Dương Thanh Vàng kể chuyện từng bị cảnh sát giao thông Thái Lan bắt vì tội lấn làn đường

Vì không hiểu luật đi đường của Thái Lan, cùng với bất đồng ngôn ngữ, Dương Thanh Vàng đã tạo nên tình huống “dở khóc dở cười” khi bị cảnh sát giao thông của nước bạn bắt về đồn.

Tập 2 “Về nhà đi anh” có sự xuất hiện của Dương Thanh Vàng cùng bạn chơi là Ngọc Hoài, cả hai lấy tên gọi là “Số 10” . Đối đầu với đội chơi này là MC Tuyền Tăng cùng đồng đội Min Gu với tên “Hoang mang”.

Khi được MC hỏi về kỷ niệm vi phạm luật an toàn giao thông đáng nhớ, Dương Thanh Vàng kể: “Có một lần Vàng lái xe máy qua Thái Lan, không may bị cảnh sát giao thông nước bạn gọi vào.

Sau khi lấy được bằng lái A1 của Việt Nam thì Vàng được đổi sang bằng lái A1 quốc tế, khi lái xe qua địa phận Campuchia mọi chuyện suôn sẻ nhưng khi qua đến Thái Lan, không biết phải đổi làn đường nên Vàng bị các anh gọi vào.

Diễn viên Dương Thanh Vàng

Điều đáng nói là các anh cảnh sát giao thông nói tiếng Thái và Vàng nói tiếng Việt, cả hai không ai hiểu ai. Cuối cùng, Vàng được giải về đồn vì tội lấn làn”. Riêng người chơi Ngọc Hoài gây ấn tượng khi cho biết cô đã thi bằng lái xe mô tô bốn lần nhưng đều trượt.

Cả hai đội nhanh chóng bước vào vòng 1 có tên gọi “Khởi động”, hai đội sẽ cử ra 1 thành viên để thi đấu đối kháng với đội bạn. Đến lượt chơi của Dương Thanh Vàng và Min Gu, MC Minh Xù phải phát ghen khi phát hiện độ giống nhau của hai người.

MC Tuyền Tăng

Cả hai đều có mái tóc như nhau, cùng với gương mặt góc cạnh và độ hài hước, duyên dáng trong tính cách. Ngay lúc này, các khách mời phải hoảng hốt khi Min Gu nhanh chóng gọi Dương Thanh Vàng là: “Anh hai”. Tung hứng cùng người chơi, Dương Thanh Vàng nhận ngay Min Gu “em trai” thất lạc lâu năm của anh. Cả hai khiến các khách mời sửng sốt nhưng phải bật cười.

Trở lại vòng thi, trải qua 60 giây để ghi nhớ vị trí và tên của 10 biển báo giao thông. Đều có 5 câu trả lời đúng, cả hai đội được chọn tương ứng 5 món phụ tùng của xe ô tô.

Tiếp đến ở vòng 2 “Vượt chướng ngại vật”, thành viên của mỗi đội sẽ phối hợp cùng nhau để vượt qua thử thách vận động. Một người sử dụng gậy bóng chày đánh từng quả bóng nhựa bay về phía đồng đội đối diện đang cầm lưới hứng. Sau hai phút, với sự khéo léo hứng được nhiều bóng, đội “Hoang mang” giành được chiến thắng nên được chọn 2 món phụ tùng xe ô tô.

Vòng cuối cùng với tên gọi “”Về nhà đi anh””, cả hai đội chơi bắt đầu trả lời bộ câu hỏi gồm 8 câu để chinh phục các mốc tiền thưởng từ 1 triệu, 3 triệu, 6 triệu, 10 triệu, 20 triệu và 50 triệu. Cả hai đội chơi đều trả lời đúng 2 câu hỏi, như vậy mốc tiền thưởng cả hai đội nhận được tương ứng với 3 triệu đồng.

Tập 3 của chương trình “Về nhà đi anh” sẽ được phát sóng vào lúc 21h45 thứ 6, ngày 21/2/2020, trên kênh HTV9.

Mạnh Long