Hàng loạt tê giác quý hiếm bị nhân viên sở thú dùng cưa máy cắt sừng

     Dư luận tại Cộng hòa Séc đã vô cùng sốc khi chứng kiến hình ảnh một nhân viên sở thú sử dụng cưa máy để cắt bỏ phần sừng cho những chú tê giác vẫn đang còn sống.

Ban quản lý Vườn thú Dvur Kralove nằm tại thị trấn Dvůr Králové nad Labem, tỉnh Hradec Králové, Cộng hòa Séc đã quyết định cắt bỏ hoàn toàn phần sừng của 21 chú tê giác để bảo vệ chúng khỏi sự nhòm ngó của những tay săn bắn nguy hiểm.

Đây là đàn tê giác lớn nhất đang được nuôi nhốt ở châu Âu, bao gồm 17 chú tê giác đen cùng 4 chú tê giác trắng Bắc Phi. Hiện cả hai loài này đều có mặt trong danh sách cực kỳ nguy cấp của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN.

“Trước đó, tê giác trắng Nam Phi thuộc quản lý của một sở thú gần thủ đô Paris, Pháp từng bị kẻ xấu bắn hạ và cướp đi cặp sừng vào ngày 07/03 vừa qua.

Mối lo ngại về công tác đảm bảo an ninh từ các đơn vị nuôi nhốt động vật quý hiếm trên toàn thế giới cũng vì thế mà tăng cao hơn hẳn”, ông Buyuli cho biết.

Hàng loạt tê giác quý hiếm bị nhân viên sở thú dùng cưa máy cắt sừng - Ảnh 1.

Tê giác đang là loài động vật bị những kẻ săn bắt trộm giết hại nhiều nhất.

Vườn thú Dvur Kralove là đơn vị duy nhất trên thế giới từng nhân giống thành công cá thể tê giác trắng Bắc Phi nuôi nhốt.

Ông Premysl Rabas – giám đốc Vườn thú Dvur Kralove cho biết: “Việc đưa ra quyết định cắt bỏ sừng của những chú tê giác thật chẳng dễ chút nào. Đứng trước tình thế nguy hiểm như bây giờ, một chú tê giác không còn sừng còn tốt hơn là một chú tê giác bị giết chết”.

Mặc dù việc cưa sừng hoàn toàn không hề gây đau đớn hay ảnh hưởng gì tới sức khỏe của loài tê giác, tuy nhiên sở thú vẫn tiến hành gây mê tạm thời trong quá trình tiến hành nhằm giúp chúng tránh được nỗi hoảng sợ ban đầu.

Khác với mọi người thường lầm tưởng, sừng tê giác sau khi bị cắt vẫn có thể dần mọc lại được.

Hàng loạt tê giác quý hiếm bị nhân viên sở thú dùng cưa máy cắt sừng - Ảnh 2.

Việc cưa sừng tê giác nhằm giúp loài vật này tránh được sự dòm ngó từ nhiều kẻ xấu xa.

Hiện trên thị trường chợ đen, một kg sừng tê giác có thể được bán với mức tiền lên tới 54.000 – 60.000 USD (tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng), giá trị hơn rất nhiều so với vàng hay ma tuý.

Vì vậy, để cướp đi chiếc sừng quý giá, những kẻ săn trộm cũng bất chấp đủ mọi thủ đoạn để tìm kiếm và nhẫn tâm giết chết loài động vật đang đứng bên bờ vực tuyệt chủng này.

Hàng loạt tê giác quý hiếm bị nhân viên sở thú dùng cưa máy cắt sừng - Ảnh 3.

Sừng tê giác sau khi bị cắt đi vẫn có thể dần mọc lại được.

Nguồn: Thời Đại