(from left) The Butcher (Vince Vaughn) and Millie Kessler (Kathryn Newton) in Freaky, co-written and directed by Christopher Landon.

Phim kinh dị xuất sắc nhất

Nam diễn viên chính phim kinh dị xuất sắc nhất (Vince Vaughn)

Nữ diễn viên chính phim kinh dị xuất sắc nhất (Kathryn Newton)

Nhân vật phản diện xuất sắc nhất (Kathryn Newton)

Phim xoay quanh cô nữ sinh Millie Kessler (Kathryn Newton thủ vai) vốn đang chật vật sống sót qua những ngày tháng trung học bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt. Không chỉ vậy, Millie còn “lọt vào mắt xanh” của tay sát nhân khét tiếng Đồ tể (Vince Vaughn thủ vai). Thế nhưng khi Đồ tể găm nhát dao lấy đi mạng sống của Millie, con dao thần bí đã bất ngờ khiến cả hắn lẫn Millie bị hoán đổi thân xác.

Millie nhận ra rằng cô chỉ có vỏn vẹn 24 tiếng đồng hồ để lấy lại được thân xác của mình trước khi sự hoán đổi này trở thành vĩnh viễn.Và cô sẽ bị mắc kẹt trong cơ thể của một gã cuồng sát tuổi trung niên mãi mãi. Vấn đề duy nhất giờ đây chính là trông cô ấy giống như một kẻ tâm thần với cơ thể lực lưỡng hiện đang là mục tiêu truy đuổi của cả thành phố, trong khi đó Đồ tể lại mang ngoại hình của cô nữ sinh và không từ bỏ đi sở thích săn mồi tàn độc.

“Freaky” xoay quanh màn hóa đổi thân xác có 1-0-2 của cô nữ sinh Millie Kessler và sát nhân khét tiếng Đồ tể

Mới đây, đạo diễn Christopher Landon còn úp mở khả năng “Freaky” sẽ nằm cùng dòng thời gian với “vũ trụ” “Happy Death Day”. Tiết lộ bất ngờ này của đạo diễn “Happy Death Day” khiến các fan thêm phần phấn khích và háo hức đón chờ tác phẩm mới của ông. Trước đó, chính vị đạo diễn này cũng “nhá hàng” về dự án “Happy Death Day 3”, tiết lộ phần phim mới này sẽ một lần nữa vượt thoát khỏi mọi quy luật hai phần trước đã thiết lập. Trong đó, khả năng lớn nữ chính Tree sẽ có thêm người đồng hành mới trong hành trình đối mặt với lời nguyền vòng lặp thời gian.

Mỹ nữ Kathryn Newton thủ vai cô nữ sinh Millie, sở hữu vài điểm chung với nhân vật Tree của “Happy Death Day”

Trong bài phỏng vấn gần đây với trang tin Collider, đạo diễn của “Freaky” tỏ ra cực kỳ phấn khích với ý tưởng đưa hai thế giới của Tree và Millie nhập làm một. “Tôi nghĩ hai nhân vật này tồn tại chung trong một vũ trụ tinh thần. Tôi dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Tree và Millie gặp nhau rồi cùng chia sẻ: Bạn không tin được điều gì đã xảy ra với tôi đâu. Hai cô gái này có mối liên hệ với nhau, và đó là một mối liên hệ kỳ lạ”.

Sau hé mở này của vị đạo diễn, nhiều trang báo đã đồn đoán về một màn crossover giữa hai bộ phim, nhất là khi dự án “Happy Death Day 3” còn đang bỏ ngỏ. Liệu Tree sẽ thấy mình bị hoán đổi thân xác với nhân vật khác hay Millie bị kẹt trong vòng lặp thời gian và phải cậy nhờ tới sự giúp đỡ của các nhân vật trong “Happy Death Day”? Mọi tình huống có thể xảy ra và Christopher Landon chính là một đạo diễn không ngại thể nghiệm và sáng tạo.

Trước khi ý tưởng về một phần phim crossover “thành hình”, các fan đang kỳ vọng vào một vài chi tiết “trứng phục sinh” nho nhỏ củng cố cho giả thuyết kết hợp “Freaky” và “Happy Death Day” vào chung một vũ trụ. Không khó để nhận ra “Freaky” và “Happy Death Day” sở hữu nhiều điểm chung: Biến hóa từ một mô-típ phim quen thuộc; thuộc thể loại kinh dị lấy bối cảnh trường đại học; và cuối cùng, vai chính đều là một nữ sinh mạnh mẽ, sẵn sàng chiến đấu cho bản thân.

Không chỉ đơn thuần là sự tiếp nối phong cách, ý tưởng sơ khởi của “Freaky” được lấy cảm hứng từ chính sự sáng tạo, phá vỡ cấu trúc mô-típ của “Happy Death Day”. Tuy nhiên, dù có hay không mối liên hệ giữa hai bộ phim, “Freaky” cũng vẫn là tác phẩm kinh dị được đông đảo mọt phim mong chờ trong dịp cuối năm này.

Đạo diễn Christopher Landon trên phim trường “Freaky”

Được nhào nặn bởi bàn tay vị đạo diễn sở hữu phong cách kinh dị pha lẫn hài hước, cũng như cân bằng được đề tài sâu sắc và độ hồi hộp cực kỳ giải trí trong phim, “Quái đản” đang nhận được phản hồi vô cùng tích cực từ giới phê bình (86% tươi rói trên chuyên trang Rotten Tomatoes). “Quái đản” được kỳ vọng là một tác phẩm nữa giúp định nghĩa lại dòng phim kinh dị giải trí thỏa mãn cả giới chuyên môn lẫn đạt thành công “hốt bạc” tại phòng vé như “Happy Death Day”.