Đến với Vietnam Student Fashion Icon 2022 là 10 cái tên nặng ký, 10 gương mặt sáng giá từ các trường đại học trên toàn quốc. Đây là trở ngại cạnh tranh đối với các thí sinh dự thi,chỉ có tài năng thôi là chưa đủ, các thí sinh phải thể hiện “chất riêng” của mình qua mỗi thử thách BTC đề ra. Liệu 10 cái tên sau đây sẽ trở thành thách thức lớn đối với toàn bộ thí sinh dự thi trên đường chinh phục đỉnh vinh quang của “Ngũ giác vàng” trong làng thời trang hay không?

Phạm Thị Thanh Hường

Ngay từ phần khởi động của cuộc thi, Phạm Thị Thanh Hường đã khẳng định bản thân là một thí sinh tiềm năng với tham vọng chạm tay đến giải thưởng cao nhất của Vietnam Student Fashion Icon 2022 ở lĩnh vực Người mẫu. Đối đầu với hàng trăm thí sinh khác cùng lĩnh vực dự thi, Thanh Hường chia sẻ “Đối với mình, Vietnam Student Fashion Icon là một sân chơi chuyên nghiệp để mình có thể thử thách giới hạn bản thân, gặp gỡ những người có cùng đam mê thời trang và có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị người mẫu đi trước”.

Nữ sinh viên GenZ của Đại học Ngoại thương cũng xây dựng cho riêng mình một “vũ trụ profile” cực sáng với những kinh nghiệm tham gia hoạt động trong suốt quá trình học tập tại trường. Cầm cương tại Ban thời trang của CLB MC & Thời trang Đại học Ngoại thương đã giúp cô gái đến từ Thái Bình tích lũy nhiều kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội để theo đuổi nghiệp mẫu. Đặc biệt, Thanh Hường đã tham gia góp mặt trên sàn diễn FTU Fashion Show và FTU Summer Festival với cương vị người mẫu trình diễn. Đáng nói, Phạm Thị Thanh Hường cũng đã đạt được thành tích sáng giá với danh hiệu Á Khôi 1 Miss & Manhunt MFC 2022. 

Không chỉ nghiêm túc theo đuổi đam mê, Thanh Hường cũng rất chăm chút vào học tập. Cô nắm chắc tấm vé tuyển thẳng Đại học Ngoại thương và đạt 27.5 điểm trong kì thi Trung học phổ thông Quốc gia 2021. 

Nguyễn Văn Toàn

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong 10 gương mặt được nhắc đến trong đây, Nguyễn Văn Toàn khẳng định “tài không đợi tuổi”. Ghi danh vào lĩnh vực Thiết kế thời trang của cuộc thi Vietnam Student Fashion Icon 2022, Văn Toàn chia sẻ thế mạnh khiến bản thân tự tin hơn “Tài năng đặc biệt của mình chính là sở hữu một trí tưởng tượng phong phú, có khả năng khắc họa những bộ cánh bộ cánh lộng lẫy trong vòng 30 phút”. 

Với kỳ vọng là người chiến thắng và có cơ hội học hỏi nhiều kinh nghiệm từ anh chị đi trước, chàng trai 2004 mang đến Vietnam Student Fashion Icon 2022 một tinh thần quyết chiến quyết thắng. Sự đam mê và tinh thần cháy hết mình đó cũng khiến Top 60 Mr and Miss LGBT Việt Nam 2022 gọi vang cái tên Nguyễn Văn Toàn. 

Quách Nhựt Duy

Với sự nghiêm túc theo đuổi nghề mẫu, Quách Nhựt Duy luôn sẵn sàng với tinh thần 100% để tham gia chinh chiến tại sàn đấu Vietnam STudent Fashion Icon 2022.

rước khi đặt bút ghi danh tại VSFI, chàng sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành cũng đã tham gia rất nhiều cuộc thi liên quan đến lĩnh vực người mẫu nói riêng và thời trang nói chung. Cùng nhìn lại thành tích Quách Nhựt Duy đã đạt được tại các cuộc thi trước đó:

  • Top 8 người mẫu tài năng Việt Nam 2022
  • Top 20 the fashion model 2021 
  • Top 80 the next face 2021

Dương Chấn Hào

Sở hữu chiều cao nổi bật 175cm, Dương Chấn Hào là một thí sinh đáng gờm tại VSFI trong lĩnh vực người mẫu. Thí sinh SBD 608 từng chứng minh bản thân tại cuộc thi THE FACE FPOLY với kết quả TOP20 chung cuộc.

