“Em gái quốc dân” IU quyên góp từ thiện 4,5 tỷ won trong vòng 15 năm

IU là một nữ nghệ sĩ toàn năng, quyền lực và nổi tiếng bậc nhất K-pop. Cô còn được khen ngợi bởi “nhân cách vàng” đáng ngưỡng mộ.

IU tên thật là Lee Ji Eun, thuộc top nữ nghệ sĩ hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc, thể hiện sự đa tài của mình suốt 15 năm qua về ca hát lẫn diễn xuất. Ra mắt từ năm 2008 dưới trướng LOEN Entertainment, IU xuất sắc được vinh danh là “Tân binh khủng của năm” bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc khi chỉ mới 15 tuổi. Đó là khi cô nàng có biệt danh “em gái quốc dân” nhờ ngoại hình trong trẻo, đáng yêu.

Đến năm 2010, IU nổi tiếng toàn châu Á nhờ bản hit Good Day, ca khúc “oanh tạc” các BXH suốt 5 tuần liền và được Billboard vinh danh là ca khúc K-pop hay nhất thập niên 2010. 1 năm sau đó, IU ghi điểm ở mặt diễn xuất khi đóng bộ phim học đường Dream High – Bay cao ước mơ.

Trong suốt 15 năm làm nghề, IU đã có hơn 30 single đạt #1 và 5 album đứng đầu các BXH nhạc Hàn, được vinh danh là nghệ sĩ thành công nhất mọi thời đại trên Billboard K-pop Hot 100. Ngoài ra, cô đã chiến thắng trên dưới 100 giải thưởng, trong đó có 10 giải Daesang danh giá – con số khủng mà bất cứ nghệ sĩ solo nào cũng mơ ước. Cho đến nay, IU vẫn là một trong những nghệ sĩ quyền lực nhất Hàn Quốc, được Forbes 3 lần vinh danh.

Ngoài việc là nữ ca sĩ solo sở hữu chuỗi thành tích hàng đầu Kpop, IU còn được hâm mộ bởi “thói quen” làm từ thiện của mình. Không phải tự dưng mà cô được mến gọi là “thiên thần từ thiện” khi tính đến dịp kỉ niệm 15 năm debut lần này, số tiền quyên góp tích luỹ của cô đã lên đến 4,5 tỷ won (gần 75 tỷ đồng).

IU bắt đầu tham gia các công việc thiện nguyện từ năm 2019, tức dịp kỉ niệm 11 năm ra mắt. Tại sự kiện họp fan kỉ niệm tại Đại học Kyunghee, IU cho biết cô đã quyên góp 100 triệu won dưới cái tên “IUAENA” – kết hợp giữa IU và tên fanclub UAENA. Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ công khai chuyện bản thân làm từ thiện.

Kể từ đó, IU vẫn tham gia từ thiện thường niên như một thói quen. Đến năm 2022, IU đã quyên góp hơn 2 tỷ won (36 tỷ đồng) chỉ trong vòng 20 tháng. Một vài khoản quyên góp trước đây của IU có thể kể đến: 50 triệu won cho NGO Linker và The Snail of Love dưới tên IUAENA, 10 triệu won cho thành phố Gwacheon để giúp đỡ người dân gặp khó khăn vì COVID-19.

Không chỉ chờ đến dịp kỉ niệm debut, IU còn quyên góp thiện nguyện ở nhiều thời điểm khác, như 500 triệu won (8,9 tỷ đồng) vào dịp sinh nhật năm 2022 cho những người có hoàn cảnh khó khăn như bệnh nhân nhi ung thư và mắc bệnh hiếm gặp, không có khả năng chi trả phí chữa trị. Hay vào dịp Giáng sinh 2021, nữ ca sĩ quyên góp tổng cộng 200 triệu won cho bệnh nhân ung thư và trẻ em, thanh thiếu niên thuộc gia đình có thu nhập thấp.

Có thể thấy, IU liên tục khiến các fan “nở mũi” tự hào khi là nữ nghệ sĩ toàn vẹn từ tài năng, thành tích đến nhân cách. Vào dịp kỉ niệm 15 năm debut lần này, ngoài việc thực hiện công tác thiện nguyện như mọi khi, IU còn dành tặng món quà hoành tráng cho các fan đã luôn sát cánh bên cạnh mình.

Vào tháng 9 này, IU mang đến cho UAENA tour diễn hoành tráng IU CONCERT: The Golden Hour lên màn ảnh rộng với phiên bản điện ảnh. IU là nữ ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn tại Olympic Main Stadium tại Seoul, sân vận động lớn nhất nước Hàn, cũng là địa điểm tổ chức concert trong mơ của nhiều nghệ sĩ. Trong khuôn khổ đêm diễn, setlist mở đầu với tiết mục acapella ly kỳ, cùng với những bài hát được yêu thích trong suốt sự nghiệp của IU.

IU CONCERT: The Golden Hour sẽ khởi chiếu toàn quốc từ ngày 28/9/2023 tại Việt Nam.