Gặp gỡ Hot mom 9x xinh đẹp chia sẻ bí quyết chăm con

     “Chăm con sao cho đúng?” – câu hỏi được rất nhiều người đặt ra nhưng không phải ai cũng có lời giải đáp. Phải làm sao để con lớn nhanh, lớn khỏe? Làm thế nào để con thông minh, phát triển tốt? Phải ứng xử thế nào khi trẻ bước vào gia đoạn khủng hoảng tâm lý?

Đó chỉ là một phần nhỏ trong hàng vạn câu hỏi làm sao của các ông bố bà mẹ đang nuôi con. Ngày hôm nay, SaoStyle đã có cuộc trò chuyện cùng Triệu Nguyễn Huyền Trang – bà mẹ “bỉm sữa” có hàng nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội để cùng chia sẻ những bí quyết không chỉ trong vấn đề con trẻ mà còn về đời sống hôn nhân gia đình của những cặp vợ chồng son trẻ.

Triệu Nguyễn Huyền Trang – bà mẹ bỉm sữa 9x nổi tiếng

Chào Huyền Trang, mình được biết bạn lấy chồng ở độ tuổi còn rất trẻ, vậy có bao giờ bạn cảm thấy nuối tiếc những năm tháng độc thân khi mà bạn bè cùng chăng lứa vẫn đang vẫy vùng trong khoảng trời riêng của họ còn bạn đã phải gắn với cuộc sống gia đình?

Mình kết hôn năm 20 tuổi và mình đã từng nhận được rất nhiều câu hỏi tương tự, rằng bản thân có cảm thấy nuối tiếc tuổi độc thân hay không thế nhưng thực sự cho đến giờ phút này thì câu trả lời của mình vẫn là không tiếc. Thật ra trước khi kết hôn mình cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều về được và mất khi bước vào cuộc sống hôn nhân, đặc biệt là khi mình còn trẻ nhưng cuối cùng thì mình vẫn chọn là lấy chồng mình bây giờ, bởi đối với mình thì điều đó mang lại nhiều điều tốt hơn và sự thật thì đúng là như thế. Mình đã từng nghe rất nhiều lần câu: Cái giá của hạnh phúc là ràng buộc còn cái giá của tự do là cô đơn nên đối với một người coi trọng gia đình như mình thì mình nghĩ phải đánh đổi là điều hợp lý.

Kết hôn khi vừa 20

Nổi tiếng là một người phụ nữ viên mãn trong hôn nhân khi chồng là một người rất tâm lý, bạn có thể bật mí một chút về “người tình trăm năm” của mình?

Ông xã Trang làm trong lĩnh vực xây dựng nhưng chưa bao giờ đi công tác cả, thậm chí trưa nào cũng đi xe cả tiếng để về nhà ăn cơm. Hiện tại mình cũng chưa có một công việc nào thật sự ổn định do vẫn chưa tốt nghiệp nên gánh nặng kinh tế nằm trên vai chồng, nhưng anh rất bận rộn tuy nhiên vẫn luôn dành nhiều thời gian quan tâm gia đình, đặc biệt sau khi có con. Tất nhiên không một ai trên thế gian này là hoàn hảo nhưng với mình, ông xã luôn là lựa chọn đúng đắn và may mắn nhất.

Hạnh phúc khi có một người chồng tâm lý

Là một người mẹ bỉm sữa, luôn tìm tòi, học hỏi và chia sẻ các bí quyết về chăm sóc trẻ, vậy bạn cảm thấy đâu mới là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự phát triển của trẻ từ thời kỳ thai nhi đến ấu nhi?

Theo quan điểm của Trang, gia đình, đặc biệt là người bố và người mẹ đóng vai trò lơn trong sự phát triển và hình thành nhân cách ở trẻ. Ngay khi trong bụng mẹ thì tư tưởng, tình cảm hành động của người mẹ và bố đã tác động lên em bé, sau khi ra đời, nhất là 2 năm đầu cho đến khi con còn chưa đến trường thì gia đình là nơi con lớn và chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Nếu như ở nhà, bố mẹ có phương pháp nuôi dạy đúng đắn thì đứa trẻ cũng sẽ có sự phát triển toàn diện và theo hướng tích cực.

Bé Mint – Con trai Huyền Trang khi vài tháng tuổi

Thường trong thời kỳ phát triển của trẻ nhỏ, từ 0 đến 3 tuổi, trẻ thường trải qua các giai đoạn khủng hoảng tâm lý do các bước nhảy vọt trong sự phát triển, bạn có quan điểm và đánh giá như thế nào về vấn đề này?

