Gặp chuyên gia đào tạo người mẫu Trúc Vũ để hiểu thêm về chuyện đời – chuyện Nghề.

     Được công chúng biết đến với danh hiệu Hoa hậu Hà Nội vào năm 2008, trải qua những thăng trầm, khó khăn cũng như sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Trúc Vũ hiện tại không chỉ là cô nàng người đẹp Hà Thành ngày nào, mà hơn thế, giờ đây cô còn được biết đến như là một vị giám khảo quen thuộc cho các chương trình tìm kiếm sắc đẹp, hay một chuyên gia đào tạo người mẫu cùng với một học viện đào tạo của riêng mình.

Saostyle đã có cơ hội trò chuyển với Trúc Vũ, để hiểu thêm về chuyện đời – chuyện nghề của người phụ nữ đầy quyền lực này

Xin chào Trúc Vũ, cảm ơn bạn đã giành chút thời gian để cùng chia sẻ với Saostyle và các bạn độc giả.

Chào Saostyle và các bạn độc giả thân mến.

Được biết, bạn từng học tại Đại Học Y Hà Nội ( HMU) – một ngành nghề không liên quan đến công việc hiện tại, vậy cơ duyên nào đã đưa Trúc vũ bước vào con đường nghệ thuật này. 

Đối với tôi mà nói nghề Y mới chính là cái nhân duyên mà tôi gặp được để học và gắn bó cho đến tận bây giờ, và người định hướng cũng như kết nối điều này cho tôi đó chính là ba mẹ tôi. Tôi cảm thấy khá may mắn khi được học và làm một nghề nghiệp cao quý như vậy, tôi không những có thể chăm sóc sức khoẻ cho gia đình cho những người mà tôi yêu thương, cho cộng đồng mà còn có thể chăm sóc tốt cho chính bản thân mình. Còn nghệ thuật là niềm đam mê, tôi yêu nghệ thuật, tôi yêu cái đẹp, yêu sự sáng tạo, nó luôn song song đồng hành trong cuộc sống của tôi, làm cuộc sống của tôi trọn vẹn và nhiều màu sắc hơn. 

Quan niệm cho rằng phụ nữ chỉ phù hợp với việc ở nhà chăm sóc gia đình, con cái và thích hợp với những ngành nghề của “nữ giới” như: thư ký, giáo viên, kế toán… hay đơn giản là một cuộc sống “an phận thủ thường” với chồng với con. Vậy, suy nghĩ của Trúc Vũ về quan niệm này như thế nào?

Đầu tiên, nói về ngành nghề cá nhân, làm nghề gì cũng được miễn là cảm thấy hài lòng, đam mê và không phạm pháp là được . 

Thứ hai là đa số mọi người gặp phải câu hỏi này đều có 1 thái độ không bằng lòng, bởi lẽ ở xã hội bây giờ người phụ nữ cần phải năng động dám ước mơ, dám thực hiện, dám vượt qua mọi rào cản định kiến xã hội để khẳng định vị trí của bản thân, không chấp thuận lối sống an phận thủ thường. Nhưng theo tôi, chúng ta không thể lên án hay trách cứ họ, bởi lẽ mỗi người đều có 1 cuộc sống riêng, ta không sống thay cuộc sống bất cứ ai 1 giây nào nên chúng ta hoàn toàn không thể đánh giá hay có suy nghĩ trái chiều về họ vì đôi khi đối vs họ được toàn tâm toàn ý với chồng con với gia đình như vậy mới chính là HẠNH PHÚC.

Theo Trúc Vũ, thế nào là một người phụ nữ hiện đại? Và bí quyết nào giúp cho phụ nữ thành công trong thời đại ngày nay?

Xưa kia người phụ nữ chấp nhận cuộc sống “an phận thủ thường” thoả hiệp với tất cả nguyên lý do xã hội sắp đặt như: ở nhà làm việc nhà, bếp núc, trông con, hạn hẹp về kiến thức, gò bó về tư tưởng, cuộc sống o ép bế tắc. Nhưng ở thời đại đất nước hội nhập, công nghiệp hóa hiện đại hoá như hiện nay, nam nữ bình quyền, người phụ nữ đôi khi còn được nắm giữ những vị trí then chốt quan trọng trong các ngành nghề, doanh nghiệp lớn, được người người nể phục kính trọng và tôn vinh. Họ đã phá vỡ được cái vỏ bọc phong kiến “trọng nam khinh nữ” xưa kia, chứng minh được giá trị bản thân và năng lực tiềm ẩn … Tuy nhiên, nếu chỉ quá thiên về việc nước mà không đảm việc nhà thì cuộc sống sẽ chỉ thêu dệt lên những đổ vỡ, bất hạnh. Chính vì thế một người phụ nữ hiện đại, thông minh là người biết cân bằng giữa gia đình và công việc. Chúng ta đều là những công dân tự do, bạn có thể tuỳ chọn một công việc nào bạn cảm thấy phù hợp, đam mê hoặc có thể gắn bó với mình dài lâu … Nhưng dù có làm bất cứ công việc gì hay ở bất cứ vị trí nào thì người phụ nữ cũng không được lãng quên gian bếp, lãng quên gia đình vì đó chính là những cốt lõi cần thiết để giữ lửa hạnh phúc mà ở một người phụ nữ cần có.

