Hành trình tìm lại ‘nguồn cội’ của những chiếc áo ngực đầu tiên trong làng thời trang thế giới

     Cùng quay ngược về chuyến hành trình để nhìn lại quá trình thay đổi kì công của những mẫu bra (nội y phụ nữ) là như thế nào?

Thời Đế chế La Mã

Thời xưa, danh từ riêng để chỉ áo ngực của phụ nữ là “Mamillare”.Thực chất, áo bra lúc đó đơn giản chỉ là phần vải quấn chặt quanh ngực. Thời đó người La Mã không thích phụ nữ có vòng ngực lớn vì vậy phái đẹp phải ép ngực để che đi “vẻ đẹp” của bản thân mình.

Hình vẽ về trang phục nội y ngày xưa của phụ nữ thời Đế chế La mã :

Năm 1500 – 1800

Tiêu chuẩn thân hình “đồng hồ cát” được tôn sùng vào thời kỳ này vì vậy kiểu dáng của chiếc áo ngực sẽ siết chặt phần eo từ đó Corset ra đời và trở thành chiếc áo ngực của người phụ nữ thời bấy giờ. Người sản xuất dùng xương cá voi để làm khung, định hình cho kiểu dáng áo corset.

So với áo Mamillare thời La Mã, áo Corset được thiết kế cầu kỳ hơn hẳn. Chiếc corset được đan dây thun phía sau để nịt chặt phần eo và ngực, đồng thời được trang trí từ ren, họa tiết vải hay dây nơ.

Ngày này áo Corset được cách điệu, trở thành phụ kiện hot trong làng mốt. Điển hình là hai chị em Kendall và Kylie đã biến hóa item này trở thành bộ trang phục cực kỳ sành điệu.

Không chỉ mặc chiếc áo thun trơn đơn thuần, Kylie Jenner chọn cách thêm chiếc Corset đan dây siết eo để tôn được thân hình “đồng hồ cát” quyến rũ.

Còn Kendall đã tận dụng phụ kiện này để tạo thành thân váy ôm body mảnh mai.

Những năm 1920

Gu thẩm mỹ của phái đẹp trở nên “khác thường”, họ ưa chuộng phong cách “lưỡng tính”, thân hình “thẳng đuột” nam tính mới chính là vẻ đẹp lý tưởng thời kỳ này. Chính vì thế, áo ngực trong những năm 1920 được may tối giản để hạn chế đường cong trên cơ thể phái đẹp. Góp phần tạo nên trào lưu này chính là những họa sỹ thuộc trường phái lập thể.

“Symington”– danh từ riêng để chỉ loại áo ngực những năm 1920. Kiểu áo này không thể không thiếu trong tủ đồ của các quý cô thời đó, đặc biệt là các cô gái trẻ tuổi.

Thời kỳ cuối những năm 1920

Hình mẫu lý tưởng về cái đẹp bỗng dưng thay đổi 180 độ so với những năm đầu 1920. Lúc này, thiết kế áo ngực hướng đến sự tôn lên đường cong vòng 1 của phụ nữ. Mẫu bra lúc này được gọi là “The Maiden Form” – mang ý nghĩa trái ngược với chiếc áo ngực “nam tính” của thời kỳ trước đó.

Chiếc áo ngực “Maiden form” tôn lên sự gợi cảm, quyến rũ của người phụ nữ mà trước kia, họ đã bị “đóng khung” trong quy chuẩn kín đáo.

Những năm 1930

Thời kỳ này bắt đầu xuất hiện áo bra có tác dụng đẩy và nâng ngực. Các chị em phụ nữ đã có thể “ăn gian” vòng 1 với kiểu áo mang tên “The Underwire”.

Thập niên 50, 60 

Mẫu nội y thời kỳ này mang kiểu dáng “nhọn hoắt” ra đời với cái tên: áo ngực hình viên đạn. Có lẽ đây là chiếc bra “kỳ quặc” nhất lịch sử, dùng để mặc trong áo nỉ, áo phông tạo thành thân hình đầy đặn cho phái yếu những năm 1950/60s.

Đầu áo ngực “nhọn hoắt” này giúp phụ nữ tạo được vòng 1 có kích cỡ lớn và đầy đặn hơn.

Và người lăng xê mốt áo ngực này không ai khác là minh tinh Marilyn Monroe.

Tưởng chừng như áo bra viên đạn đã trôi vào quên lãng thì hẳn hơn 30 năm sau, nữ hoàng nhạc pop Madonna “tái xuất” như một kiểu hot trend thời bấy giờ.

Những năm 1960 – áo ngực “có mà như không”

Không miếng đệm, không có tác dụng đẩy ngực, mẫu nội y này được may từ lớp vải trong suốt để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên nhất có thể. Lý giải cho sự ra đời của chiếc “sheer bra” (áo ngực xuyên thấu), nhà thiết kế có chủ ý muốn giải phóng cơ thể phụ nữ khỏi những kiểu quần áo bó buộc và chật chội.

Lớp vải mỏng tang trong suốt là chất liệu chủ yếu để làm nên chiếc áo ngực “có mà như không” này.

Những năm thập kỷ 70

“Jog bra” – áo bra thể thao bắt đầu xuất hiện để phục vụ cho hoạt động thể thao của chị em phụ nữ. Tiền thân của kiểu áo này là chiếc áo Jock bra, nếu nghe được nguồn gốc của loại áo ngực này chắc hẳn sẽ có vài người shock, bởi chiếc Jock bra được lấy cảm hứng từ mẫu quần lót nam thể thao gọi là “Jock strap”, những người thiết kế đã ghép hai mảnh của chiếc quần này để tạo thành áo ngực Jock bra. Không lâu sau đó, áo “Jog bra” ra đời.

Những năm 1990

Siêu phẩm mang tên “Wonder bra” ra đời, đem đến hình ảnh sexy, quyến rũ cho người phụ nữ. Áo ngực thời kỳ này có tác dụng đẩy, nâng ngực một cách đáng kể, tạo hiệu ứng bờ ngực căng tròn, săn chắc.

Những năm 2000 

Đây là thời kỳ đánh dấu sự trình làng đầu tiên của áo ngực không dây (hay còn gọi là Nu bra). Thực chất chiếc áo được tạo bởi hai miếng silicon, dính vào “đôi gò bồng” và để nâng size ngực một cách tự nhiên.

Và khi thời đại công nghệ cao, người ta còn phát minh ra cả chiếc áo ngực điều khiển nhiệt độ !

Chiếc áo ngực được gắn bộ nhớ thông minh, sản xuất năm 2009, có thể làm ấm hay lạnh tùy thích.

Chỉ từ những kiến thức cơ bản thôi, các cô nàng phần nào đã hiểu được tầm quan trọng của chiếc áo ngực, cũng như lựa chọn kiểu dáng như thế nào để biết cách tôn vinh cơ thể nóng bỏng của mình.

Nguồn: Saostar.vn