Gặp gỡ chàng MC 19 tuổi điển trai từng làm “chao đảo” cư dân mạng

      Cao 1m78, nói chuyện có duyên, Lê Hoàng Long hiện đang làm người dẫn chương trình cho Thông Tấn Xã Việt Nam và được dân mạng chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai của mình.

Con đường theo đuổi sự nghiệp

Mới đây 1 cậu MC dẫn chương trình Thời sự của Thông Tấn Xã Việt Nam bất ngờ được dân mạng chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai và có giọng nói “chuẩn MC”.

Nam sinh gây chú ý đó chính là Lê Hoàng Long sinh năm 1997 (sinh viên khoa Phát thanh – Truyền hình –  Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Gặp gỡ chàng MC trẻ tuổi không ngần ngại nói về con đường theo đuổi niềm đam mê của mình và những thành tích học tập mà cậu đã đạt được trong suốt 14 năm học vừa qua.

Vốn xuất thân trong gia đình làm về kinh tế, việc lựa chọn con đường làm MC như một bước ngoặt của cuộc đời cậu.

Ngay từ khi còn bé, chàng trai 97 đã tỏ ra chững chạc hơn so các bạn bè cùng trang lứa. Cậu đam mê dẫn chương trình thông qua các kịch bản mà cậu tự viết thay vì chơi game như các bạn bè của mình.

Xuất phát điểm là 1 cậu học sinh ban tự nhiên ở trường nên khả năng tư duy logic của Long cao. Hoàng Long thường áp dụng những sơ đồ tư duy vào trong chương trình học của mình. Tự tìm tòi nghiên cứu và sắp xếp việc học một cách hợp lý. Đó cũng chính là lý do vì sao chàng trai này luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Đến năm lớp 8, Long đã nhận thấy mình thích ngành truyền hình, cậu quyết định chuyển đổi ban học từ tự nhiên sang xã hội, lúc đó chàng trai trẻ cảm thấy mình khá lúng túng trong học tập lý thuyết thay vì những con số như toán học, đến năm lớp 9, Long đã nhanh chóng bắt nhịp được với ban xã hội và đạt được giải học sinh giỏi môn lịch sử cấp thành phố. Hơn nữa, cậu đã thi đỗ vào trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, một ngôi trường danh tiếng bậc nhất Hà Thành, đến lớp 11 cậu tiếp tục giành được giải nhì ở cuộc thi HSG môn lịch sử cấp thành phố.

Trao đổi với PV Long chia sẻ: “Mình muốn trở thành một người dẫn chương trình trí thức. Vì vậy, không chỉ không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng sống, giọng nói là 1 phần không thể thiếu khi làm nghề này. Thay vì học cách giữ hơi bằng việc luyện thanh như mọi người, mình thường tập luyện với một chiếc lá. Thực sự đến nay cách tập luyện đó rất hiệu quả. Mình đã tiến bộ rất nhiều”.

Bằng việc học tập và rèn luyện kiên trì của mình, Long đã nhanh chóng trở thành một MC ngay khi còn là 1 cậu học sinh THPT.

Tuy nhiên, thành công thì luôn đi kèm thử thách. Quãng thời gian từ cấp 2 lên cấp 3, quyết định chuyển từ khối tự nhiên sang xã hội khiến cậu nhiều lúc cảm thấy mình đơn độc và buồn tẻ, bởi ngày gia đình chưa tin tưởng, nên không đặt niềm tin vào Long trong suốt 1 chặng đường dài từ cấp 2 lên cấp 3 và có lẽ là cả 2 năm đại học. Long kể : “Bố mẹ có ủng hộ mình. Nhưng không hoàn toàn tin tưởng vào việc mình có thể đạt được. Đôi khi mình cảm thấy bản thân rất cô độc, không một ai có thể hiểu được. Mặc dù vậy, vì đam mê nên mình luôn tự nhủ phải cố gắng, đạt được thành công để chinh phục giấc mơ của bản thân cũng như tạo lòng tin từ bố mẹ

Thành công khi chinh phục chính bản thân mình.

Cho đến nay, chàng trai trẻ đang dần khẳng định được chính mình. Không chỉ chinh phục bản thân, gia đình mà còn chinh phục tất cả người xung quanh, đặc biệt là những khán giả luôn theo dõi và quan tâm đến Long. Tính đến thời điểm hiện tại, Long đã làm việc tại nhiều cơ quan báo chí, trong đó có Thông Tấn Xã Việt Nam, MC kênh truyền hình Nhân dân, CTV Đài Truyền hình Việt Nam. Đó có lẽ là niềm mơ ước của rất nhiều bạn trẻ hiện đang còn ngồi trên ghế nhà trường và cũng như các bạn trẻ đã ra trường.

Mặc dù luôn cố gắng theo đuổi đam mê của mình nhưng chàng trai trẻ chưa bao giờ lơ là việc học. Khi còn là học sinh trung học, Long 12 năm liền đạt học sinh giỏi xuất sắc, 2 lần đạt học sinh giỏi Hà Nội môn lịch sử và đến nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền lại một lần nữa ghi nhân sự cố gắng đó bằng việc trao tặng học bổng cho sinh viên giỏi xuất sắc.

“Không nên ngủ quên trong chiến thắng”, Long cho biết. “ Bản thân vẫn cần phải tiếp tục chăm chỉ, kiên trì, rèn luyện bền bỉ trên con đường mình đã chọn”.

Ngoài những lúc sáng tạo trong thế giới MC, Long tranh thủ ca hát và có sở thích đá bóng trong những lúc rảnh rỗi. Theo Long: “Việc chơi đá bóng cũng chính là lúc làm cho cơ thể giảm stress và tăng hiệu quả trong sự tư duy về học tập và công việc”. Ngoài ra, Long cũng khá tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa tại CLB về MC trong trường, tham gia dẫn các chương trình cấp sinh viên hay nhận lời mới dẫn các chương trình hội thảo do trường hoặc đơn vị ngoài tổ chức. Những trải nghiệm mới mẻ mang đến cho cậu cơ hội để cống hiến một phần nho nhỏ sức vóc cho xã hội và cộng đồng. Về dự định tương lai, Long cũng đã hoạch định rõ cho mình những bước đi cụ thể, “Mình mong muốn sẽ thực hiện được ước mơ trở thành 1 người dẫn chương trình không chỉ về kỹ năng nói mà còn là 1 MC có đầy đủ kiến thức trong xã hội.”, Long cho hay./.

Hà My – Saostyle.vn