F1 – Chinese GP: Lần đầu cho “Viên ngọc đen”

     Dưới mặt đường trơn trượt tại Thượng Hải, Lewis Hamilton đã xuất sắc về nhất tại chặng đua thứ 2 của mùa giải F1 2017.

Những ngày vừa qua, trời mưa liên tục đã làm gián đoạn các cuộc đua thử và phân hạng F1. Nhiều tay đua đã không thể hoàn thành được “nhiệm vụ” của mình. Thật may, trong ngày đua chính thức diễn ra vào 13h chiều nay (Theo giờ Việt Nam), đã không có một cơn mưa nào làm cản trở bầu không khí sôi động tại Thượng Hải và chặng đua đã kết thúc một cách suôn sẻ.

Một chặng đua khó lường

Với việc xuất phát đầu tiên sau khi dành pole trong ngày đua phân hạng, Lewis Hamilton đã xuất sắc bảo vệ vị trí của mình để có được chức vô địch sau khi hoàn thành 56 vòng đua với tổng thời gian là 1 giờ 37 phút 36 giây 158. Chậm hơn gần 7 giây so với tay lái người Anh, Sebastian Vettel của Ferrari cán đích ở vị trí thứ 2. Người cuối cùng xuất hiện trên bục podium là tay lái ấn tượng nhất của chặng – Max Verstappen. Chàng trai trẻ của Red Bull đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Dù chỉ có được vị trí thứ 16 khi chặng đua bắt đầu, song với nỗ lực và may mắn, anh đã kết thúc 56 vòng đua cùng vị trí thứ 3, xếp ngay trên người đồng đội, Daniel Ricciardo.

Bục podium tại Chinese GP

Các tay lái còn lại xuất hiện trong top 10 lần lượt là: Kimi Raikkonen, Bottas, Carlos Sainz, Magnussen, Perez và Ocon.

Với việc lên ngôi tại Chinese GP, Hamilton đã có được chiến thắng chặng đầu tiên của mùa này đồng thời cân bằng điểm số với Vettel trên bảng xếp hạng tổng khi cả hai đang cùng có được 43 điểm. Ở bảng xếp hạng đội đua, Mercedes đang tạm dẫn đầu, nhưng họ chỉ hơn Ferrari có 1 điểm (66 so với 65).

Đây cũng là một chặng đua khó lường khi đã có ít nhất 2 lần dấu hiệu xe an toàn xuất hiện. Lần đầu là pha va chạm của Stroll với Perez và sau đó là tai nạn của Giovinazzi. Kết thúc 56 vòng đua, có tổng cộng 5 tay đua phải bỏ cuộc.

Chặng đua thứ 3 của mùa giải F1 2017 sẽ diễn ra tại Bahrain từ ngày 14 tới ngày 16 tháng 4 năm 2017. 

Bảng xếp hạng tại Chinese GP:

Lê Mạnh – Saostyle.vn