Fanpage Lại Văn Sâm giả mạo như thế nào?

     Mạng xã hội vừa qua đang xôn xao vụ việc Fanpage của MC, nhà báo Lại Văn Sâm vừa chạm mốc 100 nghìn người thích là gia mạo.

Mới đây nhất phía VTV và nhà báo Lại Văn Sâm đã có thông báo cụ thể và chi tiết về tài khoản trên Facebook là giả mạo. Nhà báo Lại Văn Sâm khẳng định một lần nữa là ông không có bất kì tài khoản nào trên Facebook và ông chưa bao giờ dung trang mạng xã hội này.

Hình ảnh MC Lại Văn Sâm bị sử dụng để trục lợi trên Fanpage giả mạo.

Với sự dậy sóng của nguồn dư luận xã hội trong sự việc này là vô cùng lớn thì Fanpage giả danh Lại Văn Sâm vẫn cho đăng tải bài viết một cách đều đặn.

Trang FanPage này dễ được đón nhận bởi lẽ người đứng sau đã dùng những hình ảnh đời thường hiếu thấy của nhà báo Lại Văn Sâm để đăng tải.

Việc này sẽ khiến cho nhiều người tin rằng đây là Facebook thật của nhà báo nổi tiếng.

Tiếp theo là dòng giới thiệu: “Fanpage là nơi tập hợp những người hâm mộ nhà báo Lại Văn Sâm. Là nơi giao lưu và chia sẻ tình yêu đối với nhà báo Lại Văn Sâm đáng kính”
Những từ ngữ trên cho thấy Fanpage này chỉ là do người hâm mộ nhà báo lập ra và có thể sau này tránh được sự truy tố của pháp luật về quyền xâm phạm cá nhân.


Ngay ở dòng giới thiệu đã ngầm thừa nhận Fanpage này không do ông Lại Văn Sâm quản lý song ít ai để ý

Điểm đáng nói tiếp theo nữa là trang Fanpage này thường xuyên có những bài viết triết lí về cuộc sống, những bài học gần gũi với con người… Với lượng tương tác về dạng bài này là rất cao. Chỉ cần dưới danh nghĩa của Lại Văn Sâm thì nhiều người càng có lí để like và chia sẻ.

Chỉ dòng chia sẻ ngắn này cũng có hơn 2.6 nghìn like với cách thể hiện khá xì-tin.


Việc nhận ra Fanpage giả danh Lại Văn Sâm là do người đứng sau trang này đã có hành động trục lợi rất rõ ràng. Bằng cách đưa nhiều link web để kiếm tiền quảng cáo khi Fanpage đã đi vào sự ổn định.

Số Like cao rồi thì post Link kiến tiền!

Trên trang báo của VTV, nhà báo Lại Văn Sâm khẳng định: ‘Tôi không bao giờ thay đổi quan điểm đó cả. Có thể với nhiều người Facebook là một công cụ thân thiện và nơi để bày tỏ, chia sẻ điều này điều khác. Tuy nhiên, tôi nhắc lại, tôi vẫn thuộc thế hệ, cứ cho là cổ lỗ sỹ đi.’

Những gì liên quan đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng riêng, tôi không bao giờ đưa lên bất cứ một mạng xã hội nào trong đó có Facebook. Bản thân tôi chưa bao giờ có và cũng sẽ không bao giờ có tài khoản Facebook. Thậm chí tôi còn không biết cách nào để vào Facebook nữa’, Nhà báo Lại Văn Sâm nói.

‘Các bạn làm ơn bỏ các Facebook lấy tên của tôi. Tôi không lên án hay chê trách nhưng như tôi đã nói, trong mọi trường hợp điều này cũng không hay mà chỉ tạo thêm hiểu lầm cho độc giả.

Nếu có nói tốt về tôi thì cũng không nên, hiểu xấu về tôi thì càng không nên. Đó không phải là con người thật của tôi’.

Huân Bùi – Sao Style