Đua vô địch các giải VĐQG châu Âu: Khó lường hơn mọi năm

     Sau khi các giải VĐQG châu Âu gần như đã đi qua ½ quãng đường, có một điều rất khác khi năm nay không có nhiều đội bóng chiếm được vị thế độc tôn.

Hiện tại ở giải đấu Premier League, Chelsea đang là đội dẫn đầu với 55 điểm bỏ xa đội xếp sau Arsenal tới 8 điểm, đây thực là trường hợp hiếm có khó tìm trong tổng số những đội dẫn đầu ở các giải VĐQG châu Âu ở bối cảnh hiện tại.

Chelsea đang có phong độ quá ấn tượng

Xét tổng thể, Chelsea chiếm ưu thế vượt trội ở giải Ngoại hạng nhờ có thành tích rất đáng nể, thầy trò Conte hưởng lợi nhờ chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp trong bối cảnh mùa bóng ở xứ sở sương mù mùa giải 2016/17 có sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa những đội bóng trong Top 6 gồm Chelsea, Tottenham, Liverpool, Man City, MU và Arsenal.

La Liga

Ở La Liga, Real Madrid sau trận thua Sevilla ở vòng 18 đang bất ngờ rơi vào tình cảnh khó khăn khi bị chính đối thủ này rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm, trong khi nhà ĐKVĐ Barcelona hiện cũng chỉ còn kém “Kền kền trắng” đúng 2 điểm.

Tuy nhiên, lợi thế lúc này của Real Madrid là họ vẫn còn 1 trận chưa đấu. Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia dự đoán Real sẽ “lành ít dữ nhiều” vì mùa giải năm nay bị cho là rất khó đoán, nên nhớ rằng thầy trò Zidane sau khi đứt chuỗi 40 trận bất bại đã liên tiếp để thua 2 trận.

Serie A

Tại giải VĐQG Italia, Juventus cũng rơi vào cảnh tương tự như Real khi bị đối thủ AS Roma áp sát với 1 điểm ít hơn,  điều này đã khiến cho giải đấu tưởng chừng nhàm chán bỗng hấp dẫn trở lại khi Juventus không còn giữ được thế độc tôn như các năm trước.

Nếu không cẩn thận, nhà ĐKVĐ Juventus hoàn toàn có thể “ôm hận” trước những kẻ liều mình bám đuổi là Roma, Napoli hay Lazio. Lợi thế lúc này của thầy trò Allegri là vẫn còn 1 trận chưa đấu trong tay.

Bundesliga

Đến với giải đấu Bayern Munich luôn là “bá chủ” trong những năm qua, hiện tại HLV Ancelotti và các học trò đang dẫn đầu với 42 điểm sau 11 vòng đấu, hơn hiện tượng Leipzig đúng 3 điểm.

Có thể nói, phải mất một quãng thời gian khá dài Bayern mới có thể đòi lại được ngôi đầu cũng chỉ vì Leipzig trong một thời gian ngắn đã vươn lên trở thành một thế lực thực sự tại Bundesliga ở mùa giải năm nay.

Ligue I

Giải đấu nước Pháp tính đến thời điểm này đang hình thành cuộc đua tam mã, Monaco đứng đầu với 48 điểm, Nice xếp ở vị trí thứ 2 với 46 điểm, còn nhà ĐKVĐ Paris Saint Germain chỉ xếp ở vị trí thứ 3 với 45 điểm.

Nice là “chú ngựa ô” của Ligue I

Có lẽ từ rất lâu rồi, giải đấu này mới có sự cạnh tranh khốc liệt đến vậy khi PSG không còn đáng sợ như trước. Nhiều người cho rằng chính sự ra đi của Ibrahimovic đã làm ảnh hưởng đến tổng thể giải đấu này, tuy vậy cũng không thể phủ nhận sự xuất sắc của hai CLB Nice và Monaco tính đến thời điểm này.

Nguồn: 24h.com.vn