Gặp gỡ MC Kính Hồng – Cô nàng giỏi việc nước đảm việc nhà

      Hòa Minzy hiện đang là một ca sĩ trẻ sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo, nhưng ít ai biết rằng, chị gái ruột Hòa Minzy – Nguyễn Thị Hằng cũng là một tên tuổi đã nổi tiếng từ lâu trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật.

Được biết đến từ lâu với tên gọi chị Kính Hồng trong chương trình “Chúc bé ngủ ngon” – một chương trình đã quá quen thuộc với các bạn nhỏ, Nguyễn Hằng đã và đang là một cô gái đại diện cho lớp trẻ năng động và đầy tài năng. Song song với vai trò một MC truyền hình, Nguyễn Hằng còn là một người vợ hiền, con thảo trong gia đình nhỏ của mình. Để tìm hiểu kĩ hơn về cuộc sống sau kết hôn của một cô gái trẻ luôn bận rộn với công việc, ngày hôm nay SaoStyle đã có cuộc gặp gỡ và nói chuyện với người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà” này.

Nguyễn Hằng – MC quen thuộc trên các chương trình truyền hình, được nhiều người yêu mến với tên gọi Chị Kính Hồng

PV: Chào chị, đầu tiên em xin cảm ơn chị về cuộc phỏng vấn này. Em được biết chị vừa kết hôn, chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình về những ngày đầu làm vợ, làm dâu của mình được không? Nó giống và khác những gì chị đã tưởng tượng như thế nào?

Nguyễn Hằng: Đến bây giờ mình vẫn cứ ngỡ mới ngày hôm qua lên xe bông thôi, thế mà đã gần được nửa năm rồi đó. Người yêu đầu tiên, sau 5 năm lại trở thành người bạn đời của mình, âu cũng là điều may mắn và là cái kết đẹp như nhiều người vẫn nhắc đến. Hạnh phúc và bình an, là những điều Hằng muốn chia sẻ với mọi người lúc này.

Khác với nhiều bạn gái bị bất ngờ, thậm chí là sốc với cuộc sống sau kết hôn, hai vợ chồng mình rất hiểu và hợp nhau, được hai bên bố mẹ quan tâm yêu thương nên với Hằng hôn nhân nhẹ nhàng lắm. Nhưng đôi khi cũng không khỏi có những lúc “buồn một mình” khi nghĩ bản thân đã thực sự trưởng thành, rời khỏi mái ấm bao năm gắn bó, đặc biệt dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.

Hạnh phúc khi mối tình đầu cũng là người tình trăm năm trong cuộc đời.

PV: Là một người nổi tiếng và bận rộn với công việc, chị đã dành thời gian cho gia đình như thế nào để có thể cân bằng trong cuộc sống?

Nguyễn Hằng: Bận, thực sự những công việc mình đang đồng thời đảm nhận khiến cuộc sống của mình rất bận rộn. Tuy nhiên giống như guồng quay tơ đang chạy, cả chồng và mình đều là những người trẻ năng nổ tự lâp và đang gây dựng sự nghiệp riêng cho bản thân, đều thông cảm cho nhau mỗi khi phải làm việc đến 7 8h tối hay tăng ca cuối tuần, đi công tác các tỉnh. Hơn nữa bố mẹ chồng cho phép hai vợ chồng ở riêng cho tiện đi lại công việc nên mọi sinh hoạt mình được chủ động hơn.

Sau khi lập gia đinh, mình đã giảm bớt công việc đi dẫn event, chọn lọc chương trình truyền hình tham gia. Rất nhiều các công việc freelance phải từ chối vì không đảm bảo được thời gian. Hiện công việc chính của mình là phụ trách marketing tại một doanh nghiệp theo giờ hành chính. Sau giờ làm việc, ưu tiên số một của mình là về nấu cơm đợi ông xã đi làm về. Cuối tuần sẽ là thời gian sum họp, hai vợ chồng sẽ “di cư” về nhà thăm bố mẹ và các em.

Gia đình và Sự nghiệp là hai điều Nguyễn Hằng đang cố gắng cân bằng.