Thực sự mình rất sợ những giai đoạn khủng hoảng tâm lý, tinh thần của con, con mình đến nay đã trải qua 6 kỳ khủng hoảng và đến giờ mình vẫn cảm thấy rất lo sợ điều đó. Nhưng sợ không có nghĩ là đàn áp, dập tắt hay né tránh những lần khủng hoảng bởi nếu không có những giai đoạn ấy thì trẻ không thể lớn và phát triển được. Vợ chồng mình luôn chấp nhận và nghĩ đây không chỉ là giai đoạn con thay đổi mà đây còn là cơ hội để con có bước nhảy vọt về nhân cách và nhận thức, cho nên cha mẹ luôn cố gắng kiên nhẫn gấp 10 lần bình thường đồng thời ứng xử khéo léo để con có thể vượt qua kỳ khủng hoảng một cách ít hậu quả nhất có thể.

Cậu bé ngộ nghĩnh trong những bức hình của mẹ

Thời tiết hiện nay đang vào giai đoạn giao mùa, trẻ nhỏ rất dễ bị các bệnh cảm, sốt hay các bệnh về hô hấp, vì vậy việc đưa con đi khám là điều bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng phải lưu tâm, Huyền Trang có thể chia sẻ một vài gợi ý về quá trình đưa trẻ đi khám và trong những lần đưa bé đi khám, bạn cảm thấy ấn tượng cũng như thú vị nhất với điều gì?

Bé nhà mình thì trộm vía rất là ít ốm, bạn ấy sắp 10 tháng tuổi, mới bị viêm hô hấp cấp một lần duy nhất và chưa từng phải uống thuốc kháng sinh. Tuy nhiên vì khá cẩn thận nên tháng nào vợ chồng mình cũng đưa con đi khám để đảm bảo theo sát sự phát triển của con. Vợ chồng mình luôn lưu ý chọn phòng khám có bác sĩ nhiệt tình, tâm lý và đặc biệt phải có trình độ cao. Còn về phía mình thì mình cũng không e ngại việc hỏi bác sĩ về các cách để chăm sóc con. Quan điểm của Trang là phòng hơn chữa nên mình luôn tham khảo ý kiến của bác sĩ về các mặt từ cách mặc đồ cho con, cách nắn tay chân, cho bé ngủ trong nhiệt độ phòng bao nhiêu, đi biển phải lưu ý gì để con vừa có thể vui chơi vừa tránh được bệnh. Tất nhiên là không có bệnh nào có thể phòng tránh 100%. Điều thú vị nhất là qua mỗi lần đi khám mình luôn nhận được những kiến thức y khoa hữu ích trong việc chăm sóc con để mình trở thành một người mẹ nuôi con thông thái, đặc biệt là mỗi lần đi khám sẽ là một dấu mốc để mình biết con đã lớn lên như thế nào.

Gia đình luôn là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ

Được biết, bé Mint – con trai Huyền Trang đã có thể đứng vững và chập chững ở độ tuổi rất nhỏ, có thể nói, bé phát triển nhanh và tốt hơn các bé đồng lứa tuổi, vậy bạn có thể chia sẻ bí quyết của mình?

Mint nhà mình từ khi còn trong bụng mẹ đã là một cậu bé rất “nghịch ngợm”, ưa vận động nên dù bố mẹ chưa can thiệp gì thì bạn ấy đã tự nỗ lực hoạt động mỗi ngày rồi. Tuy nhiên vợ chồng mình vẫn đưa ra các trò chơi vận động để kích thích sự tò mò và sự yêu thích của con để con hào hứng hơn, ít cáu kỉnh nhất. Bên cạnh đó mình cũng tạo điều kiện để con hoạt động, mình không ngăn cấm con đi hay chơi đùa mà mình chỉ luôn bên cạnh và bảo vệ con một cách tốt nhất, chứ tuyệt đối không cản trở quá trình hoạt động của con.

Một số cuốn sách hay Huyền Trang đã đọc

Trước đây bạn từng mở cửa hàng bán bánh và dường như đây là một niềm đam mê riêng của bạn nhưng từ khi có bé Mint, bạn đã dừng cửa hàng nhỏ của mình vậy có khi nào bạn nghĩ sẽ mở lại tiệm và tiếp tục kinh doanh, phát triển sự nghiệp?

