Hoàng Kio: Khẳng định tài năng bằng những bản Mashup “khủng”

     Lĩnh vực âm nhạc luôn là một lĩnh vực sôi động với nhiều nhân tố bất ngờ. Thị trường này đã thu hút rất nhiều bạn trẻ bởi ánh sáng, hào quang cũng như độ nổi tiếng mà nó mang lại, nhưng không phải ai cũng có thể trụ lại được trong môi trường đầy cạnh tranh khốc liệt như thế khi mà tài năng chưa phải là tất cả mà bản lĩnh, lòng đam mê cũng là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại trong lựa chọn của mỗi người.

Lê Đình Thế Hoàng (nghệ danh Hoàng Kio) là một cậu sinh viên trẻ, giàu nhiệt huyết. Bén duyên cùng nghệ thuật từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, niềm say mê ca hát đã thôi thúc cậu dấn thân vào con đường nghệ thuật này.

Hoàng Kio đến từ Hà Tĩnh

 Trước đây, Hoàng Kio đã tham gia vào nhiều cuộc thi âm nhạc, tuy chưa thể giành được giải thưởng nhất định nhưng những cuộc thi đó đã cho cậu nhiều kinh nghiệm cũng như giúp cậu trưởng thành hơn trong chính gu âm nhạc của mình. Con đường âm nhạc gặp nhiều trắc trở, cộng thêm ngoại hình “nhỏ bé” là một điểm trừ, nhất là khi thị trường âm nhạc luôn đề cao “cái đẹp ngoại hình”, điều đó vô tình đã trở thành rào cản, cản trở quá trình cậu đến gần hơn với khán giả. Hoàng Kio tâm sự, nhiều khi cậu cảm thấy rất tự ti về bản thân và chán nản về tương lai âm nhạc của mình, nhưng sau những phút lắng mình để suy nghĩ, chiêm nghiệm, chàng trai này lại cảm thấy cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, biến thất bại thành động lực để bước tiếp. Cậu luôn tâm niệm rằng, bản thân sẽ dùng âm nhạc chân chính để chạm tới trái tim người yêu nhạc, còn thay vì việc “tu sửa” ngoại hình, cậu sẽ tập trung hơn vào tập luyện, mài giũa giọng hát của mình.

Năm 2015, cậu trở lại với Single đầu tay, chính thức xác định con đường tương lai của bản thân dù biết nó nhiều chông gai, trắc trở. Lần này may mắn đã mỉm cười với cậu khi “Rồi anh sẽ ổn thôi” lọt top những ca khúc được yêu thích của Mạng xã hội Keeng.

Thể hiện thành công ca khúc “Rồi anh cũng ổn thôi” chiếm nhiều cảm tình của khán giả

Gần đây, Hoàng Kio lại khiến giới trẻ “sốt” với những bản Mashup đầy khéo léo và tinh tế của mình. Trong những ngày đầu năm vừa qua, trên trang Muvik đã đăng tải một MV Mashup của Hoàng Kio, điều đặc biệt làm nhiều người vừa ngạc nhiên, vừa thích thú và khâm phục đó là MV khoảng 6 phút này lại là sự kết hợp của rất nhiều bài hát HIT trên thị trường nhạc Việt gần đây. Và điều quan trong là, các đoạn của các bài hát này được ghép nối với nhau rất hoàn chỉnh, nếu không tìm hiểu nhiều về âm nhạc hiện nay, nhiều người có thể nhầm lẫn rằng đây là 1 bài hát độc lập. Chúng ta có thể điểm thấy những câu ca và giai điệu quen thuộc của “Lạc nhau có phải muôn đời (Erik ST.319), Yêu và Yêu (Erik ST.319), Baby Baby, Anh xấu xí chứ không xấu xa (Don Nguyễn), Năm mới bình an, Anh đang nơi đâu (Miu Lê), Phía sau một cô gái (Soobin Hoàng Sơn), Chúng ta không thuộc về nhau (Sơn Tùng MTP) , Anh cứ đi đi (Hari Won) , Tâm sự với người lạ (Tiên Cookie) , Lạc trôi (Sơn Tùng MTP).

Tác giả của bản Mashup gồm 11 ca khúc Hot hiện nay

 

Người khác thấy bạn như thế nào không quan trọng Quan trọng là bạn nhìn thấy bản thân mình như thế nào

Bản Mash Up nhận được rất nhiều sự ủng hộ và những lời khen ngợi của các bạn trẻ. Điều đó chứng tỏ, Hoàng Kio đang dần tạo được cho mình chỗ đứng trong lòng khán giả và tài năng của cậu đang dần được công nhận. Chia sẻ về những dự định sắp tới, Hoàng Kio bật mí đang trong quá trình chuẩn bị ra mắt ca khúc mới, dự tính sẽ trình làng vào tháng 3 năm nay, còn với mùa Valentine này, cậu vẫn sẽ lựa chọn âm nhạc làm người bạn đồng hành của mình. Chúng ta cùng chúc cho con đường nghệ thuật phía trước của Hoàng Kio sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Nhật Hạ – Sao Style