Hậu quả khôn lường khi dùng thuốc điều trị bệnh tiểu đường sai cách

Bị bệnh tiểu đường lâu năm, Việt Hương luôn tuân thủ chế độ dinh dưỡng hợp lý và thường xuyên tập luyện thể dục đều đặn. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng tự ý ngưng uống thuốc khi đường huyết đã ổn định là vô cùng nguy hiểm.

Tập 64 “Bác sĩ gia đình” với chủ đề: “Hậu quả khôn lường khi dùng thuốc điều trị bệnh tiểu đường sai cách” có sự tham gia cố vấn của Bác sĩ CK II Ngô Thế Phi, trưởng khoa nội tiết bệnh viện Thủ Đức, TP.HCM.

Mở đầu chương trình là tiểu phẩm tình huống do Việt Hương, Phương Dung và Hoàng Mèo thể hiện. Vốn mang trong người căn bệnh tiểu đường đã lâu năm, Việt Hương luôn tuân thủ nguyên tắc “kiềng ba chân” là dùng thuốc, tập thể dục và có chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Việt Hương – Hoàng Mèo

Như thường ngày, Việt Hương tập thể dục buổi sáng trong sân vườn, bỗng cô thất thần trước tiếng gọi của chị gái là Phương Dung. “Tập thể dục rồi ăn dặm quả bưởi. Chồng em dặn dò phải chăm sóc em chu đáo, lúc nào cũng phải có tinh thần thoải mái”, Phương Dung căn dặn Việt Hương.

Ngay lúc này, ông xã của Việt Hương là Hoàng Mèo vừa đi công tác xa về. Thấy vợ chăm chỉ tập luyện và ăn uống hợp lý anh tỏ ra vô cùng hài lòng. Để chồng yên tâm, Việt Hương ríu rít kể lại những ngày ở nhà: “Em luôn tuân thủ những gì chồng dặn, ăn uống cân bằng và thường xuyên tập thể dục đều đặn, hợp lý”.

Hoàng Mèo nhanh chóng hỏi chuyện thuốc thang của vợ những ngày qua. Đến đây, Việt Hương mới tá hỏa hay rằng sáng giờ mình quên uống thuốc. Hoàng Mèo tiếp tục quay sang chất vấn Phương Dung về chuyện Việt Hương không uống thuốc đúng giờ.

Phương Dung cho biết vì quá bận rộn nên quên nhắc nhở em gái uống thuốc đúng giờ. Chưa hết, cô khẳng định: “Nếu người bị tiểu đường quên cữ thuốc của ngày hôm nay thì ngày mai uống bù cũng được”.

Nghe thấy có lý, Việt Hương cũng đồng tình với ý kiến của chị: “Lượng đường huyết của em ổn định rồi nên không cần uống cũng được”. Trái lại với ý kiến của cả hai, Hoàng Mèo cho rằng đối với người bệnh tiểu đường điều quan trọng hơn hết là uống đúng cữ, đúng thuốc mới mang lại hiệu quả điều trị.

Cuộc tranh luận về vấn đề này của Hoàng Mèo, Việt Hương và Phương Dung diễn ra sôi nổi và không hồi kết. Cuối cùng, Việt Hương đề nghị mọi người tìm đến bác sĩ chuyên khoa để nghe tư vấn.

Bác sĩ Ngô Thế Phi

Sau khi lắng nghe câu chuyện của các nhân vật trong tình huống, bác sĩ Ngô Thế Phi đưa ra những lưu ý cho người bệnh tiểu đường để tránh hậu quả khôn lường khi dùng thuốc sai cách: “Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc điều trị: dinh dưỡng khoa học, tập luyện hợp lý và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Không tự ý ngưng uống thuốc tiểu đường khi đường huyết đã ổn định. Không uống 2 liều thuốc cùng một lúc. Kết hợp Đông Tây y trong điều trị bệnh tiểu đường sẽ mang lại hiệu quả điều trị cao, giúp ổn định đường huyết, ngăn ngừa biến chứng tiểu đường, hạ HbA1c, giảm mở máu xấu.

Nên chọn sản phẩm chiết xuất từ thảo dược được sản xuất từ công ty uy tín, có vùng trồng nguyên liệu chuẩn hoá, có nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP-WHO, sản phẩm có những công trình nghiên cứu chứng minh tác dụng hạ và ổn định đường huyết”.

Sau khi nghe những lời khuyên của bác sĩ, Việt Hương, Phương Dung và Hoàng Mèo cũng nhận ra tác hại nghiêm trọng khi dùng thuốc sai cách và không đúng liều ở người bệnh tiểu đường.

Tập 65 “Bác sĩ gia đình” sẽ được phát sóng vào lúc 12h50 Chủ nhật, ngày 23/2 trên kênh THVL1.

Mạnh Long