Đúng là mình đã từng mở tiệm bánh và dừng hoạt động khi mang bầu Mint được 4 tháng thế nhưng sau khi cân nhắc 2 vợ chồng mình quyết định sẽ đợi khi con cái trưởng thành và vợ chồng có tuổi thì sẽ mở lại. Có thể mình sẽ rủ chồng mình cùng làm chung vì chồng mình cũng khá có có khiếu nấu ăn (cười). Thật sự bánh với mình là niềm đam mê nên khi bước vào kinh doanh thì mình khá có nhiều ngỡ ngàng vì khi có yếu tố thương mại thì mình vẫn chưa đủ kinh nghiệm và kỹ năng để cân bằng được yếu tố đam mê và lợi nhuận. Vì thế mình đã quyết định sau khi ra trường thì sẽ tìm 1 công việc phù hợp với bản thân còn đam mê với bơ, trứng và sữa thì có thể sẽ gác lại đến khi mình đủ điều kiện để có thể làm mà không cần quá đặt nặng vấn đề kinh tế.

Viên mãn trong hôn nhân

Hiện nay thường có hai quan điểm đối lập: những người truyền thống thì cho rằng phụ nữ nên đứng phía sau chăm lo chồng con, những người hiện đại thì muốn làm việc và tự do, vậy Huyền Trang nghĩ mình thuộc kiểu phụ nữ nào?

Mình cảm thấy mỗi lựa chọn đều có 2 mặt, vì với một người phụ nữ toàn tâm toàn ý lo cho chồng con thì cũng có nhiều thiệt thòi bởi cuộc sống bị bó buộc, hạn chế. Còn mẫu phụ nữ tự do thì khi có chồng, đặc biệt là khi có con nếu quá chạy theo công việc thì con cái sẽ là thiệt thòi nhất. Nên mình nghĩ trong từng giai đoạn cuộc đời của mình và của con thì mình nên có sự lựa chọn hợp lý, cân bằng nhất và đặc biệt đối với mình gia đình luôn là quan trọng nhất nhưng điều đó không có nghĩa là mình có thể sống thiếu công việc, mình cần cả 2 nên mình nghĩ mình không thuộc tuýp phụ nữ nào cả.

Huyền Trang và nụ cười hạnh phúc

Vấn đề mẹ chồng – nàng dâu hiện đang là vấn đề rất hot hiện nay, ông xã Huyền Trang là con một và bạn cũng đã từng có thời gian sống chung với mẹ chồng, vậy bạn có quan điểm như thế nào về vấn đề này?

Thực ra mẹ chồng mình cực kỳ tâm lý và chiều mình còn mình thì rất kính trọng mẹ, đặc biệt mẹ và mình đã có ấn tượng tốt ngay từ những lần gặp đầu tiên và vẫn giữ cho đến tận bây giờ. Với mình thì mối quan hệ giữa người và người không bao giờ có thể hoàn toàn hòa hợp, sự khác nhau giữa 2 thế hệ luôn là khoảng cách dẫn đến bất đồng nhưng cuối cùng thì bố mẹ vẫn luôn là người mình nên tôn trọng và yêu quý. Đồng thời những mâu thuẫn nên được giải quyết bằng cách bày tỏ để tránh mâu thuẫn càng lớn trở thành vật cản trong hôn nhân.

Gia đình luôn là trên hết
Quá trình mang thai và sau sinh của Huyền Trang

Nhiều người luôn trầm trồ về cách giữ dáng của bạn sau sinh, cách giữ lửa trong hôn nhân, bạn có lời khuyên nào dành cho những người cùng giới?

Mình chỉ có 2 từ muốn khuyên các bạn đó là: Chăm chỉ, với mình thi khi bạn muốn bạn sẽ tìm cách còn nếu không muốn thì bạn sẽ tìm lý do. Nhiều người vẫn nói do hoàn cảnh gia đình mình tốt, mình không phủ nhận là mình may mắn khi có một người chồng tâm lý và kinh tế gia đình không quá khó khăn tuy nhiên đó không phải là yếu tố quyết định. Với mình việc giữ dáng, giữ lửa hôn nhân, việc chăm con và học là những việc quan trọng và với những việc quan trọng thì mình sẽ luôn tìm cách để thực hiện.

Cảm ơn Trang về những chia sẻ chân thành trên!

Nhật Hạ – Saostyle.vn