Họa sĩ truyền thần Sỹ Trần: “Nghệ sĩ là cái đẹp còn tôi là người tìm kiếm cái đẹp”

     Khi nhắc đến cụm từ họa sỹ truyền thần hẳn nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh những họa sỹ đã có tuổi, cô độc và trầm lặng bên giá vẽ mà không hề biết rằng có một họa sỹ trẻ, năng động, những bức tranh truyền thần của anh được hàng nghìn lượt like và share trên mạng xã hội, đó chính là Sỹ Trần. Nổi tiếng từ những bức phác họa chì chân dung Noo Phước Thịnh, Phạm Hương, Hồ Ngọc Hà,.. đầy sức hút, anh đã khiến mọi người thán phục và ngỡ ngàng trước những bức tranh rất có hồn và như “sao y bản chính”.

Ngày hôm nay, SaoStyle đã có cuộc trò chuyện với vị họa sỹ trẻ tài năng này để hiểu hơn về cuộc sống cũng như đam mê sự nghiệp của anh.

Sỹ Trần – Họa sỹ truyền thần nổi tiếng trong giới trẻ

Chào Sỹ Trần, được biết bạn tốt nghiệp ngành Sư phạm Mỹ thuật trường Đại học Đồng Tháp, vậy tại sao bạn không đi theo con đường sư phạm hay họa sĩ vẽ phong cảnh thiên nhiên, cuộc sống thường nhật như nhiều người vẫn chọn mà lại quyết định gắn bó với nghề vẽ chân dung?

Mình đam mê tranh chân dung từ lúc còn hoc cấp 2. Những bức tranh chân dung mình vẽ hầu hết đều lấy cảm xúc từ những gì mình có, ví dụ như chỉ cần nghe một bài hát hay xem một bộ phim, nếu mình cảm thấy thích nhân vật nào đó là lập tức mình vẽ lại. Đồng thời mình vẫn vẽ những thể loại khác nhưng trong mình luôn có niềm ngưỡng mộ cái đẹp và thần thái, chiều sâu của những bức chân dung. Bên cạnh đó, mình nghĩ, tranh chân dung là phương tiện tốt nhất để mình thể thể hiện suy nghĩ và tình cảm bản thân.

Bức chân dung tự họa

Nổi tiếng với những bức vẽ nghệ sỹ nổi tiếng như Lan Khuê, Minh Hằng, Phạm Hương, Noo Phước Thịnh,… giống như thật, vậy bạn có thể chia sẻ về tiêu chí bạn lựa chọn nhân vật cho những bức họa của mình?

Thực ra, tiêu chí căn bản nhất của mình là nhân vật đó có gợi lên trong mình cảm xúc và cảm giác muốn vẽ hay không. Mình rất hay bị cuốn bởi sự trong veo và cái hồn của những bức tranh, đồng thời, điều quan trọng hơn cả là bức tranh phải đủ nét và ánh sáng thì mới có thể truyền tải hết linh hồn của nhân vật.

Sỹ Trần và các bức chân dung Hồ Ngọc Hà

Nhiều người cho rằng, bạn chỉ vẽ những nhân vật nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng trong showbiz Việt và thế giới. Bạn nghĩ sao về quan điểm này?

Đơn giản họ là những người làm nghệ thuật, bản thân họ luôn hướng đến cái đẹp, còn mình lại là một người say mê cái đẹp, hội họa cũng là để phụ vụ cái đẹp, vậy nên việc Sỹ lựa chọn người đẹp để có những bức tranh hoàn hảo là điều rất bình thường. Ngay cả công chúng khán giả, khi họ thưởng thức tranh, họ cũng mong muốn nhân vật trong tranh phải thật lộng lẫy, khí chất và phải có danh tiếng.

Sỹ Trần tặng tranh cho hoa hậu Đặng Thu Thảo

Được khen ngợi rất nhiều về những bức vẽ có “hồn”, đầy sinh động, vậy trong tất cả những bức tranh bạn đã từng vẽ, nhân vật nào đã khiến bạn cảm thấy khó khăn nhất và tốn nhiều thời gian hoàn thành nhất?

Điều khiến mình cảm thấy khó khăn nhất là khi vẽ thần thái và cảm xúc của nhân vật, vì chỉ cần bạn đi bút sai một chút về tỉ lệ, một chút về khối, thì kết quả bức tranh sẽ khác hoàn toàn mong muốn, ý định ban đầu. Hơn nữa, phải làm sao để truyền tải hết cái hồn của nhân vật trên trang giấy vô cảm là câu hỏi luôn được mình đặt ra và tìm mọi cách để giải quyết. Bên cạnh đó, hiện tại mình đang đi làm tại một công ty nên thời gian vẽ không còn nhiều, vì vậy, theo mình chỉ cần có thời gian để thực hiện đam mê thì mọi vấn đề khác đều có cách tháo gỡ.

