Á hậu Tú Anh, NTK Đức Hùng làm giám khảo “Người đẹp Kinh Bắc 2017”

     Chia sẻ trong buổi họp báo chiều 21/1, Á hậu Tú Anh cho biết, đây không phải lần đầu tiên cô làm giám khảo của “Người đẹp Kinh Bắc” mà đã là lần thứ hai. Được trải nghiệm một vị trí khác, ngoài vai trò Á hậu là một sự thú vị lớn đối với cô.

“Cuộc thi này đặc biệt hơn những cuộc thi khác một chút vì đây là cuộc thi tổ chức trên quê hương quan họ và các bạn thí sinh tham gia cuộc thi này đều thể hiện được nét đẹp của người con gái Bắc Ninh. Bên cạnh đó, các bạn thí sinh cũng rất trẻ trung, duyên dáng, xinh đẹp và nhiều tài năng. Vì lẽ đó tôi rất ấn tượng với “Người đẹp Kinh Bắc” sau một mùa làm giám khảo”, Tú Anh nói.


Á hậu Tú Anh trao kỷ niệm chương cho các thí sinh.
Người đẹp này cũng hy vọng, khi đồng hành cùng cuộc thi, cô không chỉ đóng vai trò “cầm cân” nảy mực mà còn tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm cho các thí sinh.

Theo BTC, bên cạnh Á hậu Tú Anh còn có NTK Đức Hùng, Hoa hậu Quý bà Vũ Thuý Nga và Nhà báo Ngô Bá Lục. Đặc biệt, ở vòng Chung kết của cuộc thi còn có Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và Đạo diễn Trần Lực sẽ ngồi ở vị trí “cầm cân nảy mực”.


Tú Anh và NTK Đức Hùng trong buổi họp báo.
Cuộc thi “Người đẹp Kinh Bắc 2017” với chủ đề “Du xuân trẩy hội miền quan họ” đã chọn được 30 thí sinh bước vào vòng Chung khảo. Đêm Chung kết sẽ diễn ra vào 10/2/2017 tại Trung tâm Văn hóa Bắc Ninh.

Đối tượng cuộc thi là phụ nữ trong độ tuổi từ 18-26 đang sinh sống, học tập, công tác, làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; là phụ nữ nguyên quán Bắc Ninh đang sinh sống, học tập, công tác tại các địa phương trong và ngoài nước.


Một số gương mặt đại diện 30 gương mặt sẽ bước vào vòng Chung kết.
Cuộc thi gồm 2 vòng thi: Vòng Sơ khảo với kiểm tra nhân trắc học, trình diễn trang phục bắt buộc (áo dài truyền thống, áo tắm, catwalk), thi năng khiếu.


Á hậu Tú Anh rạng rỡ trong vai trò BGK.
Vòng Chung khảo, Ban tổ chức lựa chọn 30 thí sinh xuất sắc nhất để tham gia các nội dung trình diễn trang phục (áo dài truyền thống, trang phục quan họ, áo tắm, dạ hội); tham gia các hoạt động an sinh xã hội… 5 thí sinh xuất sắc nhất sẽ vào phần thi ứng xử với các câu hỏi tập trung vào vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội đang được quan tâm.


Người đẹp sẽ chia sẻ kinh nghiệm với các thí sinh trong cuộc thi.
Ban tổ chức sẽ lựa chọn trao 3 danh hiệu: Người đẹp Kinh Bắc 2017 thứ Nhất; Người đẹp Kinh Bắc 2017 thứ Hai và Người đẹp Kinh Bắc 2017 thứ Ba.

Nguồn: Dân Trí.