Hoa hậu Nông Thúy Hằng kiêu sa khi đội vương miện 3 tỉ đồng

Mới đây, Hoa hậu Nông Thúy Hằng đã gửi đến người hâm mộ bộ ảnh kiêu sa cùng vương miện Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. Vương miện mang tên “Những đóa hoa nắng mai” có trị giá khoảng 3 tỉ đồng. Vương miện được chế tác kỳ công với hình dáng hoa sen – loài hoa mang tính biểu tượng của Việt Nam, 54 viên ngọc trai quý được đính kết tỉ mỉ đại diện cho 54 dân tộc anh em cùng với 1.010 viên đá quý màu trắng, xanh ngọc lục bảo.

Trong bộ ảnh này, nàng hậu diện trang phục táo bạo khoe chân ngực gợi cảm, vòng eo săn chắc và làn da trắng ngần. Bên cạnh đó, thiết kế được đính kết cầu kì, tinh tế giúp nàng hậu thêm phần lộng lẫy trong các shoot hình. Nông Thúy Hằng chọn lối trang điểm nhẹ nhàng cùng kiểu tóc buộc cao đơn giản, khoe nhan sắc mỹ miều và gương mặt đúng chuẩn beauty queen của mình. Có thể dễ dàng nhận thấy, đây là thời điểm nhan sắc của nàng hậu đang ở độ “chín” nhất.

Khi được hỏi Nông Thúy Hằng có mong muốn đại diện Việt Nam tại một cuộc thi nhan sắc quốc tế trong thời gian tới, người đẹp dân tộc Tày cho biết đó chính là ước mơ của cô. Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 bày tỏ: “Nếu có một cuộc thi quốc tế phù hợp, tôi chắc chắn sẽ tham gia. Bởi lẽ đó là cơ hội để tôi góp phần lan tỏa nhan sắc Việt đầy trí tuệ và nhân ái đồng thời mang đến cho bạn bè quốc tế hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc”.

Nàng hậu cho biết thêm, hiện tại, cô thường xuyên tập luyện thể thao kết hợp ăn uống khoa học để giữ gìn vóc dáng săn chắc. Cô cũng chăm chỉ rèn luyện catwalk, phong thái trình diễn để tạo được dấu ấn riêng và kĩ năng ứng xử bằng Tiếng Anh.

“Thời gian qua, tôi đã đặt chân đến nhiều vùng đất trên khắp đất nước và tìm hiểu về văn hóa của các dân tộc, học hỏi kiến thức, gom nhặt trải nghiệm. Với tôi, đó chính là những hành trang quý giá để tôi tỏa sáng theo cách riêng trên con đường nghệ thuật sắp tới”, Nông Thúy Hằng chia sẻ.

Nông Thúy Hằng sinh năm 1999 tại Hà Giang, là người dân tộc Tày. Cô nàng đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ “nặng kí” để bước lên ngôi vị cao nhất của Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 vào hồi tháng 7/2022. Người đẹp dân tộc Tày từng đoạt giải ba môn văn cấp quốc gia, tốt nghiệp loại giỏi Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Sau đăng quang, Nông Thúy Hằng miệt mài tham gia các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện, thực hiện các dự án riêng nhằm quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc với bạn bè quốc tế, thử sức với các lĩnh vực mới như dẫn chương trình, đóng phim… Hình ảnh thân thiện, giàu lòng nhân ái của nàng hậu đang nhận được tình yêu thương và đón nhận của đông đảo người hâm mộ.