Thời gian là điều con người không thể kiểm soát

Xưa nay hiếm có người nào có thể “sống” nhờ nghề họa sỹ, đặc biệt trong thời đại công nghệ thông tin, mọi thứ đều có thể làm từ thiết bị, máy móc, nghề họa sỹ lại càng ít được quan tâm. Tuy nhiên, bạn lại như một hiện tượng đặc biệt khi là một họa sỹ trẻ sở hữu hàng chục nghìn lượt follow, theo bạn, đâu là điểm khác biệt làm nên sự thu hút của bạn?

Mình rất may mắn khi có đam mê rõ ràng từ nhỏ. Đặc biệt, việc định hướng vẽ chân dung người nổi tiếng giúp mình có mối quan hệ rộng hơn, được nhiều người biết đến hơn, nhất là lượng fan đông đảo của các nghệ sỹ. Đồng thời, tính cách của mình luôn gần gũi, hoà đồng, hết mình và sẵn sàng dạy vẽ, góp ý nếu ai có nhu cầu nên được nhiều người yêu mến cũng như ủng hộ.

Vui vẻ, hòa đồng là những điều một họa sỹ trẻ nên có

Thường livestream quá trình vẽ trên trang cá nhân facebook, có khi nào bạn lo lắng về việc có thể bản thân sẽ mắc những lỗi sai do sơ suất dẫn đến việc bị hạ thấp uy tín và người hâm mộ quay lưng?

Thật sự, mình chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đó. Mình livestream chủ yếu muốn giao lưu với mọi người đồng thời để mọi người hiểu hơn về nghệ thuật vẽ chân dung, còn chuyện xảy ra lỗi hay bị “ném đá” thì mình nghĩ nếu có cũng chỉ là số ít nên mình không cần phải quá để tâm.

Sỹ Trần trong sự kiện họp fan của Minh Hằng

Thời gian gần đây, bạn liên tục xuất hiện và đồng hành tại một số sự kiện cùng cô ca sĩ nổi tiếng Minh Hằng, bạn cũng từng chia sẻ đã sở hữu hơn 50 bức tranh về cô nàng, vậy bạn có thể chia sẻ, điều gì đã khiến anh dành nhiều tình cảm cho “Bé Heo” như vậy?

Sỹ biết chị Minh Hằng từ bộ phim “Mộng phù du” và bị ấn tượng bởi cô nàng Băng Châu xinh đẹp. Từ giây phút đó, mình đã luôn dõi theo các hoạt động của chị Hằng. Điều đặc biệt, Sỹ rất thích nét đẹp tự nhiên, dịu dàng và rất thuần khiết của chị. Chị đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm của mình.

Chân dung Minh Hằng tại các thời điểm khác nhau

Có rất nhiều bạn trẻ mang trong mình đam mê với nghề vẽ nhưng bị áp lực từ gia đình hoặc vì “miếng cơm manh áo” mà phải lỡ dở ước mơ hoặc không dám thực hiện ước mơ. Bạn có lời khuyên nào dành cho các bạn?

Bản thân mình cũng thấy được điều ấy qua những câu chuyện được nghe mọi người chia sẻ, thường là do phía gia đình không ủng hộ. Nhưng mình thiết nghĩ chỉ cần chúng ta có đam mê thì không nên vì những định kiến, những khó khăn ban đầu mà từ bỏ. Mình biết rất nhiều bạn đã chọn một công việc khác để có thể nuôi dưỡng niềm đam mê của bản thân, đó là một cách hay khi vừa không đầu hàng số phận vừa có thể ổn định thu nhập, không quá bấp bênh với nghề.

Nếu đã thật sự đam mê thì không nên từ bỏ

Đã có rất nhiều người đi theo con đường vẽ truyền thần nhưng không phải ai cũng thành công như bạn, vậy bạn có thể bật mí một chút về bí quyết làm sao để có được một bức chân dung thật đẹp và có hồn?

Để được là mình ngày hôm nay, mình đã trải qua hơn 10 năm cố găng, nỗ lực không ngừng. Vì vậy, mình chỉ có một lời khuyên duy nhất đến các bạn trẻ, rằng nếu đã thật sự đam mê thì đừng bao giờ nản chí hay bỏ cuộc, hãy bắt đầu từ những việc đơn giản nhất, luyện tập thật nhuần nhuyễn rồi hãy tiếp tục với những điều phức tạp hơn. Mọi thành công đều là một quá trình, vậy nên nếu vội vàng, hấp tấp chắc chắn bạn sẽ thất bại.

Cảm ơn bạn về những chia sẻ rất chân thành trên!

Cùng SaoStyle chiêm ngưỡng một số tác phẩm chân dung của Sỹ Trần:

Ca sỹ Khởi My
Danh hài Hoài Linh
Sơn Tùng M-TP
Cựu thành viên SNSD

Lỹ Nhã Kỳ
Mỹ Tâm
Taylor Swift
Lee Min Ho  

Nhật Hạ – Saostyle.vn