Hoa hậu H’Hen Niê dùng cát xê đi hát trồng 1ha rừng

Vừa trồng xong 1ha rừng tại Thanh Hóa, H’Hen Niê đã bay ra Quảng Trị đồng hành cùng chương trình “Biên giới, biển đảo trong tim tôi” năm 2024.

Hồi cuối tháng 2/2024, H’Hen Niê vui mừng chia sẻ thông tin dùng số tiền cát xê đi hát trồng 1ha rừng để kỷ niệm lần đầu biểu diễn âm nhạc cho một sự kiện lớn ngàn người. Tính đến nay, H’Hen Niê đã trồng được 6ha rừng, tương đương 6.070 cây tại vườn quốc gia này.

Nếu như năm 2023 hoa hậu người Đắk Lắk đặt mục tiêu trồng 5ha rừng thì năm nay cô không đặt ra con số cụ thể, mà cố gắng trồng nhiều nhất có thể. Cô mong muốn sớm góp phần hoàn thành mục tiêu trồng 40ha rừng lim tại Vườn quốc gia Bến En mà Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia đã đặt ra từ năm 2023.

Trong dịp quay lại Vườn quốc gia Bến En lần này, H’Hen Niê đã đi thăm những cây lim cô đã trồng cách đây 1 năm nay đã lớn, xanh tươi. “Mỗi khi trồng một cây xuống đất, Hen luôn gửi kèm lời chúc cho cây mau lớn, tỏa bóng mát, góp phần mang đến không khí trong lành cho con người”, H’Hen Niê chia sẻ.

Dịp này, hoa hậu H’Hen Niê tham gia chuỗi hoạt động Tháng thanh niên và Tháng ba biên giới năm 2024. Hoạt động do Thành Đoàn TP.HCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quảng Trị và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Cô cùng đoàn công tác đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và thăm Trung tâm Di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị.

“Đến thăm và lắng nghe với tấm lòng biết ơn và tri ân, Hen cảm nhận sâu sắc về giá trị của hòa bình. Hen tự nhắc nhở bản thân phải luôn quý trọng cuộc sống hiện tại, không ngừng cố gắng để cùng mọi người, góp phần xây dựng, giữ gìn đất nước và bảo vệ Tổ quốc thân yêu“, H’Hen Niê chia sẻ.