Liệu tại lần chạm trán này, chàng trai 2002 này có tạo tiếng vang lớn, ghi dấu tên tuổi của mình trên các sàn diễn chuyên nghiệp mang tính quốc tế như Vietnam International Fashion Tour?

Nguyễn Trường Khánh

Là sinh viên bước ra từ Đại học Văn Lang – ngôi trường trứ danh với thế mạnh về thời trang, Nguyễn Trường Khánh là một trong những đối thủ đáng gờm của cuộc thi tại lĩnh vực Người mẫu. Trường Khánh hiểu rõ bản thân và đam mê của mình, niềm đam mê cháy bỏng với nghề mẫu và mong muốn khẳng định bản thân trước công chúng qua chia sẻ “Niềm đam mê của em là được làm người mẫu, em muốn được khoác lên mình những bộ trang phục thật đẹp và trình diễn trước đám đông”.

Tuy biết về cuộc thi Vietnam Student Fashion Icon 2022 từ những ngày đầu mở đơn nhưng đến tận hôm nay nam sinh viên trường Văn Lang mới quyết định cho bản thân một cơ hội để thử sức bởi lẽ: “Em muốn thử sức và khám phá bản thân mình; mở rộng mối quan hệ, kiến thức. Hơn thế nữa, tham gia cuộc thi để giúp em thể hiện được những nổi trội ưu thế của mình, tự khẳng định giá trị bản thân ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường. Tham gia cuộc thi chính là một cơ hội hoàn hảo để giúp em tỏa sáng. Đây chính là cơ hội để em lại có thêm một cột mốc mới, một bứt phá mới. Cuộc thi “Vietnam Student Fashion Icon 2022” chính là cột mốc quan trọng cho lần bước qua vùng an toàn lần này của em. Không còn là những hoạt động trong trường, những hoạt động có quy mô vừa phải và sự tham gia thầm lặng nữa, giờ đây Trường Khánh sẽ bước ra và đến với một môi trường lớn hơn, chuyên nghiệp hơn. Dù kết quả có như nào đi nữa, em sẽ không hối hận vì em luôn tôn trọng những quyết định của ‘Trường Khánh trong quá khứ’.”

Trước khi đến với sự xuất hiện của Trường Khánh tại vòng 2 – ĐỐI ĐẦU của cuộc thi VSFI chúng ta cùng điểm qua những thành tích nổi trội của cậu sinh viên 2002 tại các sân chơi khác nhé!

– TOP 5 “Nét đẹp qua ống kính” Mùa 2 Đại học Greenwich || Năm 2020

– Giải nhì “Học Sinh Thanh Lịch” THPT TP. Sa Đéc || Năm 2020

– Giải nhất cuộc thi “Be yourself” Ngân hàng Á Châu ACB || Năm 2021

– Giải nhất “fi :me’s Choice” DM&C Việt Nam || Năm 2021

– Giải nhất cuộc thi “Đi Cùng HP Pavilion” HP Việt Nam & Digiworld || Năm 2022

– TOP 28 “Miss & Mister Van Lang 2022” Đại học Văn Lang || Năm 2022

Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Minh Đức là chàng trai sinh năm 2001 đến từ thủ đô Hà Nội. Mang trong mình nét hiện đại pha lẫn cổ điển Minh Đức trở thành gương mặt đại diện của review Huế fanpage. Đồng thời, anh chàng cũng được “chọn mặt gửi vàng” cho vị trí trình diễn cổ phục tại Huế Festival 2019. Song, Minh Đức cũng là cái tên sáng giá nhận học bổng từ ACCA năm 2021 và Latrobe University 2021.

Bên cạnh đam mê mẫu ảnh, Nguyễn Minh Đức còn có những kế hoạch kinh doanh như thành lập và xây dựng một thương hiệu thời trang cho riêng mình. Vì thế, VSFI chính là cơ hội để Đức gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ của nhiều cái tên quan trọng, nhiều gương mặt nổi tiếng tác động đến các mục tiêu ngắn và dài hạn trong tương lai của bản thân.

