Ở tập cuối này, các học trò của HLV Nguyễn Hồng Sơn còn tạo thêm ấn tượng cho khán giả, khi giành chiến thắng vang dội trong trận cầu cuối cùng với đội bóng TDH Kon Tum.

Đánh giá cao đối thủ TDH Kon Tum, cựu danh thủ cho biết đây là đối thủ mạnh vì có bề dày kinh nghiệm nhiều năm đào tạo bóng đá trẻ, đã tạo nên những lứa cầu thủ góp mặt trong những câu lạc bộ nổi tiếng trong nước.

Mặc dù đang sở hữu đội hình gần như đã hoàn thiện, nhưng cựu danh thủ cảm thấy khá lo lắng khi thủ môn mạnh nhất đội “Cầu thủ nhí 2020” là Tuấn Tú bị tái phát chấn thương. Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu, các cầu thủ nhí lại nhập cuộc tốt hơn với tinh thần liên tục được dâng cao, tạo ra những pha bóng nguy hiểm, áp sát khung thành của TDH Kon Tum. Hiệp một bắt đầu chưa lâu, thì Thành Hên đã khiến sân bóng “rần rần” ăn mừng vì bàn thắng quá đẹp mắt. Ngay sau đó, tiền đạo Nguyên Khang tiếp tục gia tăng cách biệt 2-0. Chính điều này, đã làm đối thủ bị ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lí.

Nổi bật là tiền đạo Nguyên Khang liên tục tạo ra những pha bóng nguy hiểm, đục khoét khung thành của đối thủ. Nhìn thấy học trò của HLV Nguyễn Hồng Sơn quá xuất sắc, khiến Hoàng Rapper cũng phải thốt lên rằng trận đấu “quá kinh khủng” vì những màn trình diễn mãn nhãn của các chân sút nhí. Gần cuối hiệp đấu, Minh Đức lại khiến sân bóng vỡ oà khi ghi bàn vô cùng ấn tượng. Vui mừng vì điều này, Hồ Bích Trâm còn chạy đến ôm lấy HLV Nguyễn Hồng Sơn để ăn mừng chiến thắng. Chung cuộc, đội “Cầu thủ nhí 2020” “đè bẹp” TDH Kon Tum với tỉ số 3-0.

Sau trận cầu cuối cùng này, HLV Nguyễn Hồng Sơn quyết định công bố danh hiệu “”Cầu thủ nhí 2020″ xuất sắc nhất”, không ai khác chính là Đặng Ngọc Nguyên Khang, tiền đạo nhí này cũng sẽ là chủ nhân của giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Kết quả này vô cùng xứng đáng dành cho cầu thủ nhí 12 tuổi đến từ Hà Nội, vì em luôn là chân sút ghi bàn cho cả đội cùng với những nỗ lực của mình. Bên cạnh đó, danh hiệu “Cầu thủ được yêu mến nhất” thuộc về hậu vệ Nguyễn Thành Hên.

Ngoài ra, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã cùng các học trò HLV Nguyễn Hồng Sơn có màn so găng cùng nhau trong những loạn sút penalty. Kết quả không ngoài dự tính, khi thủ thành này hầu như cản phá thành công tất cả các cú sút của các “Cầu thủ nhí 2020”. Đến với chương trình, Bùi Tiến Dũng cũng đã có những chia sẻ chân thật về quá khứ khó khăn của mình, trong thời gian đầu tiếp cận với môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Đặc biệt, Bùi Tiến Dũng cùng các “Cầu thủ nhí 2020” đã đến trao tặng chiếc khung thành cho các em học sinh ở trường THCS Nguyễn Trung Trực, Quận 12, TP.HCM. Đây được xem là món quà khích lệ tinh thần chinh phục ước mơ sân cỏ của các em học sinh nơi đây.

Kết thúc hành trình 3 tháng gắn bó tại chương trình “Cầu thủ nhí 2020”, các chân sút nhí và hai bảo mẫu Hồ Bích Trâm, Thanh Thức, MC Tuấn Tú, HLV Nguyễn Hồng Sơn, cùng các nghệ sĩ khách mời đã có buổi tiệc chia tay đầm ấm với không khí giáng sinh tràn ngập. Tại đây, Hồ Bích Trâm và các cầu thủ nhí đã không kiềm được sự xúc động của mình và bật khóc nức nở khi nói lời chào tạm biệt chương trình.