Đường lên đỉnh Olympia: làm sai lệch kết quả nhưng không thể thay đổi chiến thắng chung cuộc

     Trong cuộc thi tuần 2 tháng 1 quý 3 năm 2017 phát sóng ngày 5/3 vừa qua, Ban tổ chức cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia đã tính điểm sai cho thí sinh Nhân Thanh Tùng ( THPT Ngọc Hồi, Hà Nội).                                                     

Các khán giả của chương trình đã nhanh chóng phát hiện ra Ban tổ chức cuộc thi vẫn tính điểm cho  em học sinh này dù cậu trả lời sai cả 2 câu hỏi về hóa học và Thanh Tùng đã lội ngược dòng, giành được vòng nguyệt quế.

Ngày 9/3, Ban tổ chức cuộc thi đã chính thức lên tiếng về vấn đề này. Ê kíp đã trích đăng lại câu trả lời và sai sót của chương trình. Điều này dẫn đến việc Nhân Thanh Tùng không còn là quán quân của cuộc thi nữa mà người chiến thắng lại là Phạm Phú Vinh ( trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, Bình Dương)

Nhân Thanh Tùng giành được vòng nguyệt quế trong cuộc thi
Tuy nhiên chiến thắng này lẽ ra phải thuộc về Phú Vinh (phải)

Ban tổ chức đã gửi lời xin lỗi chân thành đến Phú Vinh vì trừ điểm oan cho em và không thể sửa lại kết quả chung cuộc.

Đây không phải lần đầu tiên Ban tổ chức cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia mắc lỗi trong việc tính điểm cho các em học sinh. Trong những năm 2009, 2012, 2014 hội đồng cố vấn và ban tổ chức cũng đã vấp phải những phản ứng và tranh luận cua khán giả khi đưa ra những đáp án không hợp lý.

                                                                                                            

 Phương Thảo – Saostyle.vn