Vi Ngọc Lan đến gần hơn với khán giả sau khi đăng quang Hoa khôi trí tuệ Việt Nam năm 2015. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng chuẩn, Vi Ngọc Lan nhanh chóng nổi tiếng và thành công trong nhiều lĩnh vực.

Theo học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, Vi Ngọc Lan từng để lại ấn tượng qua nhiều vai diễn khác nhau trong phim: Sống chung với me chồng, Quỳnh búp bê, Ngược chiều nước mắt,… Không những vậy, với gương mặt đẹp cùng giọng nói ngọt ngào, người đẹp gốc Quảng Ninh còn được biết đến với vai trò MC.

Hiện tại, Hoa khôi trí tuệ đang trở thành biểu tượng đáng ngưỡng mộ trong lòng giới trẻ với vị trí CEO của công ty Dalali Media. Công ty chuyên làm về truyền thông, sản xuất phim viral, TVC cho các nhãn hàng đã từng “gây sốt” với nhiều clip “triệu view”. Tuy nhiên để có được thành công như hiện tại, Vi Ngọc Lan đã trải qua một quá trình đầy khó khăn, có cả sự thất bại, vấp ngã và tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình.

Xuất phát điểm đầy gian truân…

Vi Ngọc Lan sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Uông Bí, Quảng Ninh. Hoa khôi cùng gia đình sống trong một đầm nuôi hải sản với chiếc chòi bé, không có điện. Khó khăn là vậy nhưng ngay từ nhỏ, Vi Ngọc Lan đã là một học sinh giỏi, đạt được nhiều giải thưởng cấp thành phố, cấp quốc gia.

Lên cấp 2, gia đình Vi Ngọc Lan gặp biến cố lớn về tài chính. Ngoài việc học, cô phụ giúp mẹ làm thịt lợn để bán. Cũng chính vì vậy mà ở trường thời điểm đó, Vi Ngọc Lan bị bạn bè coi thường, trêu chọc thậm chí còn trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.

Để bảo vệ bản thân, Ngọc Lan tự tạo cho mình một vỏ bọc với vẻ ngoài “đáng sợ” khi lên cấp 3. Tuy nhiên điều đó lại khiến hình ảnh của cô bị xấu đi trong mắt bạn bè, thầy cô. Hầu như mọi người đều cho rằng Vi Ngọc Lan là một học sinh ăn chơi, học kém và sẽ khó có thể đỗ Đại học.

Hoa khôi chia sẻ: “Đi học thì không được thầy cô tin tưởng. Gia đình lúc đó vẫn khó khăn, bữa nay chưa xong đã lo bữa mai. Mẹ tôi cũng không muốn con gái vất vả nên bảo đi học nghề cắt tóc gội đầu rồi lấy chồng để ổn định cuộc sống”.

“Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về lời mẹ nhưng với cá tính của mình, tôi không cho phép bản thân buông xuôi. Cùng lúc đó có nhiều tia sáng hơn đến với tôi và tôi đã quyết định đăng kí thi 2 trường đại học: Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Sân khấu Điện ảnh”, Vi Ngọc Lan nói.

Kết quả, Vi Ngọc Lan đỗ cả hai trường đại học. Với những thế mạnh của bản thân cùng suy nghĩ nổi tiếng sẽ giúp đỡ được gia đình, cô quyết định theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh. “Tin nổi không khi tôi lên Hà Nội thi đại học chỉ với 700 nghìn đồng và khi nhập học cũng chỉ có 1,5 triệu đồng. Nghe khó tin nhưng đó lại là sự thật. Gia đình khó khăn nên chỉ có thể hỗ trợ được vậy, điều đó cũng tạo động lực cho tôi tìm cách kiếm tiền tự lo cho bản thân và giúp đỡ bố mẹ”.

Có lợi thế gương mặt xinh đẹp, Vi Ngọc Lan bắt đầu với công việc làm MC. Chủ yếu, những show diễn mà bầu show sắp xếp cho cô đều diễn ra ở các tỉnh. Do vậy, tính cả chi phí đi lại thì đồng lương nhận về cũng không đáng bao nhiêu. Chưa kể, vừa đi học vừa đi làm thêm xa lại càng khó khăn, vất vả.

Mặc dù vậy nhưng ý định bỏ cuộc chưa bao giờ xuất hiện, Vi Ngọc Lan miệt mài cố gắng với đam mê. Cô tham gia hai cuộc thi sắc đẹp và đều giành được giải thưởng cao: Thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng và Hoa khôi cuộc thi Hoa khôi trí tuệ Việt Nam.

… Quyết định rẽ hướng mang đến thành công

Có được những danh hiệu được nhiều người biết đến nhưng Vi Ngọc Lan vẫn nhận thấy mình chưa có đủ “duyên” với nghề diễn xuất. “Nếu ai hỏi tôi đam mê lớn nhất của tôi là gì, tôi vẫn trả lời là trở thành một diễn viên nổi tiếng. Thế nhưng không phải ai học trong trường ra cũng làm nghề dễ dàng bởi cái “duyên” đến với mỗi người là khác nhau. Do vậy, tôi quyết định tìm cho mình một hướng đi mới để ổn định cuộc sống rồi sau này tôi trở lại với diễn xuất có lẽ cũng chưa muộn”.

Vi Ngọc Lan bắt đầu lấn sân sang kinh doanh, khởi nghiệp với quán cafe, nhà hàng hải sản, bất động sản,… nhưng đều thất bại. Sau đó, người đẹp gốc Quảng Ninh bén duyên với nghề truyền thông. Thêm vào đó, Vi Ngọc Lan quyết định học hỏi, trau dồi thêm kiến thức về công việc cùng với những kinh nghiệm của bản thân, Hoa khôi trí tuệ đã thành lập công ty truyền thông riêng cho mình.

Ở tuổi 24, Vi Ngọc Lan trở thành một CEO với công ty TNHH Dalali Media chuyên làm về truyền thông, sản xuất phim viral, TVC cho các nhãn hàng. “Nghề diễn đã giúp tôi rất nhiều trong hướng đi mới này. Tôi có mối quan hệ thân thiết với giới giải trí, có kinh nghiệm diễn xuất và hiểu rõ quy trình để làm ra một bộ phim hay, ý nghĩa và chạm đến cảm xúc khán giả”.

Cho đến hiện tại, Hoa khôi Vi Ngọc Lan đã dẫn dắt Dalali Media đạt được nhiều thành công khi liên tục chinh phục công chúng bằng các clip viral triệu view. Hơn thế nữa, Vi Ngọc Lan cũng trở thành một nguồn cảm hứng sống cho nhiều bạn trẻ với những hoài bão, đam mê cùng ý chí nỗ lực, không bỏ cuộc cho dù có khó thế nào.

Hà Mie