Hà Nội: Lễ hội màu sắc Ấn Độ lần thứ 5 sắp diễn ra

     Lễ hội sắc màu (hay còn gọi là Holi) là một lễ hội phổ biến ở Ấn Độ, Nepal và Nam Á nhưng hiện nay đã phổ biến ở nhiều khu vực châu Âu và Bắc Mỹ.

Là lễ hội phổ biến ở Ấn Độ, Holi là một sự kiện sôi động và rực rỡ màu sắc. Những người tham gia Lễ hội là người trong gia đình, bạn bè và thậm chí người đi ngang qua ném các bột, tô vẽ hay phun màu vào nhau, để nói về ý nghĩa của mùa Xuân. Lễ hội bắt đầu từ sáng sớm đến tối muộn.

Holi là một lễ hội phổ niến ở Ấn Độ

Tại Ấn Độ, lễ hội Holi được tổ chức vào ngày trăng tròn vào tháng 3 hàng năm. Những loại màu sắc này được pha trộn từ các loại thực vật tự nhiên như nghệ tây, gỗ đàn hương và hoa hồng, nên dễ dàng tẩy sạch. Tại Việt Nam, lễ hội lần thứ 5 này sẽ bắt đầu từ 11h-15h ngày 19/3 tại Kinder Park, 614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN (Giá vé dành cho người lớn là 600.000 và trẻ em từ 6-12 tuổi là 200.000). Các đơn vị tham gia lễ hội sẽ mang đến nhiều món ăn truyền thống Ấn Độ và các bột màu cho lễ hội. Đây hứa hẹn sẽ là một hoạt động vô cùng bổ ích và thú vị cho ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bạn bè.

Nguyễn Thúy – Saostyle.vn