Đức Hà – Chàng MC, hướng dẫn viên du lịch tài năng và nhiệt huyết

Chàng trai 9X Nguyễn Đức Hà sinh ra tại mảnh đất Hưng Yên. Mới 20 tuổi nhưng Đức Hà đã sở hữu nhiều thành tích đáng nể mà rất nhiều bạn trẻ phải noi gương theo.

Năm 2017, Đức Hà đã đạt danh hiệu giải Nhất “MC tài năng” và “MC được khán giả yêu thích và bình chọn nhiều nhất” của Khoa Du lịch trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

Với sự dạy bảo của thầy cô Khoa Du Lịch, trường Đại học Văn hoá Hà Nội, Đức Hà đã hoạt động rất tích cực với vai trò là hướng dẫn viên du lịch và MC các sự kiện.

Ngay từ là sinh viên năm thứ nhất, Đức Hà đã bắt đầu các hoạt động hướng dẫn du lịch. Từ những tour gần, sau đó là những chuyến tour xa khắp 3 miền của đất nước, Đức Hà luôn mang lại cho du khách sự thoải mái và vui vẻ. Bên cạnh đó, những kiến thức của anh chàng về văn hoá vùng miền của mảnh đất hình chữ S cũng khiến nhiều khách du lịch phải ngưỡng mộ. Đức Hà chia sẻ: “Có những đêm trước khi lên đường thì bản thân đã phải thức trắng đêm để chuẩn bị kiến thức hay gọi điện hỏi các anh chị đi trước về văn hoá thông tin điểm đến. Nhưng mỗi chuyến đi là một bài học, là một trải nghiệm tuyệt vời của tuổi trẻ. Vì thế, bản thân mình luôn trân trọng nó”.

Hướng dẫn viên với cái tâm sáng trong nghề.

Không chỉ là hướng dẫn viên du lịch, Đức Hà còn là MC đầy tài năng. Với quan điểm “để có một chương trình thành công thì người MC phải có nhiệt huyết ở trong mình trước”, Đức Hà luôn mang lại cho khán giả những giây phút tuyệt vời nhất. Vì thế, mỗi lần đứng trên sân khấu thực sự phải chuẩn bị rất nhiều từ kiến thức, khả năng ứng biến và sự tự tin.

Một MC với cái tên “Người truyền nhiệt huyết”.

Hiện tại, Đức Hà là Chủ nhiệm CLB Du Lịch Xanh của trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Với những chuyến đi và trải nghiệm của mình, cùng sự giúp đỡ của các thầy cô, chàng trai 9X đã lãnh đạo và đưa CLB Du Lịch Xanh đến gần hơn với các bạn sinh viên. Liên tục giữ vị trí Chủ nhiệm trong 2 năm, Đức Hà hứa hẹn sẽ giúp Câu lạc bộ phát triển hơn nữa và trở thành một trong những Câu lạc bộ có nhiều hoạt động sôi động bậc nhất của trường Đại học Văn Hoá Hà Nội.

Một thủ lĩnh đầy nhiệt huyết.

“Bản thân mình còn rất nhiều khuyết điểm, vì vậy, bản thân luôn phải học hỏi liên tục và tiếp tục với đam mê du lịch của mình”, Đức Hà chia sẻ thêm.

PV