PV: Chị thấy bản thân mình thay đổi như thế nào khi đang gánh trên vai một trách nhiệm mới “dâu hiền, vợ thảo”?

Nguyễn Hằng: Thật sự, đang tự do bay nhảy giờ phải được kìm lại nhiều thứ là một điều sẽ khiến ai cũng phải có thời gian thích nghi. Nhưng mình cho rằng khi đã qua một ngưỡng cửa quan trọng nhất của cuộc đời, mình sẽ cảm thấy bản lĩnh hơn hẳn, cả trong công việc và cuộc sống. Mình cảm nhận được bản thân trở nên đằm tính, biết suy nghĩ quan tâm cho gia đình hai bên nội ngoại nhiều hơn, đặc biệt là tập trung vào kỹ năng nấu ăn nhiều hơn hẳn (cười)

Hằng đang nâng cao kĩ năng nấu ăn để hoàn thiện bản thân mình.

PV: Nhiều người quan niệm phụ nữ khi lấy chồng sẽ đánh mất tự do cũng như sẽ bị lệ thuộc vào chồng và gia đình chồng, chị nghĩ sao về vấn đề này?

Nguyễn Hằng: Cuộc sống là cho đi và nhận lại, bạn có được một người chồng chăm sóc và dựa dẫm, có được người bạn đời để cùng san sẻ gánh nặng muộn phiền, có thêm nhiều người thân yêu, vậy để công bằng bạn cũng cần dành thời gian và sự quan tâm nhiều hơn cho nửa kia của cuộc đời mình, cho gia đinh anh ấy chứ. Giống như tệp đối tượng “quan tâm” của bạn được mở rộng thì thời gian phải được chia nhỏ hơn, phần dành cho bản thân cũng ít đi.

Tuy nhiên cách tận hưởng cuộc sống sau khi kết hôn cũng cần phải thay đổi, từ thói quen sinh hoạt, cách chi tiêu mua sắm, cách đối nhân xử thế nên linh hoạt và điều chỉnh để đạt được những mục tiêu lớn hơn trong cuộc đời mỗi người. Mọi thứ sẽ thay đổi, vậy mới gọi là bước ngoặt. Hãy luôn sẵn sàng đón nhận mọi điều với tâm thế: “mình đã trưởng thành” để mạnh mẽ hơn và sẵn sàng hơn bạn nhé.

Câu chuyện “lệ thuộc” vào chồng, gia đình chồng hay không còn là do tính cách bạn nhu mì hay mạnh mẽ, bạn tự lập tài chính hay muốn ở nhà làm vợ hiền dâu thảo, bạn muốn tự tay xây cuộc đời mình hay nương theo người khác. Lệ thuộc, có hay không là do bạn quyết định, khi bạn quyết tâm bạn hoàn toàn có thể tự chủ được cuộc đời mình cả về suy nghĩ và tài chính.

Tự do hay lệ thuộc là do bản thân mình lựa chọn

PV: Chị được rất nhiều bé thiếu nhi yêu mến với vai trò Chị Kính Hồng, chị có tình cảm như thế nào với những đứa trẻ và chị có dự định sinh em bé trong tương lai gần không?

Nguyễn Hằng: Tất nhiên mình rất yêu trẻ con rồi, qua quá trình làm việc và quan sát lại thêm phần hiểu và dạy bảo tụi nhỏ nhiều hơn. Thấy bạn bè ai lấy vợ lấy chồng xong một thời gian ngắn đã có em bé mình cũng hơi hoảng. Tụi mình đã nhất trí sẽ son rỗi một thời gian cho thoải mái và ổn định cuộc sống, sau đó gia đinh sẽ đón thêm nhiều thành viên mới luôn một thể (cười)

Nguyễn Hằng cùng chồng muốn có thời gian chuẩn bị trước khi gia đình đón thêm thành viên mới.

PV: Cảm ơn chị về những chia sẻ chân thành trên, SaoStyle chúc chị luôn hạnh phúc, an nhiên bên người bạn đời và gia đình của mình, mong con đường chị đang đi sẽ luôn suôn sẻ và thành công.

Nguyễn Hằng: Cảm ơn SaoStyle!

Nhật Hạ – Saostyle.vn