Đừng để bị “lạc trôi” ở Seoul! ( Phần 1)

     Nếu có ý định đi du lịch Hàn Quốc tự túc thì hãy chọn thủ đô Seoul là điểm dừng chân bời vì chỉ riêng Seoul thôi đã đủ khiến các bạn “lạc trôi” trong chuyến du lịch này rồi.

Những năm gần đây, Hàn Quốc nói chung hay thủ đô Seoul nói riêng là điểm đến vô cùng lí tưởng của các du khách quốc tế. Chỉ riêng thủ đô Seoul thôi mà đã có vô vàn địa điểm tham quan, vui chơi giải trí và mua sắm được các du khách ưa thích và tìm đến.

Nếu lần đầu bạn đi Hàn thì tôi khuyên các bạn nên đi tour. Đi tour có thể nói là sẽ khá mệt và bị hạn chế thời gian nhưng với những bạn lần đầu sang Hàn, không có người quen hay không biết tiếng bản xứ thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký một tour du lịch Hàn Quốc ngay nhé. Các bạn sẽ được đưa đến rất nhiều nơi, được giới thiệu về lịch sử, văn hóa và phong tục của Hàn Quốc.

Còn nếu bạn là người trẻ tuổi, thích tự do khám phá mà không bị hạn chế về mặt thời gian, biết Tiếng Anh và có trong mình ít vốn tiếng Hàn kha khá thì tại sao không tự thiết kế cho chuyến hành trình của mình. Vì Hàn Quốc có rất nhiều tỉnh thành và rộng lớn lắm. Vậy nên nếu có ý định đi du lịch Hàn Quốc tự túc thì hãy chọn thủ đô Seoul là điểm dừng chân bời vì chỉ riêng Seoul thôi đã đủ khiến các bạn “lạc trôi” trong chuyến du lịch này rồi. Tuy nói là du lịch tự túc nhưng các bạn cũng cần lên danh sách những địa điểm tham quan, ăn uống để tránh mất phương hướng khi sang đến nơi và tiết kiệm thời gian hơn nhé. Bài viết này tôi sẽ gợi ý cho các bạn những địa điểm tham quan, giải trí và mua sắm mà bất cứ ai sang Hàn cũng nên ghé thăm nhé.

Du lịch Hàn Quốc tự túc, tại sao không?

1. Cung điện Gyeongbokgung (Cung Cảnh Phúc)

Là cung điện nổi tiếng nhất và lâu đời bậc nhất ở Hàn Quốc. Cung Cảnh Phúc là nơi diễn ra các hoạt động triều chính chính thức của các triều đại trong suốt lịch sử vương triều Joseon. Đồng thời cũng là nơi nghỉ dưỡng của vua và hoàng hậu.

Cung điện Gyeongbokgung thu hút rất nhiều khách tham quan cả trong nước và ngoài nước

2. Bảo tàng dân gian quốc gia Hàn Quốc

Là nơi lưu giữ và trưng bày các vật dụng trong đời sống hàng ngày và văn hóa dân gian của người Hàn quốc từ thời cổ đại đến nay.

Bảo tàng dân gian Hàn Quốc
Bảo tàng trưng bày các vật dụng, món ăn truyền thống Hàn Quốc
Phong tục tập quán của người Hàn Quốc

 

Bảo tàng rất gần với cung Cảnh Phúc chỉ vài trăm mét đi bộ và vé vào cửa đã bao gồm trong vé tham quan cung điện rồi. Trong bảo tàng còn có dịch vụ phiên dịch tiếng Anh, Nhật, Trung. Tội gì mà không khám phá hết phải không nào?

3. Nhà xanh (Phủ tổng thống)

Cũng ngay đằng sau cung Gyeongbokgung là nhà xanh, nơi làm việc và nghỉ ngơi của Tổng thống Hàn Quốc. Tuy nhiên vì lý do an ninh nên các bạn chỉ có thể đứng từ xa nhìn và chụp ảnh thôi.

Nhà xanh (Phủ tổng thống)

4. Quảng trường Gwanghwamun

Tượng đài vua Sejong – vị vua đã sáng lập ra Hàn ngữ

Cũng tọa lạc ở ngay khu trung tâm của thủ đô là quảng trường Gwanghwamun. Nếu bạn tò mò không biết những cảnh quay lãng mạn của bộ phim truyền hình nổi tiếng Full House bản Thái Lan hay video clip nhảy vui nhộn của “thế tử điện hạ” Lee Young do anh chàng điển trai Park Bo Gum thủ vai trong phim Mây Họa Ánh Trăng là ở đâu thì đó chính là quảng trường Quang Hóa Môn đấy. Quảng trường được cải tạo và mở cửa lại vào năm 2009 và là quảng trường đẹp nhất ở thủ đô Seoul với bức tượng của vua Sejong, tướngLee Sun Shin và đài phun nước.  

Tượng đài tướng Lee Sun Shin trước đài phun nước

 

5. Trung tâm mua sắm miễn thuế Dongwha Gwanghwamun

TTTM tọa lạc ngay bên cạnh quảng trường Gwanghamun

Chắc hẳn cái tên này đã rất quen thuộc với các bạn trẻ rồi. Đây được coi là thiên đường mua sắm của khách du lịch đấy. Trung tâm mua sắm thiết kế sang trọng, hiện đại, tọa lạc ngay bên cạnh quảng trường Gwanghamun. Nơi đây bán tất cả các mặt hàng từ gia dụng, quần áo, mỹ phẩm cho đến các mặt hàng cao cấp của các nhãn hàng nổi tiếng trên thế giới và Hàn quốc. Tới đây tôi cam đoan rằng các bạn sẽ “lạc trôi” theo đúng nghĩa đó. Bạn sẽ đắm chìm trong không gian mênh mông của trung tâm thương mai với rất nhiều các mặt hàng. Chưa kể nếu đi vào mùa SALE (giảm gía) thì bạn sẽ không biết bắt đầu từ đâu, mua những gì, làm gì ở trong đấy đâu. Bạn sẽ chỉ muốn ôm hết đống đồ ở đấy về mà thôi.

6. Làng văn hóa Bukchon Hanok

Ngôi làng được tạo nên bởi vô số những con hẻm nhỏ

Cách cung điện Gyeongbokgung chỉ một đoạn, làng nghề truyền thống Bukchon Hanok bao gồm rất nhiều con hẻm, các ngôi nhà hanok được bảo tồn nguyên vẹn trong đô thị 600 tuổi. Ngày nay, nó được sử dụng như một trung tâm văn hóa truyền thống, cho phép du khách trải nghiệm khung cảnh giống như dưới của triều đại Joseon. Đây là địa điểm ưa thích của giới trẻ và đặc biệt là những bạn thích sống “ảo” vì ở đây cứ vài bước chân là các bạn đã có những bức ảnh hoàn hảo đúng chất Hàn Quốc rồi. Các bạn cũng có thể thuê hanbok ở các cửa hàng dọc đường đến để chụp ảnh truyền thống nhé.

Mùa đông, những ngôi nhà ở làng Bukchon Hanok được bao phủ bởi tuyết trắng xóa

(Còn nữa)

Thu Nga – Saostyle.vn