Bước ra cuộc thi Hoa hậu Hà Nội 2008 với danh hiệu cao quý nhất, rồi từng bước cố gắng, phát triển bản thân mình để có những thành công như ngày hôm nay, bản thân Trúc Vũ đã gặp những khó khăn và thách thức gì? Liệu giờ đây, khi nhắc đến cái tên Trúc Vũ, người ta có nhắc tới bạn với danh hiệu Hoa Hậu Hà Nội 2008 nữa không hay đã được thay thế bằng một cái tên mới – Chuyên gia đào tạo người mẫu?

Ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi cho đến khi đăng quang và tới thời điểm hiện tại, tôi đã gặp không ít những rào cản và khó khăn. Khi đó tôi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, và đang chuẩn bị tốt nghiệp, tôi không nhận được sự ủng hộ của gia đình tham gia bất cứ cuộc thi nào vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến công việc học tập của con cái, sau rồi nhà trường động viên rất nhiều và ba mẹ tôi đã đồng ý tuy nhưng vẫn rất miễn cưỡng. Sau khi may mắn nhận được giải cao thì việc PR truyền thông hoàn toàn là không có, vì khi ấy chúng tôi biết nhiều về báo giấy hơn và chưa hề được tiếp cận với công nghệ thông tin như bây giờ. Tôi cũng không nghĩ nhiều về những gì mình đã đạt được mà chăm chú vào công việc học tập nhiều hơn, suy nghĩ của tôi rất đơn giản chỉ là học và tìm một công việc ổn định như sự sắp xếp của ba mẹ là đã khá thành công rồi nhưng rất tình cờ là một lần nữa tôi lại bén duyên với con đường nghệ thuật và đi sâu hơn khi gặp một chị quản lý người mẫu (tôi xin phép không nhắc tên) chị có lời mời tham gia vào group model Hà Nội, trong group tôi bắt đầu đi show nhiều hơn, tham gia tất cả những chương trình lớn nhỏ nội, ngoại thành, đúc kết được nhiều kinh nghiệm cho riêng mình. Sau tôi tách ra hoạt đông riêng và đạt được những thành công nhất định như bây giờ. Hiện nay, tôi đang sở hữu 1 học viện đào tạo người mẫu của riêng mình, học viện của tôi có hai mảng, một mảng về đào tạo người mẫu chuyên nghiệp và một mảng về sửa, khắc phục dị tật dáng đi cho mọi đối tượng ở mọi lứa tổi.

Và giờ khi người ta nhắc đến Tôi ở bất cứ vị trí nào “Hoa hậu Hà Nội” hay “Chuyên gia đào tạo người mẫu” tôi cũng đều rất mãn nguyện. 

Nhắc đến nghề người mẫu, người ta thường nhắc tới những thị phi. Bản thân là một chuyên gia đào tạo người mẫu, Trúc Vũ đã có những giải pháp gì để hạn chế tối đa điều đó đối với những học viên của mình?

Bản chất của nghề người mẫu tư xưa đến nay đã mang nhiều thị phi bởi những vũng lầy trượt chân không đáng có. Vậy, vì lý do gì họ lại trượt chân trên con đường của chính mình?

Bản thân tôi nhận định, một người bước chân vào giới showbiz thành bại ra sao, đường đi nước bước thế nào, sáng lạng hay toàn scandal, hình ảnh tốt đẹp hay mờ nhạt tai tiếng đều là do người dìu dắt. Có những người được dìu dắt bởi bầu xô, có những người được dìu dắt bởi một công ty đào tạo, và cũng có những người được nâng đỡ bởi 1 cá nhân có tiếng hoặc 1 tổ chức nào đó. Nhưng dù là ai, nếu họ định hướng cho các bạn tốt, con đường họ chuẩn bị cho các bạn là đúng đắn thì mọi thứ sẽ theo đà tích cực mà phát triển đi lên. Còn không thì sẽ ngược lại, và góp phần làm cho định kiến xã hội về nghề người mẫu ko thể nào thay đổi được! 

Bản thân là 1 chuyên gia đào tạo người mẫu, tôi luôn hướng các bạn rèn luyện bản thân nghiêm khắc như một master. Chính vì thế, hiện nay các hoc viên của tôi sau khi tốt nghiệp, khá nhiều bạn cũng đã tham gia đứng lớp đào tạo những lớp mẫu nhí, mẫu chuyên nghiêp và đạo diễn catwalk, đạo diễn chương trình nghệ thuật tại các trung tâm và sự kiện lớn nhỏ tại Hà Nội hay thậm chí các em có thể tự mình giúp đỡ mọi người xung quanh có dáng đi và thể chất hoàn hảo hơn , làm cho cuộc sống tốt đẹp 

Như vậy đấy, khi mình làm cho cuộc sống của một người trở nên tốt đẹp kéo theo những người khác cũng trở nên tốt đẹp hơn. Thành công không phải là có thật nhiều tiền mà thành công chính là làm thay đổi cuộc sống của con người. Và tôi đã làm được điều đó!