Phạm Trần Thanh Nhân

Bước ra từ cuộc thi Nét đẹp sinh viên Văn Hiến 2022 với ngôi vị Á vương 1, Phạm Trần Thanh Nhân luôn tràn đầy sự tự tin với kinh nghiệm làm chủ sân khấu của mình. Sự tự tin ấy giúp Thanh Nhân trở thành một trong những đối thủ đáng gờm tại sàn đấu VSFI.

Là chiến binh “khủng” tại VSFI, Phạm Trần Thanh Nhân chia sẻ “Cuộc thi Vietnam Student Fashion Icon 2022 là đấu trường thời trang mình có nhiều cơ hội để học hỏi từ Ban Giám Khảo dày dặn kinh nghiệm và cả những đối thủ tài năng khác. Đây cũng là nơi mình có thể khẳng định hình ảnh bản thân trước công chúng bằng sự nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu hết mình với cuộc thi”.

Phạm Hà Nhi

Cùng bước ra từ cuộc thi Nét đẹp sinh viên Văn Hiến với Top 20 chung cuộc, Phạm Hà Nhi cũng trở thành một cái tên sáng giá cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi Vietnam Student Fashion Icon 2022.

Hà Nhi mang trong mình một phong thái tân binh sẵn sàng học hỏi nhưng không vì thế mà dè dặt trước các thí sinh khác. Cùng dõi theo vòng 2 – ĐỐI ĐẦU của VSFI để đón chờ cô nàng Phạm Hà Nhi sẽ thể hiện tài năng gì để khẳng định bản thân là một “tân binh khủng long” nhé!

Nguyễn Thảo Vy

Nguyễn Thảo Vy sinh năm 2002, Vy là sinh viên năm hai tại Đại học Văn Hiến. Với tinh thần căng tràn sức trẻ của GenZ, Thảo Vy luôn lên dây cót một tinh thần thép, sự tin tin và những kỹ năng cần thiết cho cuộc thi Vietnam STudent Fashion Icon 2022.

Cô nàng Á khôi 1 tại cuộc thi Nét đẹp sinh viên Văn Hiến 2022 bày tỏ: “Đến với cuộc thi lần này, tôi mong rằng sự chuyên nghiệp của cuộc thi sẽ giúp tôi được trải nghiệm, thử thách bản thân và trưởng thành hơn ngày hôm qua. Mỗi một cuộc thi mà tôi tham gia đều vô cùng ý nghĩa đối với tôi, dù chiến thắng hay không tôi cũng sẽ hết mình và quyết tâm chinh phục giải thưởng cao nhất”.

Phùng Thị Thảo My

Vietnam Student Fashion Icon 2022 là nơi truyền lửa đam mê cho các bạn trẻ, là sân chơi kiến tạo cơ hội để học sinh – sinh viên toàn quốc được thử sức và phá bỏ giới hạn của bản thân. Vì thế, với Phùng Thị Thảo My cũng không ngoại lệ. Đến với VSFI, Thảo My muốn nhận được sự quan tâm và đón nhận từ công chúng, hơn hết đây là bước tiến lớn trên con đường theo đuổi nghề mẫu của cô nàng GenZ.

Cô gái đến từ quê hương của các Vua Hùng cũng đã tạo dựng thương hiệu cá nhân nhất định trong lòng khán giả khi góp mặt trong các chiến lược quảng bá của nhiều nhãn hàng như Cacao, Local Brand Simplifire, Hi-Vegan Earth, Focallure,… Ngoài ra, Thảo My còn tham gia các dự dịch thuật, edit game show: Thanh xuân có bạn 3, show hẹn hò. Hiện tại, cô nàng cũng cầm cương vị trí nắm chính team dịch thuật, từng hợp tác với công ty truyền thông giải trí Táo Xanh, Eya Plus, và các công ty giải trí khác.

Cuộc thi Vietnam Student Fashion Icon 2022 vẫn đang diễn ra với hàng trăm, hàng ngàn lá đơn đăng ký dự thi gửi về mỗi ngày. Kết thúc vòng một – TÔI LÀ AI? các thí sinh sẽ được Ban Giám Khảo lựa chọn kỹ càng để bước tiếp đến vòng hai – ĐỐI ĐẦU. Liệu ai sẽ là người đi tiếp? Thí sinh bạn đọc yêu thích sẽ được gọi tên trong vòng hai hay không? Cùng theo dõi và đón chờ thông tin mới nhất của cuộc thi VSFI nhé!

Thị Tuyết