn dắt cùng MC Quang Bảo. Cả hai từng là bạn học chung từ cấp THCS nên có tình bạn hơn 20 năm. Về sau, họ cùng hoạt động lĩnh vực MC nên thường xuyên có cơ hội gặp gỡ, làm việc cùng nhau. Đồng thời, Hoàng Oanh có cô hội theo sát cuộc thi từ những ngày đầu nên cô rất am hiểu tiêu chí, thí sinh. Do đó, đôi bạn thân hợp tác và dẫn dắt thành công đêm chung kết, để lại nhiều ấn tượng đẹp với khán giả theo dõi.

Ngay sau chương trình, Hoàng Oanh nhanh chóng trở về nhà, ngắm nhìn con trai Max ngủ ngoan. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô. Nữ MC tiết lộ cuộc sống hiện tại của cô bây giờ dành trọn vẹn cho con trai và công việc.

Hoàng Oanh chia sẻ: “Độ tuổi 2-8 là giai đoạn hình thành 80% tính cách của trẻ em nên tôi muốn dành tối đa thời gian cho con. Lúc Max chưa đi học, cứ rảnh là hai mẹ con cùng đi công viên chơi, đi bơi. Mỗi tối đọc sách để dạy con biết thêm về tiếng Việt. Tôi muốn Max biết được rằng con được yêu thương, được rèn luyện những thói quen tự lập và hiểu được văn hóa Việt Nam. Nhiều lúc đi làm ở xa, tôi đưa Max và ông bà ngoại theo cùng để cả nhà có nhiều thời gian bên nhau. Nhờ vậy, con có nhiều trải nghiệm đáng nhớ, vui vẻ, hòa đồng và không nhõng nhẽo”.

Từ khi trở về Việt Nam sinh sống, Hoàng Oanh bắt đầu trở lại nghệ thuật với vai trò MC và nhận được nhiều lời mời công việc. “Đây là niềm vui, hạnh phúc lớn của tôi vì mình vẫn được mọi người yêu thương, tín nhiệm”, Hoàng Oanh nói.