Bạn suy nghĩ gì về ngành thời trang của việt nam trong những năm gần đây? 

Là một người trẻ, bạn có muốn đưa hình ảnh của mình cũng như ngành thời trang Việt vươn ra quốc tế ?

Ngành thời trang của Việt Nam trong những năm gần đây có nhiều khởi sắc. Nếu trước đây khi mua đồ, các chị em thường đặt niềm tin vào những thương hiệu thời trang ngoại có tiếng, thì nay đã có thể ăn mừng vì những mặt hàng thời trang trong nước cũng khá phát triển, không những có chỗ đứng trong làng thời trang Việt Nam, khẳng định rõ xu hướng và thế mạnh mà một số thương hiệu còn vươn xa hơn, sánh vai cạnh tranh với làng thời trang quốc tế! Là một người mẫu tại Viêt Nam, tôi thực sự mong muốn sẽ góp một phần công sức nhỏ bé của mình để ngành thời trang Việt Nam ngày càng phát triển đi lên hơn nữa, tiếp cận nhiều hơn nữa với thị trường thời trang thế giới. Trước kia tôi đã tham gia làm mẫu độc quyền cho Adesign (tổ hợp các nhà thiết kế ngành may mặc thời trang Việt Nam) và hiện nay  tôi đang là mẫu độc quyền cho thương hiệu váy dạ hội Trang Dresses (một thương hiệu đầm dạ hội Việt Nam, đang trên đà phát triển và hứa hẹn mang lại nhiều màu sắc trong ngành thời trang nước nhà)

Với vai trò là giám khảo, một người “cầm cân nảy mực”, Trúc Vũ hãy bật mí vài tiêu chí chấm điểm của mình. Và, theo Trúc Vũ, thí sinh cần trang bị những gì về kiến thức, kỹ năng, tâm lý gì…để chinh phục ban giám khảo?

Tôi không quá khó tính về tiêu chí chấm thi trong các cuộc thi sắc đẹp hay game show, tôi luôn muốn dành tặng cho các em những cơ hội lớn để các em phát huy hết tài năng và giá trị tiềm ẩn của bản thân. Trước hết là về ngoại hình, không nhất thiết phải đẹp xuất sắc nhưng phải cân đối và không có dị tật, sau đó là trí tuệ, không cần đầu óc uyên thâm bác học nhưng phải đủ kiến thức học vấn ít nhất là ở trình độ các bạn đang theo học, yếu tố nữa là sự cởi mở thân thiện, giàu lòng nhân ái – ngoài những yếu tố trên, nhân đây tôi cũng có lời khuyên thêm cho các bạn trước khi đi thi bất cứ cuộc thi sắc đẹp nào là nên cần mang cho mình một hành trang cần thiết nhất đó là sự tự tin. Nếu thiếu sự tự tin các bạn sẽ không thể thể hiện hết tất cả những điểm mạnh của mình được cũng như không thể đủ sức mạnh và lòng quyết tâm để trở thành người chiến thắng.

Là người tham gia nhiều cuộc thi với vai trò là một giám khảo, Trúc Vũ có những suy nghĩ và đánh giá như thế nào về HOT FACE VIỆT NAM 2017 – Chương trình giành cho giới trẻ, lần đầu tiên đượctổ chức tại Việt Nam?

HOT FACE VIỆT NAM 2017 là 1 trong những cuộc thi đang thực sự “nóng” với quy mô hoành tráng, chuyên nghiệp, thu hút một số lương đông đảo thí sinh tham gia. Không chỉ được trải nghiệm, thử sức và chứng minh bản thân mình, Hot Face còn là cơ hội lớn để các em có thể mở rộng con đường nghệ thuật và cháy hết mình với đam mê. HOT FACE VIỆT NAM chính là bước ngoặt lớn làm thay đổi cuộc đời đối với ai đạt giải cao nhất! 

Cũng từng là thí sinh tham dự cuộc thi về sắc đẹp, Trúc Vũ có lời khuyên hay lời nhắn nhủ gì đến với những bạn trẻ vẫn còn đang có nhiều phân vân, chưa dám thử sức mình ở những cuộc thi lớn?

Tôi chỉ muốn gửi gắm tới các em một câu nói: “Đây là sân chơi của các em, đừng ngại ngần, ai rồi cũng có phần thắng, đó chính là chiến thắng chính bản thân mình!” 

Cảm ơn Trúc Vũ về những lời chia sẻ chân thành trên. Hi vọng rằng, bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình

Cảm ơn buổi phỏng vấn thân mật của Sao Style, chúc báo luôn phát triển và thành công!

Quốc Hướng – Saostyle.vn